Giữ nhịp sống cho bệnh nhân suy thận nơi đảo xa

Giữa những ngày đầu tháng 5 tại Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo, ba bệnh nhân suy thận mạn đầu tiên đã được chạy thận nhân tạo an toàn ngay trên đảo.

Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Thống Nhất tại buổi triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại đặc khu Côn Đảo.
Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Thống Nhất tại buổi triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại đặc khu Côn Đảo.

Khoảnh khắc dòng máu đầu tiên đi qua hệ thống lọc máu đánh dấu việc triển khai thành công một kỹ thuật chuyên sâu, mở ra bước ngoặt đầy ý nghĩa đối với công tác chăm sóc sức khỏe người dân tại đặc khu Côn Đảo.

Trong nhiều năm qua với bệnh nhân suy thận mạn ở đây, hành trình duy trì sự sống luôn gắn với những chuyến tàu vào đất liền. Nhiều người phải thuê trọ dài ngày để lọc máu định kỳ.

Mỗi tuần vài lần di chuyển, chi phí sinh hoạt kéo dài, nỗi lo thời tiết biển động hay nguy cơ gián đoạn điều trị từng trở thành áp lực đè nặng lên nhiều người bệnh.

Vì thế, khi Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo chính thức triển khai đơn vị thận nhân tạo mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn đơn thuần, đó là câu chuyện về quyền được điều trị ngay nơi mình sinh sống.

img-0177.jpg
Những bệnh nhân đầu tiên được chạy thận ngay tại đặc khu Côn Đảo.

Đây cũng là nỗ lực thu hẹp khoảng cách y tế giữa đất liền và hải đảo, minh chứng cho hướng đi lấy người bệnh làm trung tâm của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau lễ khai trương, đơn vị đã thực hiện lọc máu an toàn cho hai bệnh nhân và tiếp tục điều trị thêm một trường hợp trong ngày tiếp theo. Kết quả, tất cả người bệnh đều ổn định, đáp ứng tốt, không ghi nhận biến chứng.

Để có được kết quả này, đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Thống Nhất đã trực tiếp ra Côn Đảo hỗ trợ khảo sát, xây dựng quy trình kỹ thuật, đào tạo nhân sự và cầm tay chỉ việc cho ê-kíp tại địa phương.

Hệ thống nước RO, máy lọc máu cùng toàn bộ quy trình vận hành đều được kiểm định nghiêm ngặt trước khi đưa vào hoạt động.

img-0175.jpg
Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các đại biểu tại lễ khai trương đơn vị chạy thận nhân tạo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ: “Việc hỗ trợ triển khai đơn vị thận nhân tạo ngay tại đặc khu Côn Đảo là nhiệm vụ chuyên môn cũng như trách nhiệm xã hội, tình cảm của đội ngũ thầy thuốc đối với nhân dân nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Không dừng lại ở việc chuyển giao, bệnh viện sẽ tiếp tục đồng hành thông qua đào tạo liên tục, hội chẩn từ xa và hỗ trợ chuyên môn để đội ngũ y tế tại Côn Đảo từng bước làm chủ hoàn toàn hệ thống lọc máu.

Theo ngành y tế thành phố, đây là kết quả cụ thể của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối Thành phố Hồ Chí Minh ra hỗ trợ đặc khu Côn Đảo từ tháng 9/2025 đến nay.

Hàng loạt các đơn vị lớn như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 hay Bệnh viện Bình Dân đã tham gia hỗ trợ chuyên môn cho đảo.

ndo_tl_ttyt-con-dao.jpg
Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo.

Từ chỗ chỉ thực hiện được các kỹ thuật cơ bản, đến nay Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo đã có thể xử trí nhiều ca cấp cứu phức tạp, điều trị đột quỵ bằng thuốc tiêu sợi huyết và nay là triển khai lọc máu chu kỳ cho bệnh nhân suy thận mạn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, khi làm chủ kỹ thuật chạy thận còn mở ra điều kiện thuận lợi cho những người bệnh suy thận đang điều trị ở các địa phương khác có thể an tâm đến đặc khu Côn Đảo du lịch, công tác hoặc lưu trú ngắn ngày mà không còn quá lo ngại việc gián đoạn lọc máu.

Từ nay, bệnh nhân suy thận ở Côn Đảo không còn phải đánh đổi cuộc sống gia đình để kéo dài sự sống. Những chuyến tàu vượt biển vì chạy thận định kỳ sẽ dần ít đi, người bệnh có thể ở lại quê hương để điều trị, sinh hoạt và tiếp tục lao động.

Sự vận hành của đơn vị thận nhân tạo vì thế vừa là bước tiến của kỹ thuật y khoa, vừa là dấu hiệu cho thấy khoảng cách chăm sóc sức khỏe giữa khu vực trung tâm đô thị và vùng biển đảo đang từng bước được thu hẹp bằng năng lực chuyên môn, trách nhiệm xã hội và tinh thần phục vụ nhân dân của ngành y tế thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ truy điệu các Anh hùng liệt sĩ.

[Ảnh] Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác