Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh gặp mặt đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ

Chiều 26/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã có cuộc gặp mặt đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai các khóa nhân dịp Đoàn tổ chức Chương trình "Về nguồn" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại cuộc gặp mặt.
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại cuộc gặp mặt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các đại biểu Quốc hội các khóa của tỉnh Đồng Nai vào quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam.

Trao đổi với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XV chứng kiến nhiều sự đổi mới và quyết sách quan trọng của Quốc hội.

Với phương châm “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời”, trải qua 9 kỳ họp thường lệ và 9 kỳ họp không thường lệ, Quốc hội đã và đang thể hiện sự chia sẻ, đồng hành với Chính phủ để giải quyết những vấn đề căn bản về chính sách, pháp luật, góp phần đưa quyết sách đi vào cuộc sống.

Tại nhiệm kỳ, Quốc hội đã thông qua 71 luật và hơn 200 nghị quyết; quyết định chủ trương đầu tư rất nhiều công trình quan trọng quốc gia: Đường bộ cao tốc bắc–nam phía đông, phía tây, các tuyến kết nối ngang đông–tây; Đường sắt tốc độ cao trên trục bắc–nam; Đường sắt Lào Cai-Hà Nội–Hải Phòng…

anh-2-26-6-7838.jpg
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Kỳ họp lần thứ 9 sẽ bế mạc vào ngày mai 27/6 là kỳ họp mang tính chất lịch sử, Quốc hội tiến hành sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp, các Luật và ban hành một số Nghị quyết quan trọng có liên quan nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngày 16/6, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành 34 nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập và cũng có hiệu lực ngay để công tác chuẩn bị, chính quyền cấp xã mới sẽ thực hiện hoạt động đồng bộ trong cả nước từ ngày 1/7/2025.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân tỉnh Đồng Nai trong phát triển kinh tế-xã hội đồng thời chỉ rõ, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Đồng Nai mới sẽ chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước.

Đánh giá đây là chủ trương lớn, có tác động sâu rộng đến tổ chức bộ máy, đời sống nhân dân và hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu Quốc hội các khóa của tỉnh chủ động thông tin, tạo sự đồng thuận cao trong cử tri và nhân dân, cùng chung sức, đồng lòng ủng hộ việc thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng đơn vị hành chính mới ngày càng phát triển, bền vững, giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

anh-1-26-6-2061.jpg
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai qua các thời kỳ.

Đối với việc hợp nhất Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và Bình Phước thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội của tỉnh tiếp tục giữ vững, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, nhiệt huyết tiếp tục làm tốt vai trò người đại biểu dân cử, vận động cử tri đồng thuận, ủng hộ chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cũng như đồng hành, hỗ trợ cho chính quyền địa phương mới trong việc ổn định bộ máy, tổ chức, đi vào hoạt động.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Quốc hội và cử tri, giữa Trung ương và địa phương, tiếp tục đóng góp hiệu quả vào hoạt động chung của Quốc hội; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quốc hội, nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế, hình ảnh của Quốc hội Việt Nam trong hệ thống chính trị và trên trường quốc tế.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Bùi Xuân Thống cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp Đoàn; nêu rõ, các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là thế hệ đại biểu Quốc hội hôm nay sẽ tiếp tục phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng trung thành với nhân dân và đất nước, phát huy tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ đại biểu để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.