Chung tay tái thiết sau bão Yagi: Mái ấm mới cho người nghèo ở Yên Bái

Nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Dự án Phục hồi sớm và tái thiết sau bão Yagi do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và chính quyền địa phương thực hiện đã giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Yên Bái có được mái ấm mới an toàn, kiên cố trước mùa mưa bão năm nay. 
Lãnh đạo các đơn vị trung ương, địa phương và UNDP bàn giao ngôi nhà mới cho bà Bùi Thị Tập. (Ảnh: UNDP)
Lãnh đạo các đơn vị trung ương, địa phương và UNDP bàn giao ngôi nhà mới cho bà Bùi Thị Tập. (Ảnh: UNDP)

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam bà Ramla Khalidi, và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái bà Vũ Thị Hiền Hạnh đã cùng tham dự lễ khánh thành ngôi nhà mới của bà Bùi Thị Tập, một người dân cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Ngôi nhà của bà Tập bị sập hoàn toàn do sạt lở đất sau siêu bão Yagi năm 2024.

“Đêm hôm đó một nửa quả đồi sạt xuống, ập xuống mái nhà tôi. Nhà tôi chỉ còn lại đúng một bức tường đằng trước, còn phía sau nhà thì tất cả đồ đạc giường tủ các thứ là bị vùi lấp hết”, bà Tập nhớ lại. “Khi được các đoàn thể hỗ trợ số tiền này để làm được gian cửa, gian nhà, tôi thấy rất yên tâm. Dù có phải đi chữa bệnh hay ở nhà, đêm hôm tôi sẽ có một giấc ngủ ngon, không còn lo gì thiên tai, mưa bão, lũ lụt hay sạt lở đất như ngày xưa nữa”, bà Tập chia sẻ trong ngày khánh thành ngôi nhà mới.

Bà Bùi Thị Tập cảm ơn sự hỗ trợ của các tổ chức và cơ quan đoàn thể giúp bà có được mái ấm mới an toàn, kiên cố trước mùa mưa bão năm nay. (Ảnh: UNDP)
Bà Bùi Thị Tập cảm ơn sự hỗ trợ của các tổ chức và cơ quan đoàn thể giúp bà có được mái ấm mới an toàn, kiên cố trước mùa mưa bão năm nay. (Ảnh: UNDP)

Bà Tập, đã hơn 70 tuổi, bị bệnh ung thư và sống dựa vào lương hưu của chồng, là một trong hàng nghìn hộ nghèo tại các tỉnh miền núi phía Bắc được hưởng lợi từ hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi). Đây là một phần trong nỗ lực chung giữa UNDP, các đối tác phát triển và Chính phủ Việt Nam nhằm giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.

UNDP đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên và Hà Giang triển khai các gói viện trợ khẩn cấp của quỹ CERF, UNHCR, Chính phủ Hàn Quốc và Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy sỹ cấp phát tiền mặt, đồ dùng thiết yếu cho hơn 17.500 người dân, hỗ trợ sửa chữa và xây mới 350 căn nhà, xây dựng 9 công trình công ích quy mô nhỏ như đường làng, cầu, kè suối, trường học, đồng thời hỗ trợ tăng cường sinh kế cho 15 hợp tác xã và 158 hộ kinh doanh và hộ gia đình.

Bão số 3 (Yagi) gây thiệt hại nghiêm trọng tại 26 tỉnh miền bắc trong tháng 9/2024, làm 345 người chết và mất tích, 283.000 căn nhà bị hư hại, tổng thiệt hại kinh tế lên tới 81.801 tỷ đồng. Ngay sau bão, cộng đồng quốc tế cam kết hỗ trợ hơn 22 triệu USD cho Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp nhận hơn 220 tấn hàng cứu trợ trị giá 2,3 triệu USD từ các nước và tổ chức quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: “Chính phủ Việt Nam luôn đặt con người làm trọng tâm trong mọi chính sách ứng phó với thiên tai. Việc tái thiết sau bão không chỉ là hỗ trợ nhà ở mà còn là giúp người dân có điều kiện ổn định lâu dài, phát triển sinh kế bền vững. Chúng tôi cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế để mang lại sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả nhất”.

UNDP là một trong những cơ quan của Liên hợp quốc tích cực phối hợp cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai để triển khai 9 dự án viện trợ khẩn cấp tổng trị giá hơn 4,49 triệu USD. Các dự án tập trung vào 3 lĩnh vực: hỗ trợ khẩn cấp, tái thiết nhà ở và phục hồi sinh kế cho người dân vùng thiên tai.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam, bày tỏ lời cảm ơn tới Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp vì đã kịp thời chỉ đạo các thành viên của Đối tác Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai (DRRP) trong việc đánh giá nhu cầu thiết yếu cứu sinh, điều phối và lập kế hoạch ứng phó, cũng như huy động sự đoàn kết quốc tế để hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng tại các tỉnh.

Bà nói: “Tái thiết sau thiên tai không chỉ là dựng lại một ngôi nhà, mà là khôi phục niềm tin và đảm bảo sự an toàn, UNDP cam kết tiếp tục đồng hành với Chính phủ và người dân Việt Nam trong việc tìm kiếm các giải pháp tổng thể, tăng cường khả năng cảnh báo sớm và xây dựng khả năng chống chịu tốt hơn trước các thiên tai trong tương lai”.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".