Tại chương trình, hơn 150 cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động điển hình, tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh đã được nghe những câu chuyện xúc động về những người chiến sĩ cách mạng đã từng bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo; về cuộc sống của người dân Côn Đảo nhiều khó khăn những ngày sau Giải phóng; được gặp gỡ, giao lưu, nghe những câu chuyện rất đời thường của hai gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đó là đồng chí Phạm Quang Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đặc khu Côn Đảo và đồng chí Phạm Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo tàng-Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu.
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là chương trình mang ý nghĩa sâu sắc, qua đó giúp cho anh chị em cán bộ, đoàn viên, người lao động trong hành trình về nguồn dịp này có thêm nhiều thông tin bổ ích, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động. “Chúng tôi xác định đây là những bài học vô cùng ý nghĩa, qua đó, mỗi người sẽ tự xác định cho mình một trách nhiệm đối với Tổ quốc, với quê hương trong đó có việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Đảo. Đồng thời, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị ý nghĩa này trong toàn hệ thống công đoàn Thành phố”, đồng chí Nguyễn Kim Loan cho biết.
Cũng trong buổi sinh hoạt chuyên đề hôm nay, Liên đoàn Lao động Thành phố đã trao một số phần quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà không chỉ thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp công đoàn thành phố mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để công đoàn viên, người lao động vững bước, mạnh mẽ hơn trên hành trình phía trước.
Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, các đại biểu đã tham quan Bảo tàng-Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu.