Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị 293ha giữa sông Đồng Nai

Chiều 27/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hiệp Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Đây là khu đô thị được đánh giá nằm ở vị trí đắc địa nhất tỉnh Đồng Nai, khi 4 mặt tiếp giáp sông Đồng Nai (cù lao Phố).
Khu đô thị Hiệp Hòa được đánh giá nằm ở vị trí đắc địa nhất tỉnh Đồng Nai, khi 4 mặt tiếp giáp sông Đồng Nai (cù lao Phố).
Khu đô thị Hiệp Hòa được đánh giá nằm ở vị trí đắc địa nhất tỉnh Đồng Nai, khi 4 mặt tiếp giáp sông Đồng Nai (cù lao Phố).

Theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Khu đô thị Hiệp Hòa có diện tích gần 293ha, với quy mô 31.600 người.

Mục tiêu cụ thể hóa đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5.000 phân khu A4 tại phường Hiệp Hòa. Đầu tư xây dựng khu đô thị kết hợp hài hòa giá trị truyền thống và hiện đại, góp phần xây dựng hình ảnh mới ‘cù lao Phố”, mang tính biểu tượng của đô thị Biên Hòa.

Tính chất là khu đô thị, khu phức hợp dịch vụ mới, mật độ thấp khang trang, hiện đại, hài hòa với thiên nhiên, đồng thời hướng đến phát triển du lịch bền vững, kết hợp đa dạng các loại hình nhà ở, thương mại dịch vụ, dịch vụ công cộng...

Dự án Khu đô thị Hiệp Hòa có tổng mức đầu tư hơn 72,2 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn góp liên danh các nhà đầu tư hơn 10,8 nghìn tỷ đồng, còn lại hơn 61,4 nghìn tỷ đồng được huy động.

Dự án được chia thành 6 giai đoạn, thực hiện trong thời gian 12 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư (2023-2035).

Người dân xem bản đồ quy hoạch Khu đô thị Hiệp Hòa.

Người dân xem bản đồ quy hoạch Khu đô thị Hiệp Hòa.

Cuối năm 2024, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa đã tiến hành đối thoại với khoảng 1.700 hộ dân trong khu vực thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Hiệp Hòa.

Mới đây, tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án vào ngày 26/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh triển khai công tác giải phóng mặt bằng, ưu tiên đất khu tái định cư trình duyệt trước ngày 30/5. Giao thành phố Biên Hòa và chủ đầu tư lựa chọn một phần khu tái định cư thi công trước để bố trí cho người dân.

Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Sungroup tập trung lập quy hoạch tỷ lệ 1/500, trình thẩm định trước ngày 30/4. Sau đó, Sở Xây dựng thẩm định trình duyệt trước ngày 10/5.

Cù lao Hiệp Hòa có tổng diện tích gần 700ha, nằm ở địa thế “vàng” của thành phố Biên Hòa, khi được bao bọc bởi 4 phía sông Đồng Nai.

Không chỉ là cửa ngõ của đô thị Biên Hòa, cù lao Hiệp Hòa còn nổi tiếng với những giá trị văn hóa, lịch sử hiện đang được lưu giữ gắn liền với hành trình mở cõi phương nam của dân tộc ta.

Vì vậy, cù lao Hiệp Hòa là nơi mang “hồn cốt” của vùng đất Biên Hòa-Đồng Nai nói riêng và cả dải đất phương nam nói chung.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức kiểm tra tiến độ dự án Khu đô thị Hiệp Hòa ngày 26/3.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức kiểm tra tiến độ dự án Khu đô thị Hiệp Hòa ngày 26/3.

Làm thế nào để “đánh thức” cù lao Hiệp Hòa là vấn đề được nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và các nhà khoa học, kiến trúc sư, người dân tâm huyết với Biên Hòa đề cập.

Tuy nhiên, hàng chục năm qua vẫn chưa thể phát triển được tương xứng với cù lao ở thế đắc địa nằm giữa sông Đồng Nai này.

Do đó, việc Dự án khu đô thị Hiệp Hòa hứa hẹn sẽ đưa vùng đất trở thành điểm nhấn của thành phố Biên Hòa và đô thị trung tâm của tỉnh Đồng Nai.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.