Từ sinh hoạt chi bộ chuyên đề, mô hình “Buổi sáng với nhân dân”, đến các phong trào thi đua yêu nước..., mỗi cách làm đều hướng đến phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.
Năm 2026 là dấu mốc vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng là năm chứng kiến sự lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
Không dừng ở khẩu hiệu, tinh thần “nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, gần dân, vì dân; qua đó nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin và tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Trong Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026”, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai xác định những nội dung trọng tâm: Phát huy tinh thần đoàn kết; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong bối cảnh Đồng Nai cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Đây là chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo trong công tác, học tập và đời sống.
Gắn việc học tập và làm theo Bác với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, tác phong công vụ chuẩn mực.
Qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Để triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2026, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, với tinh thần xuyên suốt là chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, với tinh thần “nói ít-làm nhiều-làm đến cùng”.
Bà HUỲNH THỊ HẰNG, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai
Việc sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp mở ra thời cơ lớn để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nhưng cũng đặt ra thách thức không nhỏ đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở cơ sở.
Trong bối cảnh đó, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị, đổi mới, sáng tạo của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên chính là yếu tố quyết định để chuyển hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng thành kết quả cụ thể trong đời sống nhân dân.
Tại phường Bình Phước, từ khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, đội ngũ cán bộ ở đây luôn duy trì mô hình “Buổi sáng với nhân dân” trong không khí gần gũi, thân tình.
Ngày 5/5, tại Nhà văn hóa khu phố Suối Đá đã diễn ra một buổi sáng như vậy với sự có mặt của đồng chí Giang Thị Phương Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bình Phước cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường.
Từ sáng sớm, những người dân trong khu phố đã tới đây uống trà, nói chuyện với lãnh đạo địa phương. Trong không khí cởi mở, người dân khu phố bày tỏ sự phấn khởi khi trở thành công dân thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời kiến nghị lãnh đạo địa phương quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng bởi thực trạng các tuyến đường giao thông đã xuống cấp, không có hệ thống thoát nước; một số tuyến đường quy hoạch nhưng chậm triển khai...
Đồng chí Giang Thị Phương Hạnh cho biết: Thông qua mô hình “Buổi sáng với nhân dân”, địa phương ghi nhận các ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân tình, rất thiết thực, phù hợp với chính quyền đô thị. Qua đó tăng cường sự gần gũi giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng phường Bình Phước phát triển văn minh, hiện đại.
Trên địa bàn phường Bình Phước còn nhiều phong trào đã phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đơn cử như phong trào “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” đã có hàng chục nghìn mét vuông đất được người dân hiến để mở đường, chỉnh trang đô thị.
Khi Nhà nước mở đường Phan Bội Châu kết nối đường Tôn Đức Thắng với Khu công nghiệp Đồng Xoài III và Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng (thuộc địa phận phường Bình Phước), tất cả 41 hộ dân đã tự nguyện hiến 3,8 ha đất, bao gồm nhiều diện tích "đất vàng" và công trình trên đất trị giá khoảng 40 tỷ đồng.
Đồng chí Ngô Hồng Khang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Phước cho biết, con đường giúp rút ngắn khoảng cách từ Quốc lộ 14 đến Khu công nghiệp Đồng Xoài III và Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng xuống còn 1,5 km thay vì 8 km như trước.
Cả tuyến đường dài hơn 1.150m, rộng 32m, tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng là kết quả, là tâm huyết của người dân và chính quyền thành phố cùng góp công, góp sức vun đắp từ chủ trương lớn “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” của thành phố Đồng Xoài.