Huế đồng hành cùng doanh nghiệp, khơi thông động lực phát triển

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, thành phố Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đây là nền tảng quan trọng để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. (Ảnh: NG.HIẾU)
Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. (Ảnh: NG.HIẾU)

Doanh nghiệp-động lực quan trọng của nền kinh tế

Trong tiến trình phát triển của thành phố Huế, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong tạo việc làm, đóng góp ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện an sinh xã hội. Với gần 7.300 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực kinh tế này góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo thêm nguồn lực nâng cao đời sống nhân dân.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế-xã hội. Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Văn Tuấn, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và 50 doanh nghiệp tiêu biểu.

2.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: NG.HIẾU)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh: “Những kết quả Huế đạt được thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Đây là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, đóng góp vào tăng trưởng, giải quyết việc làm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động vì cộng đồng”.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đằng sau những kết quả đó là sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần vượt khó và quá trình phấn đấu không ngừng của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân. Trong điều kiện phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô vừa và nhỏ, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và ý chí vươn lên càng có ý nghĩa đối với sức sống của nền kinh tế địa phương.

Lãnh đạo thành phố trân trọng những đóng góp ấy, đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, chủ động thích ứng trước biến động thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển ổn định, bền vững. Khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và doanh nghiệp, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh: “Sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển của thành phố và ngược lại”.

6.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh thăm mô hình sản xuất tại Kim Long Motors Huế. (Ảnh: NG.HIẾU)

Thông điệp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thể hiện sự ghi nhận đối với cộng đồng doanh nghiệp và đặt ra yêu cầu cụ thể đối với công tác quản lý, điều hành. Doanh nghiệp cần môi trường kinh doanh minh bạch, thủ tục thuận lợi, khả năng tiếp cận đất đai, vốn, nhân lực và thị trường; chính quyền phải chủ động tháo gỡ rào cản, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm các chính sách được triển khai hiệu quả.

Trong bối cảnh Huế bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu tăng trưởng cao đòi hỏi cả chính quyền và doanh nghiệp phải đổi mới mạnh mẽ hơn. Thành phố cần khai thác hiệu quả các lợi thế về văn hóa, di sản, du lịch, dịch vụ, công nghiệp và chuyển đổi số; doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường.

Sự đồng hành vì vậy cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, thay vì dừng lại ở những cam kết. Chính quyền kiến tạo môi trường thuận lợi, xử lý công việc đúng hạn, nhất quán trong thực thi chính sách; doanh nghiệp chủ động đổi mới, tuân thủ pháp luật, chăm lo người lao động và thực hiện trách nhiệm xã hội. Đây là cơ sở để tăng cường niềm tin, huy động nguồn lực và tạo động lực phát triển lâu dài.

3.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trên địa bàn. (Ảnh: NG.HIẾU)

Cải cách thực chất, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp

Thời gian qua, Huế đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thành phố chú trọng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính; đồng thời ban hành phương án cắt giảm 50% thời gian giải quyết một số thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính và cắt giảm từ 15% đến 40% thời gian giải quyết một số thủ tục trong lĩnh vực đất đai.

Cùng với đó, 4 Tổ công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm tổ trưởng được duy trì nhằm tiếp nhận, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Công tác thanh tra, kiểm tra được định hướng có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế chồng chéo, tránh gây phiền hà và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

5.jpg
Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ thành phố nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. (Ảnh: H. Thuận)

Tính riêng trong 9 tháng năm 2026, thành phố Huế có gần 803 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 11.252,27 tỷ đồng, tăng 25,12% so với cùng kỳ; hơn 250 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Kết quả này cho thấy nỗ lực gia nhập thị trường và phục hồi hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hỗ trợ để các đơn vị duy trì sản xuất, kinh doanh và phát triển ổn định.

Thành phố cũng quan tâm tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực. Tổng quỹ đất khoảng 322,07ha tại các khu công nghiệp đã được bố trí phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; 542 cơ sở nhà, đất công chưa sử dụng được rà soát, công khai để nghiên cứu phương án khai thác hiệu quả, đúng quy định.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự và quản trị doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng, với 16 khóa đào tạo thu hút 1.120 lượt người tham gia. Dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp tư nhân đạt 42.325 tỷ đồng, tăng 22,61% so với cuối năm 2025; trong đó, dư nợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 23.423 tỷ đồng, tăng 35,7%. Những nguồn lực này góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, mở rộng sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh.

Đáng chú ý, ngày 9/10, Ủy ban nhân dân thành phố đã công bố, đưa vào vận hành 3 nền tảng số gồm: Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư. Các nền tảng tạo thêm kênh tiếp nhận sáng kiến, phản ánh khó khăn, theo dõi quá trình xử lý kiến nghị và cung cấp thông tin về các dự án ngoài ngân sách, giúp nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác.

7.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Văn Tuấn thăm, kiểm tra tại nhà máy Công ty TNHH may mặc HuaJing (Việt Nam) tại khu công nghiệp Tứ Hạ. (Ảnh: V.BỐN)

Theo lãnh đạo thành phố, việc ứng dụng các nền tảng số thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức quản lý, tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả cần được đánh giá bằng khả năng giải quyết kiến nghị thực tế, rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp cận nguồn lực, mở rộng thị trường, tuyển dụng nhân lực và chuyển đổi số.

Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, những trở ngại này càng tạo sức ép lớn do nguồn lực tài chính và khả năng chống chịu còn hạn chế. Vì vậy, việc tháo gỡ điểm nghẽn cần được thực hiện đồng bộ, đúng trọng tâm và gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan.

Tại buổi gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các ban, sở, ngành và chính quyền các cấp coi sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng đối với chất lượng quản lý nhà nước.

Chủ tịch Lê Trí Thanh nhấn mạnh: “Không để doanh nghiệp phải đi nhiều nơi, gặp nhiều người chỉ để giải quyết một vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Không để một dự án có tiềm năng nhưng phải chờ đợi quá lâu chỉ vì sự phối hợp chưa tốt giữa các cơ quan”.

4.jpg
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huế thăm, kiểm tra nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn. (Ảnh: NG.HIẾU)

Yêu cầu này đòi hỏi phải nâng cao trách nhiệm công vụ, hiệu quả phối hợp và kỷ luật hành chính. Mỗi khó khăn, vướng mắc cần xác định cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp và thời hạn giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được kịp thời tổng hợp, kiến nghị xử lý, tránh kéo dài thủ tục, làm lỡ cơ hội đầu tư và gia tăng chi phí cho doanh nghiệp.

Thời gian tới, thành phố Huế tiếp tục triển khai Đề án phát triển 6.000 doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2026-2030; phân tích nguyên nhân số doanh nghiệp thành lập mới giảm trong quý III để có giải pháp phù hợp; hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực kế toán, hóa đơn điện tử, kê khai thuế và chi phí tuân thủ. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tín dụng, đào tạo quản trị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được triển khai theo hướng dễ tiếp cận, sát nhu cầu.

Từ đổi mới phương thức điều hành đến hỗ trợ tiếp cận nguồn lực, thành phố Huế hướng đến xây dựng hệ sinh thái kinh doanh minh bạch, thuận lợi, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững. Thành phố đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp lớn và các chuỗi cung ứng, qua đó mở rộng thị trường, nâng cao năng lực sản xuất và tạo thêm cơ hội phát triển.

8.jpg
Trao bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ năm 2026. (Ảnh: H. Thuận)

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam là dịp tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả kiến tạo và phục vụ của chính quyền. Với Huế, tinh thần đồng hành cần được đo bằng những chuyển biến thực chất trong cải cách thủ tục, tiếp cận nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và giải quyết khó khăn, tháo gỡ những điểm nghẽn phát triển.

Khi chính quyền hành động quyết liệt, doanh nghiệp chủ động đổi mới và cùng thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, khu vực kinh tế tư nhân sẽ phát huy tốt hơn vai trò động lực, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển năng động, bền vững trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Kết phiên 13/10, VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm (-0,09%) về mức 1.719,42 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm nhẹ so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 433,6 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.

Thương hiệu quốc gia là dấu mốc quan trọng của doanh nghiệp. (Ảnh: BTC)

Kết nối giá trị Việt trên không gian số

Với định hướng phát triển nền tảng dữ liệu chính thống, ứng dụng công nghệ hiện đại và mở rộng kết nối đa nền tảng, Chuyên trang Thương hiệu quốc gia Việt Nam trên ấn phẩm Nhân Dân điện tử được nâng cấp nhằm đưa thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm đạt danh hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng, đối tác trong nước và quốc tế.

[Video] Sức mua bất động sản giảm 36% trong quý III

[Video] Sức mua bất động sản giảm 36% trong quý III

Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam 9 tháng và dự báo quý IV/2026 của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) cho thấy, thị trường nhà ở đang điều chỉnh cả về giá bán và giao dịch.

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của Tây Ninh trong việc hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số. (Ảnh: THANH PHONG)

Doanh nhân Tây Ninh tâm sáng, tầm xa, vững bước phát triển

Với hơn 37.700 doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư hơn 960 nghìn tỷ đồng, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của Tây Ninh. Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp và doanh nhân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội nhanh, xanh và bền vững.

Tuyên Quang thúc đẩy sản xuất công nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tuyên Quang quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm 2026 là 10,17%, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Trong 9 tháng qua, toàn mạng lưới cảng hàng không đã phục vụ 94,1 triệu lượt khách bay, tăng 8,6% so cùng kỳ năm 2025; sản lượng cất-hạ cánh đạt gần 568.500 lượt, tăng 7,1%. (Ảnh: THÙY LINH)

Cảng hàng không phục vụ hơn 94 triệu lượt khách bay, tăng 8,6% so cùng kỳ

Trong bối cảnh thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng, hệ thống cảng hàng không cả nước đã duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu người dân. Trong 9 tháng qua, toàn mạng lưới đã phục vụ 94,1 triệu lượt khách bay, tăng 8,6% so cùng kỳ năm 2025; sản lượng cất-hạ cánh đạt gần 568.500 lượt, tăng 7,1%.

Tang vật gần 9kg thảo mộc nghi là cần sa trong vụ việc được lực lượng chức năng phối hợp phát hiện ngày 11/10/2026. (Ảnh: CHQ)

Hải quan Cầu Treo liên tiếp phát hiện 2 vụ việc liên quan ma túy qua biên giới

 Từ đầu tháng 10 đến nay, Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp phát hiện liên tiếp 2 vụ vận chuyển trái phép chất nghi là ma túy qua biên giới, thu giữ gần 9kg thảo mộc nghi là cần sa và gần 2kg cần sa đã có kết luận giám định. Vụ thứ hai đã được chuyển sang giai đoạn khởi tố.

Ứng dụng eTax Mobile hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế trên điện thoại. (Ảnh: M.P)

Đổi mới cách hỗ trợ người nộp thuế trên nền tảng số

Hơn 8,4 triệu lượt sử dụng eTax Mobile và trên 21.000 tỷ đồng nộp thành công qua ứng dụng từ đầu năm đến ngày 14/9/2026 cho thấy dịch vụ thuế trên điện thoại đang được mở rộng. Trên nền tảng đó, ngành thuế đề xuất phát triển ứng dụng thành “trợ lý thuế số”, chủ động hỗ trợ theo nhu cầu từng người.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh thăm Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía bắc, nơi đang nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý và điều hành giao thông

Những người giữ nhịp giao thông số

Từ hệ thống giao thông thông minh đến xe khảo sát chuyên dụng và trí tuệ nhân tạo, công nghệ số đang mở ra phương thức mới trong quản lý hạ tầng và điều hành giao thông, góp phần phát hiện sớm nguy cơ, chủ động phòng ngừa sự cố, nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ.

Các đại biểu cắt băng chính thức khai mạc chuỗi ba triển lãm quốc tế MTA Hanoi 2026, SemiTronics Vietnam 2026 và ProPak Hanoi 2026 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC). (Ảnh: Bảo Ngân)

Khai mạc chuỗi ba triển lãm quốc tế về cơ khí, bán dẫn và đóng gói tại Hà Nội

Sáng 13/10, tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Hà Nội), đã diễn ra Lễ khai mạc đồng thời ba triển lãm quốc tế: Triển lãm Cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo (MTA Hanoi 2026), Triển lãm về Điện tử và điện tử bán dẫn (SemiTronics Vietnam 2026) và Triển lãm về Công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì (ProPak Hanoi 2026).