[Ảnh] Sắp thông xe toàn tuyến cao tốc nối hai thành phố lớn nhất phía nam
Sau khi thông xe, đưa vào khai thác gần 38 km, hiện nay đơn vị thi công đang chạy nước rút hoàn thiện 16 km còn lại đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thuộc địa phận thành phố Đồng Nai để thông xe toàn tuyến trước ngày 18/5 tới. Đây là một trong những tuyến đường quan trọng hàng đầu nối Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài gần 54km đi qua địa bàn thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, đoạn qua thành phố Đồng Nai có chiều dài hơn 34km; qua Thành phố Hồ Chí Minh hơn 19km.
Tuyến đường có điểm đầu tại Km0+000 kết nối với tuyến tránh Quốc lộ 1A (đường Võ Nguyên Giáp), phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai; điểm cuối tại Km53+700 giao với Quốc lộ 56 thuộc phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự án được đầu tư xây dựng với quy mô 4 đến 6 làn xe. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án gần 18.000 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, sau đó do một số nguyên nhân dự án được Quốc hội chấp thuận tăng vốn lên hơn 22 nghìn tỷ đồng.
Quá trình triển khai, dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đoạn qua địa bàn các phường Phước Tân, Tam Phước (thành phố Đồng Nai) với điểm “nóng” đất giấy tay.
Chỉ riêng qua phường Phước Tân có đến hàng trăm hộ dân xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Ngành chức năng thành phố Biên Hòa trước đây có những giải pháp chưa từng có, kiên trì tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân di dời để thực hiện dự án trọng điểm quốc gia này.
Chiều 29/4 vừa qua, gần 38 km cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đã đưa vào khai thác, đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, sau hơn 10 ngày đưa vào khai thác đã phát huy tác dụng, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51 và rút ngắn thời gian đối với các phương tiện lưu thông từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đi khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu và ngược lại.
Những ngày này, các nhà thầu thi công 16 km còn lại đoạn thuộc địa phận thành phố Đồng Nai đang gấp rút hoàn thành những khâu cuối cùng để thông xe toàn tuyến trước ngày 18/5 theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai khi kiểm tra cách đây 3 ngày.
Khu vực nút giao điểm đầu đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tại Km0+000 kết nối với tuyến tránh Quốc lộ 1A (đường Võ Nguyên Giáp), phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai.Khu vực nút giao điểm đầu đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với đường Võ Nguyên GiápCác đơn vị đang thi công những hạng mục cuối cùng ở nút giao đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với đường Võ Nguyên Giáp. Đây được xem là một trong những nút giao quan trọng nhất của tuyến đường.Đoạn 16km cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu từ điểm đầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai làm chủ đầu tư.Khu vực phường Phước Tân là nơi công tác giải phóng mặt bằng dự án gặp nhiều khó khăn nhất do vướng hàng trăm hộ dân xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp.Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu được đầu tư xây dựng với quy mô 4 đến 6 làn xe.
Đơn vị thi công lắp đặt hệ thống lan can giữa tuyến đường.Thi công hạng mục nút giao giữa cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với đường Võ Nguyên Giáp.Theo dự kiến, trước ngày 18/5, đoạn 16 km còn lại của cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu sẽ thông xe. Như vậy, toàn tuyến gần 54km sẽ thông xe, đưa vào khai thác.Cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu là một trong những tuyến đường quan trọng hàng đầu trong kết nối sân bay Long Thành, cảng biển và nhiều khu công nghiệp quy mô lớn khu vực phía nam.Tuyến đường được đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 22 nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách.Trước đó, vào chiều 29/4, đoạn gần 38km của cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đã được thông xe, đưa vào khai thác.
Sau 10 ngày đưa vào khai thác, đoạn tuyến đã phát huy tác dụng trong giảm tải cho Quốc lộ 51, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh (khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu) và ngược lại.Tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu được tổ chức khai thác tạm với tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h. Phương tiện được phép lưu thông là các loại ô-tô dưới 9 chỗ nhằm bảo đảm an toàn khi hạ tầng chưa hoàn thiện toàn bộ.
Tối 9/5, gần 20.000 khán giả một lần nữa được quay trở về với không khí A50, A80 lịch sử tại Sao Nhập ngũ Concert 2026, được tổ chức tại Trường đua F1 (Hà Nội). Đây cũng là sự kiện âm nhạc đầu tiên có sự xuất hiện của dàn xe tăng, xe thiết giáp và sự kết hợp trình diễn giữa các nghệ sĩ hàng đầu cùng các lực lượng quân đội.
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka, chiều 8/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Sri Lanka.
Hàng trăm cá thể cò xanh, diệc, vạc… xuất hiện quanh hồ Gươm những ngày gần đây, tạo nên khung cảnh thiên nhiên sống động hiếm thấy giữa lòng Thủ đô. Những chú chim sà xuống mặt hồ săn mồi, làm tổ trên cây cổ thụ cho thấy tín hiệu tích cực về môi trường sinh thái khu vực trung tâm Hà Nội.
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước đến Sri Lanka, sáng 8/5/2026, tại Thủ đô Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội Sri Lanka.
Ngay sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Tổng thống, sáng 8/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tiến hành hội đàm.
Những ngày đầu tháng 5, khi nắng hạ bắt đầu trải nhẹ trên các tuyến phố, Hà Nội như khoác lên mình sắc tím dịu dàng của hoa bằng lăng. Không rực rỡ như phượng vĩ, cũng không nồng nàn như hoa sữa, bằng lăng mang vẻ đẹp trầm lắng, góp phần làm dịu nhịp sống đô thị và tạo nên nét chấm phá lãng mạn giữa lòng Thủ đô.
Sáng 7/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị chủ trì hội nghị.
Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, sáng 7/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô New Delhi đi thăm thành phố Mumbai.
Sáng 7/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015; quán triệt triển khai Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/1/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới.
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, chiều 6/5, tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam- Ấn Độ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ, sáng 6/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi ở Thủ đô New Delhi.
Sáng 6/5 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ. Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì lễ đón.
Sáng 6/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel). Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát chủ trì hội nghị.
Tối 5/5, tại Di tích Hồ Văn (thuộc quần thể Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội) đã diễn ra Chương trình "Đêm hội Hoa đăng Hồ Văn-Văn Miếu". Sự kiện do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Upleaf Việt Nam tổ chức với mong muốn kiến tạo không gian văn hóa sáng tạo và hưởng ứng chủ trương phát triển kinh tế đêm của Thủ đô.
Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.
Trong hải trình trên Tàu KN 490 của Đoàn công tác số 10 năm 2026, với nhiều người, đây là lần đầu, họ đi tàu biển. Ngoài kỷ niệm với những hoạt động kết nối quân-dân, trải nghiệm về sinh hoạt hằng ngày với các chiến sĩ... thì những bữa ăn trên tàu chắc chắn là ấn tượng không thể nào quên.
Địa bàn giáp ranh giữa thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh từng được xem là “thủ phủ” khai thác đá khu vực phía nam. Hiện nay, khu vực này chỉ riêng địa bàn Đồng Nai có đến 9 mỏ đá ngưng khai thác, tạo thành các hố nước sâu, gây nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường do việc đổ rác trộm.
Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.
Sáng 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.
Chiều 2/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1/5-3/5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Sáng 2/5, tại Văn phòng Chính phủ, ngay sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã hội đàm, chứng kiến lễ ký kết Văn kiện hợp tác.
Trưa 2/5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 3/5/2026 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Những ngày tháng Tư đầy nắng gió, trên sân khấu dã chiến rộn rã tiếng nhạc, lời ca, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo của đặc khu Trường Sa hào hứng theo dõi chương trình biểu diễn văn nghệ của giảng viên, học viên đến từ Học viện Múa Việt Nam.