Đồng Nai: Đối thoại với người dân trong vùng dự án khu đô thị hơn 72 nghìn tỷ đồng

Ngày 13/12, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã tiến hành đối thoại với khoảng 1.700 hộ dân trong khu vực thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị Hiệp Hòa, phường Hiệp Hòa.
Dự án khu đô thị Hiệp Hòa là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai.
Dự án khu đô thị Hiệp Hòa là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai.

Dự án khu đô thị Hiệp Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 23/3/2023. Đây là khu đô thị được đánh giá nằm ở vị trí đắc địa nhất tỉnh Đồng Nai, khi 4 mặt tiếp giáp sông Đồng Nai (Cù lao Phố), phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa.

Dự án có diện tích 293ha, tổng mức đầu tư hơn 72,2 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn góp liên danh các nhà đầu tư hơn 10,8 nghìn tỷ đồng, còn lại hơn 61,4 nghìn tỷ đồng được huy động.

Với 6 giai đoạn, dự án được thực hiện trong thời gian 12 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư (2023-2035).

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng hình thành khu đô thị, khu phức hợp dịch vụ mới, mật độ thấp khang trang, hiện đại, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên.

Đồng thời, hướng đến phát triển du lịch bền vững, kết hợp đa dạng hóa các loại hình nhà ở, kết hợp với trung tâm thương mại dịch vụ phục vụ du lịch, dịch vụ công cộng...

Việc bố trí hài hòa các loại hình bảo đảm các hoạt động diễn ra cả ngày lẫn đêm, hình thành dãy phố thương mại sầm uất, đáp ứng nhu cầu ở, kinh doanh dịch vụ, lưu trú.

Người dân trong vùng dự án nêu kiến nghị tại buổi đối thoại.

Người dân trong vùng dự án nêu kiến nghị tại buổi đối thoại.

Tại buổi đối thoại, hầu hết các lượt ý kiến phát biểu bày tỏ đồng tình với chủ trương thực hiện dự án khu đô thị Hiệp Hòa để góp phần thay đổi diện mạo đô thị Biên Hòa.

Một số ý kiến đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa làm rõ việc thực hiện dự án mang lại lợi ích gì cho người dân địa phương; sớm thông báo giá đền bù khi thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và nơi tái định cư. Cùng với đó, quan tâm bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và các di tích lịch sử trên vùng đất Cù lao Phố...

Lãnh đạo thành phố Biên Hòa và các sở, ngành liên quan đã trả lời những vấn đề người dân nêu lên tại buổi đối thoại.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, dự án khu đô thị Hiệp Hòa được kỳ vọng kiến tạo vùng đất Cù lao Phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, dự án khu đô thị Hiệp Hòa được kỳ vọng kiến tạo vùng đất Cù lao Phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nhấn mạnh, khu đô thị Hiệp Hòa là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh. Mong muốn người dân đồng hành cùng chính quyền thực hiện dự án, vì mục tiêu, lợi ích chung của địa phương.

Dự án được kỳ vọng sẽ kiến tạo vùng đất Cù lao Phố, vốn đã “ngủ quên” một thời gian dài, mở ra phát triển cho thành phố Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai chia sẻ, để trả lại giá trị cho Cù lao Phố, trở thành nơi phát triển nhộn nhịp phải quy hoạch, bỏ nguồn vốn đầu tư.

Do đó, Dự án khu đô thị Hiệp Hòa với mục đích tạo sức sống mới cho Cù lao Phố, với đô thị sinh thái, phát triển dịch vụ, du lịch đẳng cấp. Trong đó, khoảng 60% đất dành cho cây xanh, giao thông, phúc lợi cộng cộng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi đối thoại.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi đối thoại.

Cùng với mong muốn người dân chia sẻ, ủng hộ thực hiện dự án để góp phần chỉnh trang đô thị Biên Hòa, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận. Đồng thời, lắng nghe, cầu thị tiếp thu những kiến nghị, hiến kế của người dân. Với những vấn đề người dân còn thắc mắc cần giải thích rõ, thấu tình, đạt lý.

Việc triển khai các bước thu hồi đất thực hiện dự án phải đúng quy định pháp luật. Trước hết, phải xây dựng các khu tái định cư tại chỗ, ổn định nơi học tập cho học sinh trên địa bàn và bảo đảm cuộc sống của người dân.

Đối với nhà đầu tư phải chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực tài chính để chi trả cho người dân nhanh nhất khi hoàn thiện các thủ tục để di dời đến nơi ở mới. Song song đó, bảo đảm nguồn lực triển khai dự án một cách hiệu quả, đúng tiến độ.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.