Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là dấu mốc về vị thế hành chính mà còn mở ra cơ hội lớn về việc làm, hạ tầng, giáo dục và môi trường sống hiện đại. Nhiều thanh niên tin rằng, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, đô thị thông minh và chuyển đổi số, Đồng Nai sẽ trở thành nơi đáng sống, đáng cống hiến. Khát vọng vươn lên ấy cũng thôi thúc tuổi trẻ không ngừng học tập, sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh để đồng hành cùng quê hương trong chặng đường phát triển mới.
Bí thư Thành đoàn Đồng Nai Nguyễn Minh Kiên cho rằng: Đồng Nai trở thành thành phố là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự lớn mạnh của Đồng Nai sau nhiều năm nỗ lực; đồng thời đây là động lực để địa phương bứt phá hơn về kinh tế, hạ tầng, chất lượng đô thị, quản trị xã hội và đời sống nhân dân. Để tạo được sự bứt phá này, cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đoàn viên, thanh niên.
Để phát huy vai trò tiên phong, Thành đoàn Đồng Nai đã phát động cao điểm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận lực lượng đoàn viên thanh niên chung tay xây dựng Đồng Nai ngày càng giàu đẹp. Trong các buổi sinh hoạt, hội nghị và nền tảng mạng xã hội, các cấp bộ đoàn, hội đã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, lợi ích to lớn khi Đồng Nai trở thành thành phố; tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược của Đồng Nai; tuyên truyền về 10 xã lên phường…
Cùng với đó, lực lượng đoàn viên thanh niên đã bám sát mục tiêu mà Đồng Nai hướng tới là xây dựng một thành phố năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình… để xây dựng chương trình hành động với những công trình, phần việc cụ thể.
Trong ngày 8/5, tại xã biên giới Lộc Thành đã đưa vào công trình công trình “Thắp sáng biên cương” tại ấp Thạnh Cường. Công trình “Thắp sáng biên cương” là kết quả của quá trình vận động tích cực từ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội xã, trong đó vai trò nòng cốt là lực lượng đoàn viên, thanh niên.
Với tinh thần "Nhà nước và nhân dân cùng làm", chương trình đã huy động sức mạnh tổng hợp từ các nhà hảo tâm, cán bộ và sự đóng góp nhiệt tình của bà con nhân dân ấp Thạnh Cường. Sau một thời gian triển khai khẩn trương, công trình đã hoàn thành với quy mô 46 bóng đèn chiếu sáng, tổng trị giá 50.000.000 đồng.
Theo đồng chí Nguyễn Thanh Cả, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lộc Thành: “Ánh sáng từ công trình không chỉ thắp sáng những con đường ấp mà còn thắp sáng niềm tin của nhân dân vào sự chăm lo của Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, nhất là Đoàn Thanh niên. Đây là món quà ý nghĩa, khẳng định vai trò cầu nối của các tổ chức chính trị-xã hội trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, giàu đẹp".
Trước đó, Đoàn xã Lộc Thành đã phối hợp Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh, Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Lộc Thành tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực trên địa bàn. Theo đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã ra quân thực hiện các phần việc như: phát quang, dọn dẹp vệ sinh khu vực tuyến đường tuần tra biên giới; đồng thời đắp bao cát gia cố đoạn cống bị sạt lở, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, ổn định công trình và phục vụ tốt công tác tuần tra, bảo vệ biên giới.
Bí thư Đoàn xã Lộc Thành Lâm Phi Hùng cho biết: Thông qua các hoạt động đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; đồng thời thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng.
Còn tại xã biên giới Đắk Ơ, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với điều kiện kinh tế khó khăn, lực lượng Đoàn thanh niên đã lan tỏa yêu thương từ mô hình “Bữa sáng yêu thương dành cho các cháu học sinh mầm non có hoàn cảnh khó khăn”.
Theo đó, đồng chí Trịnh Toàn Thắng, đảng viên Chi bộ các cơ quan Đảng xã Đắk Ơ đã đăng ký thực hiện mô hình “Bữa sáng yêu thương dành cho các cháu học sinh mầm non có hoàn cảnh khó khăn”.
Theo nội dung đăng ký, mô hình sẽ hỗ trợ ăn sáng cho 10 cháu học sinh mầm non thuộc Trường mẫu giáo Ánh Dương, thôn Bù Bưng, xã Đắk Ơ với đa số các em là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều thiếu thốn.
Từ tháng 5/2026 đến tháng 12/2027, đồng chí Trịnh Toàn Thắng sẽ hỗ trợ tiền ăn sáng cho các cháu với mức 5.000 đồng/cháu/bữa, thực hiện từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần (trừ thời gian nghỉ hè). Nguồn kinh phí được trích từ tiền lương cá nhân hằng tháng của đồng chí Trịnh Toàn Thắng, với tổng kinh phí dự tính khoảng 14 triệu đồng.
Bí thư Đoàn xã Đắk Ơ Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh cho biết: Với lý tưởng “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Đắk Ơ đã thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực, như: tập trung vào các hoạt động tình nguyện, chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chăm lo cho thiếu nhi và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, phát huy vai trò xung kích-sáng tạo-tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong các phong trào; qua đó mong muốn góp phần vào sự phát triển chung của xã Đắk Ơ cũng như thành phố Đồng Nai ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.