Đồng Nai khởi động dự án hơn 6.100 tỷ đồng “thức dậy” Cù lao Phố

Trong nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế hành lang lưu vực sông Đồng Nai đúng định hướng quy hoạch giai đoạn mới, cụ thể với mong muốn trả lại giá trị xứng tầm, mang đến sức sống mới cho Cù lao Phố sau hơn 300 năm “ngủ quên”, sáng 10/1, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khởi động dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa.

Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Phát, Tập đoàn Aeon Mall và các đối tác làm chủ đầu tư. Đây là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất cả nước với quy mô 10 triệu lượt khách/năm, với tổng vốn đầu tư hơn 6.100 tỷ đồng.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và thành phố Biên Hòa tham dự.

Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại phường Hiệp Hòa trở thành dự án đầu tiên đánh dấu bước hiện thực hóa mục tiêu đánh thức Cù lao Phố, đồng thời một trong những dự án, công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có quy mô lớn.

Với diện tích hơn 11,6ha, tổng diện tích sàn xây dựng 24,5ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.100 tỷ đồng, sau khi hoàn thành, đi vào hoạt động, dự án chuỗi cung ứng các sản phẩm cao cấp từ các thương hiệu nổi tiếng, cùng với dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế có khả năng đón khoảng 10 triệu lượt khách tham quan, mua sắm/năm.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Pháp phát biểu tại sự kiện.
Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Pháp phát biểu tại sự kiện.

Dự án này được kỳ vọng tạo nên điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan của khu vực, điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch trải nghiệm, từng bước góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng tầm không gian đô thị, kiến trúc cảnh quan của cù lao Hiệp Hòa.

Lễ khởi động dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại phường Hiệp Hòa là một tiền đề quan trọng cho việc triển khai các bước tiếp theo của dự án, với quyết tâm phấn đấu trong quý I/2025 sẽ triển khai xây dựng công trình.

Để dự án được hoàn thành đúng tiến độ, an toàn, bảo đảm chất lượng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan xác định rõ đây là dự án trọng điểm của tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư giải quyết nhanh gọn, kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Chủ động và tập trung nhân lực giải quyết các thủ tục liên quan dự án thuộc lĩnh vực phụ trách của các ngành, không để chậm trễ làm ảnh hưởng tiến độ. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ chủ trương và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện dự án trong thực tế.

Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đề nghị các sở, ngành liên quan giải quyết các thủ tục liên quan, không để chậm trễ ảnh hưởng tiến độ dự án.

Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đề nghị các sở, ngành liên quan giải quyết các thủ tục liên quan, không để chậm trễ ảnh hưởng tiến độ dự án.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai đề nghị các Tập đoàn Việt Phát, Aeon Mall và đối tác tiếp tục thể hiện quyết tâm cao, tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực để sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý, triển khai thi công xây dựng công trình, sớm đưa dự án đi vào khai thác vận hành với phương châm “thời gian nhanh nhất - chất lượng tốt nhất - hiệu quả cao nhất”.

Cù lao Phố - vùng đất mang nhiều dấu ấn lịch sử người mang gươm đi mở cõi đất phương nam, từng là nơi có thương cảng sầm uất nhất xứ Đàng Trong hàng trăm năm trước. Tuy nhiên, trải qua thăng trầm lịch sử, nơi này dần đánh mất vị thế của mình, trở thành vùng đất “ngủ quên” thời gian dài ngay giữa lòng đô thị Biên Hòa.

Cù lao Phố nằm giữa sông Đồng Nai được kỳ vọng "thức dậy" với các dự án quy mô rất lớn đang được triển khai.

Cù lao Phố nằm giữa sông Đồng Nai được kỳ vọng "thức dậy" với các dự án quy mô rất lớn đang được triển khai.

Với những ý tưởng đột phá, sức bật mạnh mẽ về thu hút đầu tư thời gian gần đây, nhất là tinh thần đồng lòng vào cuộc của chính quyền, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đặt trọn niềm tin, kỳ vọng Cù lao Phố sẽ trỗi dậy trong tương lai, vươn lên xứng đáng tầm vóc của Cù lao Phố khi xưa.

Bên cạnh dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại phường Hiệp Hòa, trước đó, thành phố Biên Hòa đã tổ chức buổi đối thoại với nhân dân thông báo triển khai dự án Khu đô thị Hiệp Hòa với tổng mức đầu tư lên tới hơn 72,2 nghìn tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.