Khởi công xây dựng Nhà tránh trú cộng đồng do IOM thực hiện với nguồn viện trợ từ Chính phủ Nhật Bản. (Ảnh: IOM)
Khởi công xây dựng Nhà tránh trú cộng đồng do IOM thực hiện với nguồn viện trợ từ Chính phủ Nhật Bản. (Ảnh: IOM)

Nhật Bản, IOM và UNICEF chung tay hỗ trợ Cao Bằng sau bão Yagi

Ngày 10/4, ngài Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã kết thúc chuyến thăm tỉnh Cao Bằng nhằm đánh giá những thành tựu và tiến độ của các nỗ lực cứu trợ do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ dự án đang triển khai với tổng ngân sách hỗ trợ khẩn cấp trị giá 2 triệu USD do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua UNICEF và IOM nhằm hỗ trợ trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi tại Việt Nam.

Chương trình hỗ trợ khẩn cấp này kéo dài từ năm 2024 đến năm 2025, do Chính phủ Nhật Bản tài trợ và IOM, UNICEF phối hợp cùng các đối tác trung ương và địa phương thực hiện.

Sáng kiến này cung cấp các dịch vụ thiết yếu về nước sạch, vệ sinh, môi trường và bảo vệ trẻ em thông qua UNICEF Việt Nam, mang lại lợi ích cho 21.251 người dân. Đồng thời, IOM Việt Nam triển khai xây dựng các nhà tránh trú cộng đồng và cung cấp các hàng hóa phi thực phẩm cho gần 17.000 người tại Cao Bằng và các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề khác bởi bão.

Đại sứ Ito Naoki chia sẻ tại buổi họp cùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: IOM)

Đại sứ Ito Naoki chia sẻ tại buổi họp cùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: IOM)

“Nhật Bản và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác lâu đời. Là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai, Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ nguồn tri thức quý báu”, Đại sứ Ito Naoki chia sẻ tại buổi họp cùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Chuyến thăm tái khẳng định cam kết và tình đoàn kết với các vùng bị ảnh hưởng, đồng thời nhằm đánh giá việc triển khai hỗ trợ khẩn cấp tại tỉnh Cao Bằng – một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau bão Yagi.

Đoàn công tác đã lắng nghe ý kiến của người dân bị ảnh hưởng về tiến độ dự án, làm việc với chính quyền địa phương, khảo sát hiện trường dự án và tham gia các hoạt động nhằm thúc đẩy giảm thiểu rủi ro thiên tai, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và bảo vệ trẻ em.

Cam kết nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai

Đoàn công tác đã đến thăm xã Kim Cúc là một địa bàn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tại đây, đoàn đã tận mắt chứng kiến tác động của thiên tai tới cuộc sống của người dân, đồng thời ghi nhận những kết quả của UNICEF trong việc cải thiện tiếp cận nước sạch, vệ sinh, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ tâm lý cho phụ nữ và trẻ em.

Ngài Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản cùng phu nhân và bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF thăm Trường tiểu học Kim Cúc, huyện Bảo Lộc, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: IOM)

Ngài Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản cùng phu nhân và bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF thăm Trường tiểu học Kim Cúc, huyện Bảo Lộc, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: IOM)

Tại trường tiểu học Kim Cúc, đoàn đã cùng các em học sinh tham gia hoạt động nâng cao nhận thức về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua vẽ tranh và trò chơi dân gian. Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm phòng tư vấn tâm lý do UNICEF hỗ trợ cho học sinh.

Bà Silvia Danailov, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam chia sẻ: “Trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước các cú sốc khí hậu, điều này đã được chỉ rõ trong Chỉ số Rủi ro Khí hậu đối với trẻ em. UNICEF cam kết tiếp tục thúc đẩy công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai, xây dựng hạ tầng thích ứng với khí hậu và tăng cường bảo vệ trẻ em, cùng với các hoạt động can thiệp khẩn cấp, bao gồm cung cấp hàng viện trợ nhân đạo, nâng cao năng lực và hỗ trợ sức khỏe tâm thần”.

Đoàn cũng tham dự lễ khởi công xây dựng nhà tránh trú cộng đồng với điều kiện cơ sở vật chất an toàn và kiên cố hơn tại xã Đình Phùng – một trong những vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi bão tại Cao Bằng.

Đại sứ Nhật Bản cùng phu nhân; bà Silvia Danailov và bà Kendra Rinas - Trưởng Phái đoàn IOM Việt Nam trong chuyến công tác đến Cao Bằng. (Ảnh: IOM)

Đại sứ Nhật Bản cùng phu nhân; bà Silvia Danailov và bà Kendra Rinas - Trưởng Phái đoàn IOM Việt Nam trong chuyến công tác đến Cao Bằng. (Ảnh: IOM)

Dự án này do IOM thực hiện với nguồn tài trợ từ Chính phủ Nhật Bản, nhằm đáp ứng nhu cầu của hơn 3.000 người dân – đặc biệt là trẻ em và các gia đình – về việc sơ tán tạm thời trong trường hợp khẩn cấp, qua đó nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai trong tương lai.

Bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM Việt Nam cùng người dân địa phương. (Ảnh: IOM)

Bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM Việt Nam cùng người dân địa phương. (Ảnh: IOM)

“IOM rất vinh dự được hợp tác cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chính quyền địa phương nhằm cung cấp các hàng hóa phi thực phẩm, giúp cứu trợ khẩn cấp cho gần 17.000 người tại năm tỉnh khu vực phía Bắc, với sự hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản”, bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM Việt Nam chia sẻ. “Ngoài việc phân phát các vật dụng cứu hộ cứu nạn, dự án còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về việc tự bảo vệ bản thân trước, trong và sau mùa bão lũ”.

Bão Yagi được xem là một trong những cơn bão tàn khốc nhất đổ bộ vào Việt Nam trong vòng 70 năm qua. Tại Cao Bằng, bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến 55 người thiệt mạng và phá hủy gần 2.000 ngôi nhà. Hơn 1.060 hộ gia đình đã phải sơ tán tạm thời và hiện vẫn đang rất cần nước sạch, dịch vụ vệ sinh và bảo vệ trẻ em do những rủi ro ngày càng nghiêm trọng.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.