Phát huy sức trẻ, xây dựng Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững

Trong hai ngày 16-17/11, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng đại hội.
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng đại hội.

Cùng dự có lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo các ban, sở, ngành và 252 đại biểu đại diện cho hơn 80 nghìn đoàn viên trên toàn tỉnh.

ndo_br_anh-1.jpg
Đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên tỉnh đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Một số kết quả ấn tượng như: hỗ trợ xoá trên 200 nhà tạm, nhà dột nát cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; trồng 450 nghìn cây xanh; xây dựng hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên; hỗ trợ 270 hoạt động giúp đỡ 34 xã biên giới phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Hơn 24 nghìn đoàn viên, thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; thành lập mới và duy trì hiệu quả 1.820 mô hình thanh niên phát triển kinh tế, hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, hỗ trợ 10 mô hình ý tưởng khởi nghiệp thành công với số tiền hơn 11 tỷ đồng; huy động khoảng 12.100 đơn vị máu phục vụ việc chữa bệnh, cứu người...

Trong nhiệm kỳ, kết nạp trên 90 nghìn đoàn viên, hội viên mới, giới thiệu trên 13 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

anh-8.jpg
Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Khi các đợt bão lũ xảy ra, các cấp Đoàn, Hội đã vận động, tiếp nhận hàng chục tấn hàng cứu trợ; hàng trăm chuyến xe 0 đồng đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm đến với người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi bão lũ; huy động trên 10.000 lượt thanh niên hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, chỉnh trang nhiều tuyến đường, nhà cửa, di dời tài sản trước, trong và sau bão lũ.

Nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết-Bản lĩnh-Tiên phong-Khát vọng-Phát triển”, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương thức hoạt động.

Nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng thế hệ trẻ tỉnh Tuyên Quang thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; lòng yêu nước; có bản lĩnh, có hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; làm chủ khoa học công nghệ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

ndo_br_kubi3696.jpg
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả xuất sắc của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh sau hợp nhất.

Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra yêu cầu mới khi đất nước bước vào giai đoạn chuyển đổi số toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng. Tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện trong khu vực miền núi phía bắc.

ndo_br_anh-6.jpg
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng cờ Tuổi trẻ Tuyên Quang.

Để góp phần thực hiện mục tiêu đó, đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: coi công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên là nhiệm vụ then chốt, phát huy vai trò xung kích trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở.

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh tế xanh, ứng khoa học-công nghệ, phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; chăm lo, bồi dưỡng thiếu niên, nhi đồng, hình thành lớp trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”.

ndo_br_kubi3779.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ định nhân sự Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí; Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Đồng chí Dương Minh Nguyệt được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

ndo_br_anh-11.jpg
Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII

Đại hội cũng công bố Quyết định chỉ định Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.