Ninh Thuận tăng cường phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

Cùng với 27 tỉnh, thành phố ven biển của cả nước đẩy mạnh công tác tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), tỉnh Ninh Thuận đã và đang tập trung các giải pháp phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) bằng cách tổ chức lại nghề khai thác hải sản theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu đội tàu và cơ cấu nghề khai thác vùng lộng một cách hợp lý.
Ninh Thuận còn hơn 1.000 tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ven bờ và lộng đã hết hạn giấy phép khai thác và chưa được cấp lại giấy phép khai thác (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Ninh Thuận còn hơn 1.000 tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ven bờ và lộng đã hết hạn giấy phép khai thác và chưa được cấp lại giấy phép khai thác (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Ninh Thuận có đường bờ biển dài hơn 105km, vùng lãnh hải rộng 18.000km2 với nhiều tiềm năng về khai thác, nuôi trồng thủy hải sản. Vùng biển Ninh Thuận có đặc trưng riêng biệt, là 1 trong 18 vùng nước trồi của thế giới và là một trong những ngư trường trọng điểm của cả nước.

Giám sát hoạt động nhóm tàu cá “3 không”

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản Ninh Thuận, tính đến cuối tháng 8/2024, toàn tỉnh có 2.320 tàu, trong đó, có 884 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, có 877/884 tàu đang hoạt động đều có lắp thiết bị giám sát hành trình (7 tàu còn lại đang nằm bờ).

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận Nguyễn Khắc Lâm cho biết: Những năm qua, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức thống kê, xử lý nhóm tàu “3 không” (không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm); đồng thời, tăng cường truy xuất nguồn gốc khai thác thủy hải sản, cho nên hầu hết tàu cá hoạt động đều được kiểm tra chặt chẽ trước khi rời cảng và cập cảng, cho nên địa phương không có trường hợp tàu cá tham gia khai thác hải sản trên biển vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, trả về.

Ngư dân Ninh Thuận khai thác vụ cá nam năm 2024 và được Ban Quản lý khai thác các cảng cấp 131 giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác đạt hơn 1.464 tấn. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Ngư dân Ninh Thuận khai thác vụ cá nam năm 2024 và được Ban Quản lý khai thác các cảng cấp 131 giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác đạt hơn 1.464 tấn. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Để nâng cao chất lượng công tác quản lý, Ninh Thuận đã triển khai thực hiện Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT); qua đó, lực lượng chức năng đã hướng dẫn cho 125 lượt tàu cá thực hiện khai báo qua eCDT khi tham gia hoạt động khai thác thủy sản. Cùng với đó, các Ban quản lý khai thác các cảng cá trên địa bàn tỉnh đã thẩm định và cấp 131 giấy xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác với tổng khối lượng hơn 1.464 tấn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận tăng cường tuần tra, kiểm soát tàu thuyền cập các cảng biển tại Ninh Thuận để tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt việc khai thác thủy sản đúng quy định, góp phần tháo gỡ "thẻ vàng" của EC. (Ảnh:NGUYỄN TRUNG)

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận tăng cường tuần tra, kiểm soát tàu thuyền cập các cảng biển tại Ninh Thuận để tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt việc khai thác thủy sản đúng quy định, góp phần tháo gỡ "thẻ vàng" của EC. (Ảnh:NGUYỄN TRUNG)

Từ đầu năm 2024 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai nhiều đợt tuyên truyền, vận động các chủ tàu thực hiện thủ tục cấp đăng ký, đánh dấu tàu cá và cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.

Qua đó, xác định toàn tỉnh còn 1.112 tàu cá chưa được cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản. Trong đó, có 978 tàu đã hết hạn giấy phép khai thác; 134 tàu chưa được cấp giấy phép khai thác thủy sản (đa phần là các tàu cá hoạt động khai thác vùng ven bờ và lộng). Hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với chính quyền địa phương xác minh để xóa đăng ký hoạt động đối với các trường hợp tàu đã hư hỏng, mất tích…

Với mục tiêu quản lý chặt các tàu cá “3 không”, tháng 7/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Kế hoạch số 97/KH-SNNPTNT về việc triển khai đăng ký, quản lý tàu cá phát sinh chưa đăng ký trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các địa phương đã tiếp nhận hồ sơ cấp đăng ký cho 17/417 tàu; dự kiến hoàn thành việc đăng ký cho nhóm tàu này trong năm nay.

Theo lãnh đạo Chi cục Thủy sản Ninh Thuận, toàn tỉnh hiện có 431/2.720 tàu cá chưa thực hiện đánh dấu tàu cá, chủ yếu là các tàu thuộc nhóm tàu cá “3 không” (không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm), chủ yếu hoạt động ở vùng lộng.

Trong năm 2024, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 trường hợp tàu cá trong tỉnh, ngoài tỉnh vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình (VMS), đã xử lý phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp nêu trên với tổng số tiền 100 triệu đồng.

Cần nâng cấp hạ tầng cho các cảng cá

Theo lãnh đạo Chi cục Thủy sản Ninh Thuận, khó khăn hiện nay là hạ tầng tại các cảng cá đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn vệ sinh, ảnh hưởng đến các hoạt động tháo gỡ “thẻ vàng”.

Cùng với đó, lực lượng kiểm tra, kiểm soát tàu cá còn mỏng, chưa đáp ứng được mục tiêu kiểm tra, kiểm soát thường xuyên 100% tàu cá qua cảng, phương tiện tuần tra, kiểm soát trang bị cho lực lượng kiểm ngư hiện không đáp ứng được hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại vùng lộng.

Việc khắc phục các tồn tại trong công tác chống khai thác IUU, gặp nhiều khó khăn, do các tàu cá “3 không” chủ yếu là tàu cá nhỏ (dài dưới 12m), cho nên việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với các trường hợp vi phạm gặp nhiều khó khăn, do các đối tượng này thuộc diện khó khăn về kinh tế.

Bên cạnh đó, công tác triển khai sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc khai thác thủy sản (eCDT) còn có một số khó khăn, như: Phần mềm mới được triển khai đưa vào sử dụng, cho nên ngư dân chưa quen tiếp cận, thao tác trên điện thoại còn lúng túng.

Trong khi đó, trang thiết bị tại các cảng cá còn hạn chế, khiến cho việc truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác gặp nhiều khó khăn. Có thời điểm, thiết bị kết nối chung (VSS) của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) bị hỏng, khiến cho nhiều tàu cá bị mất tín hiệu VMS khi đang hoạt động trên biển, ảnh hưởng nhiều đến công tác giám sát tàu cá trên biển.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trịnh Minh Hoàng cho biết: Tỉnh mới ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn, nhằm tăng cường tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

Tỉnh đã thành lập tổ kiểm tra các tàu cá mất tín hiệu VMS do Chi cục Thủy sản chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan; thành lập tổ liên ngành VMS theo chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời, thành lập đoàn giám sát công tác IUU tại các địa phương để tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa biển, kiên quyết không cho tàu cá tham gia khai thác hải sản khi trên tàu chưa lắp thiết bị giám sát hành trình, chưa đánh dấu tàu cá, chưa được cấp phép, giấy phép khai thác thủy sản…

Cán bộ Ban Quản lý cảng Ninh Chử, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), kiểm tra hồ sơ, nhật ký hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân tại địa phương đã hết hạn để cấp lại giấy phép hoạt động, bảo đảm các thủ tục pháp lý cho ngư dân vươn khơi (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Cán bộ Ban Quản lý cảng Ninh Chử, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), kiểm tra hồ sơ, nhật ký hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân tại địa phương đã hết hạn để cấp lại giấy phép hoạt động, bảo đảm các thủ tục pháp lý cho ngư dân vươn khơi (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm IUU và công bố rộng rãi hành vi vi phạm để ngư dân được biết, nhất là các trường hợp tàu cá có hoạt động khai thác hải sản nhưng cố tình không lắp đặt hoặc có lắp đặt thiết bị VMS nhưng không duy trì tín hiệu trong thời gian hoạt động trên biển; vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản.

Tổ chức triển khai đúng quy định về công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, kiểm soát sản lượng hải sản bốc dỡ qua cảng, chú trọng công tác truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác theo quy định có sự kiểm tra đối chiếu dữ liệu từ nhật ký khai thác, cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase, hệ thống giám sát hành trình tàu cá.

“Để đạt hiệu quả như mong muốn, tỉnh Ninh Thuận mong muốn sớm được Trung ương và các bộ, ngành quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng cho các cảng cá hiện đại hơn, đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Trịnh Minh Hoàng nói.

Có thể bạn quan tâm

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.