Phái đoàn do Liên hợp quốc tại Việt Nam dẫn đầu thăm các cộng đồng tái thiết sau cơn bão Yagi tại Lào Cai

Trong hai ngày 3-4/6, các cơ quan và đối tác của Liên hợp quốc cùng với đại diện Bộ Y tế đã đến thăm huyện Bát Xát (Lào Cai) để giám sát và tìm hiểu về cách thức mà các viện trợ được cung cấp cho cộng đồng, chủ yếu là người H’Mông trên địa bàn.

Đoàn thăm và làm việc tại Trạm y tế xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: PV)
Đoàn thăm và làm việc tại Trạm y tế xã Dền Thàng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: PV)

Mười tháng sau khi cơn bão Yagi đổ bộ vào miền bắc Việt Nam, các cơ quan của Liên hợp quốc cùng với Chính phủ Australiađã đến thăm các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở tỉnh Lào Cai để hiểu hơn về cách mà viện trợ quốc tế đang hỗ trợ các nỗ lực phục hồi.

Chuyến thăm có đại diện của: Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam (WHO) và Đại sứ quán Australia tại Hà Nội - cơ quan đã cung cấp những hỗ trợ tài chính quan trọng cho các cơ quan của Liên hợp quốc như một phần của những nỗ lực hỗ trợ phục hồi sau bão.

Trước đó, tháng 9/2024, bão Yagi, một trong những cơn bão nghiêm trọng nhất ảnh hưởng đến Việt Nam trong những thập kỷ gần đây, đã gây ra thiệt hại lớn trên 26 tỉnh, cướp đi sinh mạng của 345 người, tàn phá nơi ở của hơn 120.000 gia đình, làm hư hại hơn 800 cơ sở y tế và ảnh hưởng đến 3,6 triệu người. Gió lớn, lũ lụt và lở đất đã làm gián đoạn hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng bao gồm đường sá, cơ sở y tế và thông tin liên lạc.

Để phối hợp hỗ trợ của Liên hợp quốc cho những nỗ lực ứng phó của Chính phủ, các cơ quan Liên hợp quốc và các đối tác phát triển đã khởi động một kế hoạch ứng phó chung do Chính phủ Australia tài trợ nhằm hỗ trợ các nhu cầu nhân đạo và phục hồi sớm đến tháng 6/2025.

Kế hoạch tập trung vào những nhóm người dễ bị tổn thương nhất, bao gồm những người nghèo hoặc cận nghèo, phụ nữ mang thai và cho con bú, các cộng đồng dân tộc thiểu số, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người bị mất nhà ở, và đặc biệt là những người ở các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Cao Bằng, Lào Cai và Yên Bái.

unfta1.jpg
Đoàn thăm và làm việc với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai. (Ảnh: PV)

Cùng nhau, đại diện của các tổ chức đã lắng nghe tiếng nói của cộng đồng, chứng kiến ​​cách mà các dịch vụ đã được khôi phục như thế nào và tái khẳng định cam kết sát cánh cùng cộng đồng trên chặng đường dài phục hồi, nơi phẩm giá, sự hòa nhập và khả năng thích ứng dẫn đường, chỉ lối.

Phó Đại sứ Australia tại VIệt Nam, bà Renee Deschamps cho biết, Australia tự hào đã phản hồi nhanh chóng tới đề nghị hỗ trợ của Việt Nam, cung cấp 4 triệu AUD viện trợ nhân đạo để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. “Chúng tôi tập trung vào việc giúp đỡ những nhóm người dễ bị tổn thương nhất - phụ nữ, trẻ em, các cộng đồng dân tộc thiểu số và người khuyết tật. Chúng tôi cam kết hỗ trợ phục hồi bền vững, để các cộng đồng có thể xây dựng lại không chỉ nhà cửa mà còn cả sinh kế, sức khỏe và tương lai của họ.”

Dịp này, bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam, chia sẻ: “Do những rào cản và bất bình đẳng giới, phụ nữ thường là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong các thảm họa - đối mặt với nguy cơ thương vong, mất việc làm và sinh kế cao hơn, cũng như quá trình phục hồi kéo dài hơn”.

Cũng theo bà Caroline Nyamayemombe, trước thực tế đó, cơ quan này đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai triển khai các sáng kiến chuẩn bị và phục hồi do phụ nữ làm chủ, bao gồm hỗ trợ tiền mặt và hỗ trợ phục hồi sinh kế cho 600 hộ gia đình phụ nữ khó khăn tại 4 xã. Đồng thời, 12 không gian an toàn đã được thiết lập nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái phục hồi tâm lý và tăng cường bảo vệ tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Yagi và các thảm họa liên quan đến biến đổi khí hậu. Thông qua cách tiếp cận toàn diện - kết hợp giữa hỗ trợ tài chính, hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực cộng đồng, mong muốn thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong quá trình phục hồi sau thảm họa và đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

unfta.jpg
Đoàn thăm và tặng quà hộ dân bị ảnh hưởng và kiên cường khắc phục hậu quả sau bão Yagi. (Ảnh: PV)

Trưởng đại diện quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam, ông Matt Jackson, chia sẻ: “Sau cơn bão Yagi, những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất bao gồm phụ nữ, trẻ em gái, người cao tuổi và người khuyết tật là những người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Chúng tôi đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và các đối tác để đảm bảo rằng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sinh sản, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới và bảo vệ phẩm giá cá nhân không bị xem nhẹ, ngay cả trong những thời điểm khủng hoảng. Quá trình phục hồi cần phải toàn diện, dựa trên quyền con người và tập trung vào những người cần được hỗ trợ nhất.”

Chuyên gia về bảo vệ trẻ em của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), bà Nguyễn Thị Duyên cho biết: “Khi chứng kiến ​​những tác động mà sự hỗ trợ của chúng tôi đem lại trong việc phục hồi và củng cố các dịch vụ thiết yếu cho các trẻ em và gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão, chúng tôi nhận thấy rằng thành tựu này sẽ không thể đạt được nếu không có sự hỗ trợ vô giá của các đối tác như Chính phủ Australia. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các đối tác đã hỗ trợ cho công tác ứng phó của chúng tôi và tiếp tục củng cố các nỗ lực dài hạn, tập trung vào việc tăng cường phòng ngừa thiên tai và khả năng thích ứng với khí hậu. Những nỗ lực này rất quan trọng để đảm bảo mọi trẻ em đều được bảo vệ trước những tác động của thảm họa khí hậu.”

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam (WHO) cho biết, “Thật tuyệt vời khi được tận mắt chứng kiến ​​sự hỗ trợ của WHO là một phần của quá trình khôi phục các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu và tiếp tục theo dõi, giám sát nguy cơ các đợt bùng phát dịch bệnh. Chuyến thăm này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng, và chúng tôi mong muốn hỗ trợ theo bất kỳ cách nào có thể. Chúng tôi cũng tập trung vào việc giúp tăng cường khả năng phục hồi của các cơ sở y tế, vì biến đổi khí hậu chắc chắn sẽ mang đến nhiều tình trạng thời tiết khắc nghiệt hơn trong tương lai”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, ông Hoàng Quốc Khánh cho biết: “Tôi tin rằng sự hỗ trợ của các cơ quan Liên hợp quốc là rất thiết thực, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ, khôi phục sinh kế. Về phía chính quyền địa phương, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án, chương trình”.

Các cơ quan của Liên hợp quốc sẽ sử dụng những bài học kinh nghiệm từ chuyến thăm này để tăng cường hỗ trợ đa ngành cho Chính phủ và người dân Việt Nam trong các trường hợp khẩn cấp trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".