Giúp công nhân an cư tại siêu đô thị

Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 918.000 công nhân làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Sự chênh lệch giữa nhu cầu nhà ở cao của người lao động và khả năng cung ứng thực tế đang là thách thức lớn đối với thành phố.

Một gia đình công nhân ở trọ tại phường Tân Thuận.
Một gia đình công nhân ở trọ tại phường Tân Thuận.

Thực tế nêu trên đặt ra yêu cầu cấp thiết về tháo gỡ điểm nghẽn chính sách và huy động đồng bộ nguồn lực từ Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn để tăng tốc phát triển nhà ở xã hội. Đây cũng là giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm an sinh cho lực lượng công nhân, tạo nền tảng phát triển bền vững cho thành phố.

Nhu cầu nhà ở ngày càng lớn

Tại nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm nghìn công nhân vẫn đang phải sống trong những khu nhà trọ chật hẹp, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn. Dù thành phố đã có nhiều chương trình phát triển nhà lưu trú công nhân nhưng nguồn cung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Ông Lê Văn Thinh, Phó Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố cho biết: Bài toán nhà ở cho công nhân vẫn là thách thức lớn. Thành phố hiện có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ, đáp ứng hơn 8.900 chỗ ở.

Ngoài ra, 4 dự án khác đang được triển khai với hơn 2.800 căn hộ, đáp ứng khoảng 10.600 chỗ ở. Tuy nhiên, con số này vẫn quá thấp so với số lượng người lao động đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Khảo sát mới đây của Liên đoàn Lao động thành phố về nhu cầu nhà ở từ hơn 200.000 công nhân cho thấy, có tới 95% số người lao động mong muốn mua nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống.

Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Văn Hải cho biết: Người lao động chắt chiu, chi tiêu ở mức tối thiểu thì cũng phải mất 20 năm mới đủ tiền mua một căn hộ tầm giá 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, với thực tế thị trường, chính sách hiện nay, công nhân lao động sẽ rất khó thực hiện ước mơ an cư này.

Từ việc thiếu nguồn cung cho thấy quá trình phát triển nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tồn tại nhiều hạn chế, vướng mắc, nhất là về quy hoạch, quỹ đất và thủ tục hành chính.

Ông Võ Trung Hưng, Phó phòng Quy hoạch Kiến trúc, Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố cho biết:

Đến năm 2030, thành phố dự tính cần khoảng 974.000 căn nhà ở xã hội; trong đó, riêng đối tượng công nhân chiếm khoảng 30%. Qua rà soát, đến năm 2030, thành phố có 193 dự án nhà ở xã hội được duyệt.

Sau hợp nhất, thành phố cũng đã xác định quỹ đất khoảng 1.700-2.000 ha dành cho phát triển nhà ở xã hội, nhưng việc bố trí quỹ đất cho nhà ở công nhân hiện nay vẫn thiếu đồng bộ.

Nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất không còn quỹ đất phù hợp, buộc công nhân phải thuê trọ bên ngoài với điều kiện sống thấp. Trong khi đó, việc doanh nghiệp tự tạo quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố cho rằng:

Dù luật và các nghị định đã có nhiều quy định mở nhưng khi triển khai thực tế lại thiếu thống nhất giữa các văn bản hướng dẫn dẫn đến việc nhiều dự án dù đã được phê duyệt quy hoạch vẫn phải làm lại các thủ tục xin cấp phép xây dựng, khiến thời gian triển khai bị kéo dài đáng kể.

Theo ông Châu, để giải quyết căn cơ bài toán nhà ở công nhân, thành phố cần đồng thời triển khai các giải pháp về quy hoạch, tín dụng và cải cách thủ tục hành chính như: Tăng ưu đãi thuế, hỗ trợ lãi suất dài hạn cho doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội; kéo dài thời gian trả góp và nới điều kiện vay vốn để công nhân dễ tiếp cận; đơn giản hóa thủ tục hành chính...

Chung tay hiện thực hóa giấc mơ an cư

Thực hiện đề án của Chính phủ về xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước, giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh cần phát triển hơn 181.000 căn, riêng năm 2026 hoàn thành 28.500 căn.

Thời gian qua, thành phố đã nỗ lực triển khai hàng loạt giải pháp để tăng tốc phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân. Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã có một dự án hoàn thành với quy mô 580 căn hộ; 12 dự án đang thi công với khoảng 10.300 căn.

Ngoài ra, 41 dự án khác dự kiến sẽ khởi công trước ngày 30/6/2026 với quy mô khoảng 29.200 căn hộ. Giai đoạn 2026-2027, thành phố tập trung làm thủ tục đầu tư cho 72 dự án, quy mô khoảng 67.000 căn.

Trong nỗ lực chung của các cơ quan, đơn vị, tổ chức công đoàn đóng vai trò quan trọng. Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố cho biết: Công đoàn thành phố đang phối hợp cùng các doanh nghiệp triển khai chương trình 100.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân trong 5 năm tới.

Theo ông Võ Khắc Thái, qua làm việc, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ miễn phí cho công nhân thuê nhà ở xã hội nhằm giữ chân lao động và giảm chi phí vận chuyển.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã thành lập tổ công tác tìm kiếm quỹ đất phù hợp, ưu tiên các dự án cách nơi làm việc không quá 10 km. Đơn cử như dự án tại xã Tân Vĩnh Lộc, quy mô 1.785 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 4.400 công nhân, dự tính sẽ khởi công vào tháng 6 tới.

Bên cạnh đó, phương án thí điểm xây dựng nhà lưu trú từ nguồn kinh phí công đoàn, tích hợp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí cho người lao động cũng đang được nghiên cứu.

Công nhân là lực lượng lao động quan trọng, có nhiều đóng góp vào sự phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh. Khi công nhân có nơi ở ổn định, họ sẽ yên tâm gắn bó lâu dài với thành phố. Đó cũng chính là nền tảng để thành phố duy trì vai trò đầu tàu kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Thượng úy Nguyễn Quang Đạt trao giấy khai sinh cho chị Nguyễn Thị Trúc Mai.

Nỗ lực hoàn thành cấp giấy tờ tùy thân cho những nhân khẩu đặc biệt

Nhờ vào tinh thần trách nhiệm của cảnh sát khu vực, hàng chục nhân khẩu đặc biệt ở xã Hồ Tràm, Thành phố Hồ Chí Minh đã có giấy tờ tùy thân sau nhiều năm “không tên, không tuổi” về mặt giấy tờ pháp lý. Niềm vui của người dân là động lực để mỗi cán bộ công an hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen tặng các điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Học Bác từ những việc bình dị, đời thường

Học tập và làm theo Bác không phải là những điều xa vời, cao siêu, mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể hằng ngày: sự tận tụy với công việc, tình đồng chí, nghĩa đồng nghiệp, khát vọng làm chủ khoa học-công nghệ và ý chí vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai gặp gỡ nhân dân trước 8 giờ sáng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân

Tại thành phố Đồng Nai, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, gắn sát thực tiễn.

Nhà đầu tư FDI tìm hiểu các sản phẩm thực phẩm được trưng bày tại Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Xanh hóa ngành thực phẩm, cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, xu hướng “xanh hóa” ngành thực phẩm đang trở thành yêu cầu tất yếu. Doanh nghiệp ngành thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước cần có tầm nhìn chiến lược, thực hiện đồng bộ các giải pháp theo hướng xanh về môi trường để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phường Nhơn Trạch hiện là trung tâm công nghiệp lớn của thành phố Đồng Nai.

Nhơn Trạch hướng tới cực tăng trưởng mới

Nhơn Trạch có lợi thế về địa kinh tế, mọi quy hoạch, định hướng phát triển của Đồng Nai đều đặt vùng đất này vào vị trí chiến lược. Việc thành lập phường Nhơn Trạch tạo không gian phát triển đô thị hiện đại, trung tâm công nghiệp-dịch vụ, hướng tới đô thị vệ tinh sân bay và trở thành cực tăng trưởng mới, quan trọng của thành phố Đồng Nai.

Nhà máy ống thép công suất 460.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng trên diện tích 15ha chính thức đi vào hoạt động, góp phần cho Tây Ninh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026.

Tây Ninh kỳ vọng doanh nghiệp bứt phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 10%

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10% trong năm 2026, tỉnh Tây Ninh đặt nhiều kỳ vọng vào vai trò tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đổi mới mô hình sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng liên kết, qua đó tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững.

Khu vực điểm đầu cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu nút giao với đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai.

[Ảnh] Sắp thông xe toàn tuyến cao tốc nối hai thành phố lớn nhất phía nam

Sau khi thông xe, đưa vào khai thác gần 38 km, hiện nay đơn vị thi công đang chạy nước rút hoàn thiện 16 km còn lại đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thuộc địa phận thành phố Đồng Nai để thông xe toàn tuyến trước ngày 18/5 tới. Đây là một trong những tuyến đường quan trọng hàng đầu nối Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị khoa học.

Xu hướng quản trị sức khỏe tim mạch toàn diện

Bệnh tim mạch tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tạo gánh nặng y tế trên toàn cầu, hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật nhiều kiến thức chuyên ngành, phản chiếu những chuyển động mới của y học hiện đại trong cách tiếp cận người bệnh.

Ban tổ chức trao quà tặng các thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn ở Đồng Nai.

Tặng quà người có công ở Đồng Nai

Sáng 9/5, Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình phối hợp Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Đồng Nai tổ chức chương trình Hành trình lan tỏa tin yêu lần thứ 42, với chủ đề "Nghĩa tình đồng đội".

Các bạn Đoàn thanh niên xã Đắk Ơ tuyên truyền pháp luật và biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy.

Tuổi trẻ Đồng Nai nêu cao tinh thần xung kích

Trong hành trình hướng tới xây dựng thành phố Đồng Nai hiện đại, văn minh, tuổi trẻ đang khẳng định vai trò tiên phong bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực. Từ vùng biên giới đến các địa bàn khó khăn, tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên góp phần chăm lo đời sống nhân dân.