Cử tri đề nghị sớm đưa Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam đi vào hoạt động

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, ngày 2/10, đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cùng đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hà Nam.
Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp thu, trả lời kiến nghị của cử tri phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý.
Đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp thu, trả lời kiến nghị của cử tri phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đến nay; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới với cử tri trong tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri các địa phương trong tỉnh Hà Nam đã phản ánh, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh các nội dung về Dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai Việt Đức tại Hà Nam với mục tiêu là giảm tải áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân trong tỉnh và các tỉnh trong khu vực.

Tuy nhiên, sau 10 năm được khởi công xây dựng, đến nay, cả hai cơ sở y tế đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa đi vào hoạt động. Nhiều trang thiết bị được nhà nước đầu tư tại 2 bệnh viện này đã xuống cấp, hư hỏng, không chỉ gây lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân.

Do đó, cử tri tỉnh Hà Nam kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, hoàn thiện công trình để sớm đưa 2 bệnh viện này đi vào hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Đại diện cử tri phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, nêu kiến nghị với đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đại diện cử tri phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, nêu kiến nghị với đại biểu Quốc hội tỉnh.

Cùng với đó, cử tri tỉnh Hà Nam cũng kiến nghị các vấn đề như cần thông tuyến thẻ bảo hiểm y tế đối với các tuyến trung ương để thuận tiện cho nhân dân trong việc khám chữa bệnh. Vấn đề ô nhiễm môi trường sông Đáy kéo dài từ nhiều năm do nguồn nước thải từ đầu nguồn chưa qua xử lý đổ về làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân trong tỉnh sống ven dòng sông Đáy.

Cử tri tỉnh Hà Nam đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét sớm có giải pháp, bổ sung biên chế cho ngành giáo dục để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

Cử tri tỉnh Hà Nam cũng phản ánh, kiến nghị một số nội dung liên quan đến chính sách người có công; đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét có cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với công chức khối chính quyền từ cấp xã trở lên được hưởng như phụ cấp đối với công chức khối Đảng, đoàn thể-chính trị xã hội; chỉnh trang nâng cấp hạ tầng…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tiếp thu, giải trình làm rõ những ý kiến cử tri địa phương phản ánh.

Về kiến nghị sớm đưa 2 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2 Hà Nam đi vào hoạt động, đồng chí cho biết Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã có nhiều ý kiến phản ánh lên Quốc hội và các bộ, ngành liên quan, tới đây, Đoàn sẽ tiếp tục sát sao hơn nữa về vấn đề này.

Với những ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh và địa phương giao cho tỉnh, địa phương giải quyết, các ý kiến còn lại, Đoàn sẽ tổng hợp, gửi cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.