Bệnh viện Bạch Mai kiểm soát chặt, không để thuốc giả và thực phẩm chức năng lọt vào bệnh viện

Trao đổi thông tin bên lề Hội nghị Câu lạc bộ Giám đốc bệnh viện phía bắc, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết nguy cơ thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm chức năng len lỏi vào hệ thống bệnh viện là hoàn toàn có. Do vậy, các bệnh viện phải siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh.
PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.
PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết, Bệnh viện Bạch Mai đã dừng hoàn toàn việc kinh doanh thực phẩm chức năng tại các nhà thuốc từ 3 năm nay. Đồng thời, nghiêm cấm mọi hình thức kê đơn hay tư vấn sử dụng thực phẩm chức năng, kể cả gián tiếp bên ngoài bệnh viện.

Đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Bạch Mai chưa phát hiện trường hợp thuốc giả hay sữa giả nào lọt vào hệ thống điều trị nội viện. Tuy nhiên, trước thực tế ngày càng nhiều vụ buôn bán thuốc, sữa và thực phẩm chức năng giả bị phát hiện với thủ đoạn tinh vi, bệnh viện đã chủ động rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng và nhà thuốc nội viện để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Bệnh viện kiểm soát chặt ngay từ đầu vào. Toàn bộ thuốc đưa vào bệnh viện phải qua quy trình đấu thầu nghiêm ngặt, có hồ sơ pháp lý và nguồn gốc rõ ràng. Bệnh viện đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý mọi dấu hiệu bất thường trong việc kê đơn hoặc phân phối thực phẩm chức năng, đồng thời kêu gọi người dân chủ động phản ánh để kịp thời ngăn chặn rủi ro.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, thực phẩm chức năng không phải không có giá trị, nhưng nếu không kiểm soát chặt chẽ, việc lạm dụng có thể khiến người bệnh vừa gánh rủi ro, vừa tốn kém không cần thiết. Vì vậy, siết chặt việc kê đơn thuốc hay chặn việc bác sĩ, dược sĩ lợi dụng uy tín chuyên môn để giới thiệu thực phẩm chức năng như một phần trong phác đồ điều trị. Không để xảy ra trường hợp người bệnh chỉ chi 3 đồng cho thuốc, nhưng lại tốn tới 7 đồng cho thực phẩm chức năng không rõ hiệu quả.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán giả quy mô lớn hoạt động từ năm 2021, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Bước đầu xác định, thuốc giả được sản xuất ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, An Giang... Các sản phẩm này được gắn mác nước ngoài, bán tràn lan qua mạng, đặc biệt nhắm vào người cao tuổi.

Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận sản phẩm từ đường dây này lọt vào bệnh viện công lập, song vẫn khuyến cáo người dân chỉ nên mua thuốc tại các nhà thuốc hợp pháp và theo hướng dẫn của bác sĩ; khi mua cần tra cứu các thông tin về thuốc.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.