Thành phố Hồ Chí Minh bàn giải pháp tăng trưởng 2 con số và đạt mục tiêu thu 1 triệu tỷ đồng

Chiều 8/5, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 4; 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5/2026.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố và các đơn vị đã bàn thảo, phân tích về nhiều nội dung liên quan phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; trong đó trọng tâm là tính khả thi của mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng và tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Nguyên Dinh, 4 tháng đầu năm nay, thành phố đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ lớn. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng, gắn với Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I; thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị cần đánh giá động lực để thành phố tăng trưởng 2 con số, làm rõ yếu tố nguy cơ, nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp khả thi. Trong đó, thành phố cần ưu tiên lĩnh vực đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, cũng theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, từ đầu năm tới nay, địa phương đã cơ bản bảo đảm thu ngân sách đạt và vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, thành phố cần đánh giá, phân tích kỹ nhiều vấn đề và đưa ra giải pháp cụ thể.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, trong 4 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm nay tăng 13,2%. Trong lĩnh vực du lịch, đây tiếp tục là điểm sáng với tổng thu đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm. Về chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,2%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực chủ đạo. Hoạt động xuất khẩu duy trì tăng trưởng, tín dụng trên địa bàn tiếp tục mở rộng, góp phần hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tạo nguồn lực cho nền kinh tế. Các kết quả này cho thấy sức cầu nội địa, công nghiệp, du lịch và tài chính-ngân hàng tiếp tục là những trụ đỡ quan trọng cho tăng trưởng của thành phố.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 4 tháng đầu năm 2026 là 325.734 tỷ đồng, ước đạt 40,5% dự toán Trung ương giao; thu hút FDI đạt gần 3,3 tỷ USD, bằng 30,2% kế hoạch năm và tăng mạnh so với cùng kỳ (127,1%). Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 35,31% so với cùng kỳ. Thành phố đã hoàn thành tháo gỡ hoặc có hướng chỉ đạo xử lý đối với 838/838 dự án thuộc diện xử lý theo Công điện số 112/CĐ-TTg, với tổng mức đầu tư hơn 206.000 tỷ đồng và diện tích hơn 17.000ha.

Cùng với đó, công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, đô thị, nhà ở và môi trường tiếp tục có chuyển động tích cực; khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, y tế và các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ; công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp tiếp tục được triển khai tích cực; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, hiện nay, địa phương đang gặp nhiều áp lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Cùng với đó, hoạt động xuất khẩu, sản xuất kinh doanh và sức chống chịu của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.

a-dinh.png
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại phiên họp.

Ưu tiên đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; bảo đảm mục tiêu thu, chi ngân sách Nhà nước; phát huy các động lực tăng trưởng chủ yếu của năm 2026; xây dựng Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó các đại biểu đã có những đánh giá về tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026; đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm tốc độ tăng trưởng GRDP quý II đạt hơn 10%; thảo luận về kế hoạch triển khai các giải pháp giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026-2030; tiến độ xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị; công tác cải cách hành chính; xây dựng Luật Đô thị đặc biệt; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm…

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Nguyên Dinh cho rằng, thành phố phải nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và đạt mục tiêu thu một triệu tỷ đồng. Do đó, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, các văn bản chỉ đạo, chương trình hành động của thành phố. Thành phố phải đi đầu, biến các nghị quyết chiến lược của Trung ương thành thực tiễn sống động.

Để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố cần khơi thông, huy động nguồn vốn, đất đai, tạo điều kiện cho các dự án khởi động phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Thành phố phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; tập trung xử lý các dự án có khả năng giải ngân lớn trong tháng 5 và quý II, phấn đấu quý II này phải giải ngân đạt 40-45% kế hoạch vốn đã giao.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố, trong thời gian tới, thành phố xác định sẽ ưu tiên đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; chủ động, linh hoạt, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phát sinh, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án, đẩy nhanh các dự án trọng điểm; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng; đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển giao thông vận tải, giảm ùn tắc và giảm tai nạn giao thông; phát triển nhà ở xã hội và giải quyết nhà ven kênh rạch; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, thành phố sẽ tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các ngành, lĩnh vực mới nổi, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Một trong những nhiệm vụ cũng được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là tiếp tục triển khai hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp tài sản công và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, thành phố cũng sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác giáo dục và đào tạo…

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Mai)

Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc Quý IV để hoàn thành mục tiêu năm 2026

Chiều 14/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh do bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế-xã hội và thực hiện Nghị quyết số 57/2022/QH15, Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội.

Đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon (Hàn Quốc) thăm Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NG.THANH)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Incheon (Hàn Quốc) đẩy mạnh hợp tác nhân đạo

Ngày 14/10, Đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon (Hàn Quốc) do ông Cho Euiyoung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thủ Dầu Một.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: LINH BẢO)

Đồng chí Lê Văn Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 14/10, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 176 đại biểu chính thức. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

[Ảnh] Chuẩn bị chu đáo Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, được khẩn trương hoàn tất. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những người anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giới thiệu sáng chế và tư vấn sở hữu trí tuệ tại Tây Ninh

Từ hệ nano giúp giảm khoảng 10 lần lượng kháng sinh trong chăn nuôi gà đến phụ gia tiết kiệm nhiên liệu, nhiều sáng chế đã được giới thiệu tới doanh nghiệp và người dân Tây Ninh trong các ngày diễn ra Ngày hội khoa học, công nghệ của tỉnh Tây Ninh. Song song, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện gần 50 lượt tư vấn về sở hữu trí tuệ.

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.