“Thành phố nghĩa tình”, bản sắc được bồi đắp qua nhiều thế hệ

Kể từ thập niên 1990, hàng loạt phong trào lớn do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì như: Xóa đói giảm nghèo, Quỹ Vì người nghèo, Tấm lòng vàng, các chiến dịch hướng về biên giới–hải đảo… đã hình thành nền tảng vững chắc cho văn hóa sẻ chia của người dân Thành phố. Những phong trào ấy không chỉ hỗ trợ thiết thực cho người yếu thế, mà còn tạo dựng tinh thần “dân giúp dân”, “người Thành phố vì đồng bào cả nước”… các giá trị được lan tỏa mạnh mẽ trong nhiều giai đoạn thử thách.

Đỉnh điểm chính là đại dịch Covid-19. Từ ATM gạo, siêu thị 0 đồng, bếp ăn tình thương đến các chuyến xe nghĩa tình… tất cả đã thể hiện sức mạnh cộng đồng không nơi nào có được. Những mô hình nhân ái ấy được quốc tế ghi nhận, trở thành biểu tượng về một đô thị nhân văn, giàu lòng sẻ chia.

Trong những ngày gần đây, khi bà con các tỉnh miền trung, khu vực Tây Nguyên đang chịu hậu quả nặng nề bởi mưa, lũ thì truyền thống nghĩa tình của người dân Thành phố một lần nữa lại được khơi dậy, lan tỏa. Toàn bộ nguồn lực được phân bổ khẩn cấp, ưu tiên cho những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của thiên tai.

❤️ Lan tỏa yêu thương

Thành phố Hồ Chí Minh
NGHĨA TÌNH VÀ SẺ CHIA

Cập nhật đến 25/11 - Ban vận động cứu trợ Thành phố

Tổng tiền mặt

282 Tỷ

Từ 41.774 lượt ủng hộ

Hàng hóa

3.810

Tấn nhu yếu phẩm

29.000 túi thuốc
👕 10.000 áo phao

Tổng giá trị

372,6

Tỷ đồng quy đổi

Phân bổ

100%

Ưu tiên vùng thiệt hại nặng

Hỗ trợ đặc biệt

Tỉnh
Khánh Hòa

50 Tỷ
Khắc phục hậu quả
4 Bếp ăn
24.000 suất/ngày
2.719 Tấn
Hàng hóa viện trợ
Lực lượng
Y tế - Quân đội

Không chỉ “cứu trợ trước mắt”, Thành phố còn làm việc cùng Khánh Hòa để lập kế hoạch tái thiết sau lũ, bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, xây dựng thành phố thông minh thì giữ gìn và phát huy truyền thống nghĩa tình đã giúp Thành phố phát triển toàn diện và bền vững, xây dựng một thành phố hiện đại, văn minh, đoàn kết. Đây là giá trị cốt lõi, cũng là động lực, là sức mạnh để Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, dột nát”, đưa chính sách đến từng mái nhà

Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025”, được sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã huy động nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 899 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân khó khăn trên địa bàn Thành phố với tổng kinh phí hơn 44,8 tỷ đồng.

Những căn nhà ấy không chỉ giúp người dân có chỗ ở an toàn mà còn khơi dậy hy vọng, động lực để họ vươn lên.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng trở thành cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, phổ biến trong cộng đồng. Với phương châm “lấy sức dân chăm lo cho dân”, “chăm lo đúng người, đúng việc”. Cuộc vận động đã thực sự đi vào đời sống với nhiều mô hình hiệu quả:

  • Khu dân cư tự quản
  • Vận động nhân dân giữ gìn môi trường
  • Phòng chống tội phạm, tệ nạn
  • Thực hiện phong trào “Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch”
  • Nhân rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Quan trọng hơn cả chính là sự chuyển biến nhận thức, mỗi người dân trở thành chủ thể trong xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại.

Phong trào “Vì người nghèo”, chăm lo bằng giải pháp bền vững

Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, với nhiều đổi mới trong cách thức vận động và giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong những năm qua, Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như:

  • Xây mới – sửa chữa nhà tình thương
  • Học bổng, phương tiện học tập
  • Thẻ BHYT
  • Hỗ trợ sinh kế
  • Chăm lo hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo

Tại Bình Dương (cũ), chương trình huy động được 111,239 tỷ đồng.
Tại Bà Rịa–Vũng Tàu, quỹ đã hỗ trợ 104 căn xây mới, 74 căn sửa chữa.

Tất cả tạo nên mạng lưới an sinh rộng khắp, góp phần giảm nghèo bền vững.

🏡 An sinh xã hội

Chăm lo an sinh

Phong trào "Vì người nghèo" lan tỏa toàn vùng Đông Nam Bộ

🏠
899
Căn nhà được xây, sửa
🌏 Lan tỏa toàn vùng Đông Nam Bộ
📍
Vùng trọng điểm

Bình Dương

💰
111,239 tỷ
đồng huy động
🤝
Cộng đồng
tham gia đóng góp tích cực
📍
Đại đoàn kết

Bà Rịa–Vũng Tàu

🏘️
178 căn
nhà Đại đoàn kết
❤️
Nghĩa tình
chăm lo đời sống người nghèo

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách. Hoạt động thăm hỏi, tri ân, và giúp đỡ những người có công với cách mạng được tổ chức thường xuyên, đặc biệt là vào các dịp kỷ niệm.

Lấy nhân dân làm trung tâm, năng lượng của hành trình an sinh

Với quan điểm xuyên suốt “Lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố luôn hướng mọi nguồn lực về xã, phường, đặc khu, nơi trực tiếp gắn bó với đời sống nhân dân, thấu hiểu từng hoàn cảnh, từng nhu cầu, và mỗi xã, phường, đặc khu chính là “nhịp đập ở tuyến đầu” trong hành trình chăm lo an sinh xã hội của Thành phố.

Chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn” được xem là chuỗi hoạt động có sức lan tỏa lớn. Từ 25/8 đến 18/11/2025, chuỗi chương trình đã:

  • Chăm lo cho người dân: hơn 84 tỷ đồng
  • Thực hiện 1.974 công trình hưởng ứng “Thành phố muôn sắc hoa”
  • Ra mắt 1.680 Khu dân cư “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản”

Những con số không chỉ minh chứng quy mô mà còn phản ánh chiều sâu của tinh thần đại đoàn kết trên từng khu phố, từng tổ dân cư.

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội tại 168 địa bàn, gần 34 tỷ đồng.

Trong đó, ngay trước thềm Đại hội, vào ngày 28/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hàng loạt chương trình an sinh xã hội ý nghĩa trên địa bàn với sự tham dự của các đại biểu, như trực tiếp đến các phường Sài Gòn, Thuận Giao, Bình Dương, Bà Rịa… để trao quà, học bổng, xe máy, xe đạp, kinh phí xây nhà Đại đoàn kết, chăm lo cho công nhân, trẻ em khó khăn.

Tại phường Sài Gòn:

  • 2 xe máy trao tặng hộ khó khăn
  • 50 phần quà an sinh
  • 20 suất học bổng sinh viên – học sinh
  • Tổng giá trị: 140 triệu đồng

Tại phường Bình Dương:

  • Kinh phí xây mới + sửa chữa 2 căn nhà
  • 5 xe đạp
  • 50 phần quà cho công nhân
  • Giá trị: 240 triệu đồng

Tại phường Bà Rịa:

  • Bàn giao nhà Đại đoàn kết
  • Thăm và tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Những hành động ấy, dù nhỏ hay lớn, đều thể hiện sâu sắc tinh thần mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến: “chăm lo đúng người, đúng việc”.

Thành tựu nổi bật

Dấu ấn 2025

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm của những bước tiến vững chắc

🎊
84tỷ đồng
Chăm lo cho dân
Qua chuỗi Ngày hội non sông gắn kết cộng đồng
🌸
1.974công trình
Thành phố muôn sắc hoa
Không gian xanh, môi trường tươi đẹp cho người dân
🏘️
1.680khu dân cư
Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản
Xây dựng cộng đồng văn minh, đoàn kết
🎁
34tỷ đồng
Hỗ trợ 168 xã/phường/đặc khu
Trước thềm Đại hội, đảm bảo an sinh xã hội

Năm 2025 đánh dấu những bước tiến vững chắc trong chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng cộng đồng văn minh, và tạo dựng môi trường sống xanh-sạch-đẹp cho Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh
"Vì một Thành phố văn minh-hiện đại-nghĩa tình"

"Mặt trận Tổ quốc tiếp tục quán triệt dù triển khai bất kỳ nội dung, chương trình hành động nào đều bảo đảm đồng bộ 3 chính sách: chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội. Người dân phải là trung tâm, chủ thể và là động lực của mọi chủ trương, chính sách".

Ông NGUYỄN PHƯỚC LỘC

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

GÓP PHẦN XÂY DỰNG MỘT THÀNH PHỐ NHÂN VĂN – HIỆN ĐẠI – BỀN VỮNG

Không chỉ là các chương trình từ thiện đơn lẻ, hệ thống hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua đã tạo thành một mạng lưới an sinh có chiều sâu, có tính kết nối, có mục tiêu rõ ràng, dựa trên triết lý xuyên suốt: “Dân là gốc–dân là trung tâm–dân là chủ thể của mọi sự phát triển.”

Trong quá trình Thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, thì giá trị nghĩa tình chính là yếu tố bảo đảm sự phát triển được toàn diện, bền vững, hướng đến con người.

Đó cũng chính là sức mạnh tinh thần giúp Thành phố luôn vững vàng trước mọi biến động, từ thiên tai, dịch bệnh đến thách thức xã hội. Truyền thống ấy sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới, để Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là trung tâm nghĩa tình của cả nước, là điểm tựa của những hoàn cảnh khó khăn, và là nơi kết nối sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khánh thành công trình cầu Nà Bó.

Khánh thành công trình cầu Nà Bó.

Đi qua hành trình hơn 30 năm vun bồi giá trị “vì cộng đồng”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tô đậm hình ảnh “Thành phố nghĩa tình” mà còn kiến tạo một mô hình an sinh mang tính đặc trưng của đô thị lớn nhất cả nước: nhanh–trúng–nhân văn–bền vững.

Với khí thế mới từ Đại hội đại biểu lần thứ I (2025–2030), Mặt trận Thành phố tiếp tục đóng vai trò trung tâm đoàn kết, làm cầu nối giữa Đảng–chính quyền–nhân dân; dẫn dắt các phong trào nhân dân theo hướng thiết thực, hiệu quả; huy động sức mạnh xã hội hóa để chăm lo đời sống người dân trên mọi bình diện.

Tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” sẽ tiếp tục là mạch nguồn xuyên suốt, đưa Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hài hòa, văn minh, hiện đại nhưng vẫn thấm đượm tình người, đúng như kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và hơn 10 triệu người dân Thành phố.

Chỉ đạo sản xuất: Lê Nam Tư
Tổ chức sản xuất: Tùng Quang
Nội dung: Vương Lê, Tất Đạt
Ảnh: Tùng Anh, Thế Anh, MTTQVN Thành phố Hồ Chí Minh
Trình bày: Tùng Anh