Gần 4 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ nghèo ở Lào Cai bị ảnh hưởng bởi bão Yagi phục hồi sinh kế

600 phụ nữ nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão Yagi tại tỉnh Lào Cai sẽ được UN Women hỗ trợ 6,5 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình để phục hồi sinh kế. Tổng kinh phí để hỗ trợ nhóm đối tượng này là gần 4 tỷ đồng.

Các phụ nữ nhận hỗ trợ từ chương trình. (Ảnh: UN Women)
Các phụ nữ nhận hỗ trợ từ chương trình. (Ảnh: UN Women)

Trong ba ngày 3-5/4, 600 phụ nữ nghèo chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 (bão Yagi) tại tỉnh Lào Cai sẽ được nhận hỗ trợ tiền mặt từ UN Women tại Việt Nam để phục hồi sinh kế.

Mỗi phụ nữ hưởng lợi đại diện cho hộ gia đình nhận được khoản hỗ trợ tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng/hộ để phục hồi lại các hoạt động sinh kế đã bị ảnh hưởng bởi bão Yagi xảy ra vào tháng 9/2024. Tổng số tiền mặt được trao trong đợt này là gần 4 tỷ đồng.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ phục hồi cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi năm 2024 tại tỉnh Lào Cai". Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia và Chính phủ New Zealand tài trợ, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai và chính quyền địa phương thực hiện.

Mỗi phụ nữ hưởng lợi đại diện cho hộ gia đình được hỗ trợ 6,5 triệu đồng tiền mặt/hộ để phục hồi lại các hoạt động sinh kế đã bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Tổng số tiền mặt được trao trong đợt này là gần 4 tỷ đồng.

Chương trình nhằm giúp phụ nữ dễ bị tổn thương địa phương khôi phục sinh kế, bảo đảm an sinh và thúc đẩy bình đẳng giới sau thiên tai.

Đối tượng hưởng lợi của dự án là phụ nữ thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, bị mất sinh kế hoặc giảm thu nhập đáng kể (từ 70%) do bão Yagi; phụ nữ người dân tộc thiểu số; phụ nữ đơn thân làm chủ hộ, khuyết tật hoặc có bệnh mãn tính, đang mang thai hoặc có con dưới 5 tuổi; hộ có người cao tuổi (trên 65 tuổi) không thể lao động và phụ nữ là nạn nhân của bạo lực giới tại các xã Dền Thàng, Trung Lèng Hồ, Mường Vi và Mường Hum, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, cho biết: “Thiên tai không chỉ để lại thiệt hại về vật chất mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống và sinh kế của nhiều hộ gia đình. Khoản hỗ trợ tiền mặt này không chỉ mang tính cứu trợ khẩn cấp mà còn là nguồn động viên giúp phụ nữ Lào Cai có thêm cơ hội phục hồi và phát triển bền vững”.

600 phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi bão Yagi nhận hỗ trợ từ chương trình. (Ảnh: UN Women)

600 phụ nữ nghèo bị ảnh hưởng bởi bão Yagi nhận hỗ trợ từ chương trình. (Ảnh: UN Women)

Bên cạnh việc trao tiền mặt, chương trình còn kết hợp các hoạt động truyền thông về phòng chống bạo lực giới và tập huấn phục hồi sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là một sáng kiến quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về các quyền lợi của mình, giúp họ chủ động phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ bạo lực gia đình và bạo lực giới trong bối cảnh hậu thiên tai.

Đồng thời, chương trình tổ chức khóa tập huấn về phục hồi sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng để các hộ gia đình sử dụng nguồn hỗ trợ tiền mặt một cách hiệu quả, đầu tư hợp lý vào sản xuất nông nghiệp hoặc các mô hình kinh doanh phù hợp với điều kiện địa phương và sự thay đổi của khí hậu.

Thông qua dự án, phụ nữ hưởng lợi sẽ có quyền chủ động sử dụng nguồn hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu tái đầu tư vào hoạt động sản xuất hoặc phục hồi sinh kế.

Dự án cũng tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của UN Women trong việc đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương trong bối cảnh thiên tai và khủng hoảng.

Thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lào Cai cho biết, hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi) xảy ra vào tháng 9/2024 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương này. Ước tổng giá trị thiệt hại về kinh tế khoảng hơn 7.067 tỷ đồng.

Cụ thể, từ ngày 7-11/9/2024, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to kéo dài trên diện rộng. Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bị ngập sâu trên diện rộng, lũ ống, lũ quét, sạt lở… xảy ra ở nhiều nơi. Thiên tai do bão số 3 đã làm 255 người chết, bị thương, mất tích.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã làm 17.252 nhà bị ảnh hưởng; trong đó thiệt hại 7.711nhà, 4.929 nhà ngập nước; 4.612 nhà phải di dời khẩn cấp.

Đồng thời, bão số 3 và hoàn lưu của bão cũng gây nhiều thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng giáo dục-y tế, văn hóa- lịch sử cũng như hạ tầng giao thông và thủy lợi trên địa bàn Lào Cai.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều phiên thảo luận được tổ chức tại hội nghị (Ảnh THẾ BÌNH)

Nâng cao năng lực chăm sóc người bệnh

Trong hai ngày 23 và 24/10, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Khoa học điều dưỡng quốc tế lần thứ V thu hút hơn 500 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và điều dưỡng đến từ các bệnh viện, trường đại học, tổ chức chuyên môn trong nước và quốc tế.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế và đồng chí Lê Hùng Sơn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao biển hỗ trợ bảo hiểm y tế cho ngành Y tế Thái Nguyên. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Thái Nguyên triển khai Đề án bảo hiểm y tế toàn dân

Ngày 25/10, tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai Đề án Bảo hiểm y tế toàn dân, miễn phí khám, chữa bệnh và tăng cường nguồn nhân lực chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Ông Vũ Xuân Oanh, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Đại Đồng, xã Yên Trị ghép cam trên gốc cây bưởi đỏ cho hiệu quả cao.

Những nông dân sáng tạo trong sản xuất

Với tinh thần cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nông dân Phú Thọ đang từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ và liên kết theo chuỗi giá trị.

Nhiều hoạt động được tổ chức tại Không gian văn hóa Trà Tân Cương.

Nơi hội tụ, lan tỏa đặc sản trà Tân Cương

Vùng chè đặc sản Tân Cương, cách trung tâm tỉnh Thái Nguyên khoảng 10 km về phía tây, đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Quá trình lao động bền bỉ của người dân kết tinh thành “Tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương” được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường cắt tóc miễn phí cho trẻ em vùng biên giới.

Vững vàng nơi biên cương

Đồn Biên phòng Xuân Trường quản lý, bảo vệ đường biên giới trải dài hơn 20 km ở địa bàn hai xã Xuân Trường, Khánh Xuân (Cao Bằng). Xác định "Đồn là nhà, biên giới là quê hương", tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Khảo sát, đánh giá thực trạng các mô hình khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ tại xã Tràng Định.

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị

Những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống chính trị.

Đảng ủy xã Bạch Xa chỉ đạo các chi bộ ổn định hoạt động, bảo đảm lãnh đạo thông suốt sau sáp nhập.

Củng cố vai trò của chi bộ sau sắp xếp

Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, nhiều chi bộ ở Tuyên Quang có số đảng viên tăng, địa bàn phụ trách rộng hơn, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn khảo sát của xã Đồng Phúc bên hai gốc chè cổ thụ mới phát hiện.

Kỳ vĩ rừng chè cổ trên đỉnh Vằng Hên

Giữa mây ngàn, gió núi, trên đỉnh Vằng Hên, xã Đồng Phúc (Thái Nguyên), sau nhiều ngày lội suối, vượt núi, lãnh đạo địa phương đã phát hiện những quần thể cây chè Shan tuyết cổ thụ chưa từng được biết. Với những cây mới phát hiện, kích cỡ lớn chưa từng thấy, một tương lai mới đang mở ra cho vùng chè Shan tuyết nơi đây.

Gia đình chị Mã Thị Tiên, thôn Hùng Tiến là tấm gương điển hình trong phong trào khuyến học, khuyến tài ở xã Tùng Bá.

Dòng họ hiếu học ở Tùng Bá

Nhờ quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài, dòng họ Mã ở xã Tùng Bá (Tuyên Quang) trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng dòng họ học tập, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số tại địa phương.

Hội viên Chi hội nghề cá bản Lún Liếng, xã Thanh Yên (tỉnh Điện Biên) trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cá khi thời tiết chuyển mùa.

Nhân rộng mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp

Dựa trên lợi thế ngành nghề của từng địa phương và nhu cầu thực tế của hội viên, Hội Nông dân các cấp tỉnh Điện Biên đã chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thành lập chi hội nghề nghiệp; giúp hội viên thêm gắn kết, hỗ trợ nhau về kinh nghiệm và tạo vùng nguyên liệu ổn định.

Người dân bản Nậm Pố 3, xã Mường Nhé vui mừng chia sẻ về niềm hy vọng giảm nghèo từ cây mắc-ca và cây cà-phê được trồng thay thế các loại cây truyền thống năng suất thấp. (Ảnh: LÊ LAN)

Đổi thay nơi biên giới Điện Biên

Triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên đã chủ động vào cuộc thực hiện toàn diện các nội dung và đạt nhiều kết quả nổi bật.