Nhiều hành động, việc làm ý nghĩa ở vùng lũ Tuyên Quang

Cùng với các lực lượng chức năng, hàng trăm người dân đồng bào các dân tộc thiểu số ở địa bàn vùng cao thuộc phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang đã xuống phố để hỗ trợ cấp ủy, chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Người dân các tổ vùng cao thuộc phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang xuống phố hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Người dân các tổ vùng cao thuộc phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang xuống phố hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Với phương châm “4 tại chỗ” trong khắc phục hậu quả thiên tai, các địa phương vùng cao của tỉnh Tuyên Quang đã huy động tổng lực các lực lượng xuống các địa bàn bị thiệt hại nặng nề trong trận mưa lũ để cùng nhân dân khắc phục hậu quả.

Đồng bào vùng cao xuống phố khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngoài các lực lượng chủ lực được huy động như: Công an, bộ đội, dân quân, trong sáng 4/10, người dân là đồng bào dân tộc Dao, Tày ở các tổ vùng cao Khuổi My, Lùng Vài, Nà Thác, Tân Tiến thuộc phường Hà Giang 1 đã xuống hỗ trợ chính quyền, nhân dân các tổ khu phố khắc phục hậu quả thiên tai.

a4.jpg
Người dân thôn Tổ 27 Khuổi My hỗ trợ chính quyền địa phương thu gom bùn đất trên các tuyến đường.

Tại các khu dân cư, trên các tuyến đường khu vực Quảng trường 26/3, gần 100 người dân được chia thành từng nhóm tỏa đi hỗ trợ các gia đình dọn dẹp nhà cửa sau lũ; đồng thời sử dụng các dụng cụ thô sơ để thu dọn rác thải, bùn đất trên các tuyến đường.

Anh Lý Văn Hiệu, Tổ phó Tổ 27 Khuổi My, phường Hà Giang 1 cho biết, trong trận mưa lũ vừa qua, tổ vùng cao 27 Khuổi My nằm trên đỉnh Tây Côn Lĩnh nên không bị ảnh hưởng. Từ trên núi cao nhìn xuống, trung tâm các phường Hà Giang 1 và 2 ngập chìm trong nước, bà con vùng cao biết nhân dân các tổ khu phố chịu nhiều thiệt hại về tài sản.

Do đó, ngay khi nước rút, các hộ đã tình nguyện xuống hỗ trợ cấp ủy, chính quyền và nhân dân vùng chịu nhiều thiệt khắc phục hậu quả. Thôn cắt cử luân phiên các hộ dân, bảo đảm mỗi ngày có từ 20-30 người đi khắc phục hậu quả mưa lũ và dự kiến đến khi nào công tác khắc phục hậu quả xong thì dừng.

a6.jpg
Chính quyền địa phương cung cấp suất ăn miễn phí cho người dân tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồng chí Nguyễn Song Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Giang 1 cho biết, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được thực hiện khẩn trương, quyết liệt với sự vào cuộc của nhiều lực lượng, trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số ở các tổ vùng cao của phường. Nhằm bảo đảm sức khỏe cho bà con vùng cao, phường bố trí các suất ăn, nước uống miễn phí và bố trí chỗ nghỉ tạm cho bà con vào buổi trưa.

Sửa xe máy ngập nước miễn phí cho người dân

Trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các phường Hà Giang 1 và 2, đã có nhiều hành động đẹp, ý nghĩa trong việc hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ. Đó là những suất ăn miễn phí được các các bà, các mẹ cẩn thận nấu nước để đưa đến những hộ dân còn gặp nhiều khó khăn hoặc những lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ; đó là tình cảm của các tổ chức, cá nhân ở nhiều địa phương trong tỉnh đã hỗ trợ thực phẩm, nước uống.

a7.jpg
Công ty Việt Nhật Petro thực hiện chương trình sửa xe miễn phí cho nhân dân phường Hà Giang 1 và 2.

Trong trận mưa lũ vừa qua, trên địa bàn các phường Hà Giang 1 và 2 có hàng nghìn xe máy của người dân bị chìm trong nước, hư hỏng. Nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn, từ sáng 4/10, Công ty Việt Nhật Petro, thành phố Hà Nội đã triển khai chương trình sửa xe, thay dầu miễn phí tại công viên cây xanh, phường Hà Giang 1.

Ông Đỗ Văn Nguyên, Giám đốc Công ty Việt Nhật Petro cho biết, biết thông tin người dân gặp nhiều khó khăn do mưa lũ, công ty đã thực hiện chương trình sửa xe bị ngập nước miễn phí cho người dân. Bằng các sản phẩm của công ty như dầu nhớt, má phanh, các phụ kiện xe máy, công ty đã sửa chữa, thay dầu, thay bu-gi, súc rửa bình xăng xe cho người dân, bảo đảm người dân sau khi đến sửa xe hoạt động trở lại.

a8.jpg
Số lượng xe máy bị ngập nước lớn nên công nhân trong công ty làm việc liên tục.

Trong sáng 4/10, gần 20 công nhân của Công ty Việt Nhật Petro đã sửa chữa được hơn 100 xe máy cho nhân dân các phường Hà Giang 1 và 2. Hiện còn khoảng vài trăm xe đang xếp hàng, công ty sẽ tiếp tục sửa chữa cho đến hết ngày 5/10.

Anh Hoàng Hồng Cừ, phường Hà Giang 2 cho biết, trong trận lụt vừa qua, gia đình anh có chiếc xe bị ngập nước. Ngay sau khi nước rút, anh đem xe máy đến các cửa hàng sửa chữa xe máy trên địa bàn để sửa, nhưng không cửa hàng nào nhận vì nhiều cửa hàng cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ, các cửa hàng khác thì quá đông khách nên không nhận.

a9.jpg
Hàng dài xe máy bị ngập nước xếp hàng chờ sửa chữa, công ty sẽ tiếp tục chương trình đến hết ngày 5/10.

“Cảm ơn chương trình sửa chữa xe miễn phí của Công ty Việt Nhật Petro đã kịp thời hỗ trợ sửa xe bị ngập nước cho tôi và người dân vùng lũ. Nếu không có chương trình này thì không biết đến khi nào xe máy của tôi mới được sửa chữa để đi làm”, anh Hoàng Hồng Cừ xúc động chia sẻ.

Còn rất nhiều hành động, việc làm ý nghĩa đang tiếp thêm sức mạnh cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang vượt qua khó khăn sau những thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.