Nỗ lực xóa bỏ nạn hàng giả, hàng kém chất lượng

Nhằm chung tay cùng với Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đẩy lùi hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ra khỏi thị trường, bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của người dân, chiều 11/6, Báo Thanh Niên tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Triệt tận gốc hàng giả, hàng kém chất lượng: Bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp”.

Một góc quang cảnh buổi tọa đàm.
Một góc quang cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ: "Chúng ta đang sống trong những ngày cực kỳ hoang mang, tột độ lo lắng khi tháng cao điểm truy quét hàng nhái, giả, lậu, kém chất lượng càng đi vào giai đoạn cuối càng gây chấn động xã hội với thực trạng kinh hoàng.

Chính chúng ta, con cháu chúng ta có thể đã, đang và sẽ còn dung nạp vào người rất nhiều hóa chất nguy hại từ thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm bẩn; chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục sống trong rủi ro thường trực khi các phương tiện phục vụ cuộc sống của mỗi chúng ta đều có nguy cơ bị làm giả.

Quần áo mặc trên người có thể may từ vải vóc không rõ nguồn gốc, chứa các chất cấm; xi-măng, sắt thép xây dựng nhà ở, văn phòng làm việc có thể mua phải giả nhãn hiệu thật trên thị trường, nguy cơ gây mất an toàn bất cứ lúc nào.

Chúng ta cũng thiệt hại tài chính khi trả tiền cho hàng thật nhưng nhận về hàng giả, nhái…; mua hàng hiệu dỏm đội lốt hàng xách tay. Thậm chí, mỗi chúng ta còn có nguy cơ vi phạm pháp luật khi tiêu thụ hàng giả, nhái… mà không biết".

doanh-nghiep-2.jpg
Đại diện một doanh nghiệp chia sẻ về tình hình hàng gian lận thương mại.

Tại tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị chức năng đã “giãi bày” nhiều ý kiến, thông tin tâm huyết. Đơn cử, đại diện Phúc Sinh Group đề cập tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khiến môi trường đầu tư-kinh doanh bất bình đẳng và ảnh hưởng uy tín môi trường đầu tư của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước; đại diện Công ty Thời trang và mỹ phẩm Duy Anh thì bức xúc về thực trạng hàng gian lận thương mại đội lốt hàng hiệu xách tay.

Cùng với đó, đại diện các doanh nghiệp cũng chia sẻ những khó khăn, vất vả, tốn kém của doanh nghiệp trong “hành trình” cam go bảo vệ khách hàng trước nạn hàng giả, hàng nhái…; vai trò và trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử trong việc kiểm soát, xử lý dữ liệu về hàng hóa mà người bán cung cấp.

Đặc biệt, đại diện Bệnh viện đa khoa Gia Định đã cung cấp tình hình thuốc (chữa bệnh) giả hiện nay và đưa ra những khuyến cáo, lời khuyên nhằm hạn chế, tránh mua hoặc sử dụng phải thuốc giả.

phong-lan-2.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu ý kiến.

Các đại biểu đã nêu ra thực trạng ở các ngành nghề khác và đề xuất những biện pháp, chế tài xử lý đối với nạn sản xuất, buôn bán, lưu hành hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tại Việt Nam.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan, đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, cần tăng cường nhân sự cho lực lượng chức năng phòng-chống hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng…

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra những mặt hàng thực phẩm đang gặp không ít khó khăn. Đơn cử, việc lấy mẫu, kiểm tra đột xuất tại doanh nghiệp còn gặp nhiều trở ngại, do vướng mắc về hành lang pháp lý và điều kiện thực thi pháp luật.

Từ đó, yêu cầu cấp thiết là cần bổ sung, sửa đổi một số quy định pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra để nâng cao hiệu quả thanh tra, xử lý vi phạm, kiểm soát an toàn thực phẩm…

Trong đó, các cơ quan chức năng cần phải tăng cường việc thanh tra, kiểm tra đột xuất hơn là theo kế hoạch (định kỳ, có thông báo trước).

Một số đại biểu khác đã nêu ra, đề xuất những giải pháp để phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả hơn; giải pháp nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ đối với các lực lượng chức năng như quản lý thị trường, hải quan…

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.