Niềm vui lớn từ đôi bờ sông Trà Khúc

Sau gần 3 năm triển khai thi công, dự án cầu Phước Lộc nối đôi bờ sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đã hoàn thành, đưa vào khai thác, niềm ước mơ bao đời của người dân nơi đây trở thành hiện thực, đồng thời hình thành mạng lưới giao thông kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Cầu Phước Lộc sừng sững nối đôi bờ sông Trà Khúc, ước mơ ngàn đời của người dân thành hiện thực.
Cầu Phước Lộc sừng sững nối đôi bờ sông Trà Khúc, ước mơ ngàn đời của người dân thành hiện thực.

Sáng 19/8, tại xã Nghĩa Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Phước Lộc bắc qua sông Trà Khúc.

Đây là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi và là 1 trong số 250 dự án, công trình được Thủ tướng Chính phủ chọn tổ chức khánh thành, khởi công nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự lễ có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng đông đảo cán bộ và nhân dân trong vùng dự án.

Cầu vòm thép đầu tiên ở Quảng Ngãi

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh, cầu Phước Lộc được khởi công vào cuối tháng 9/2022. Đây là cầu đường bộ có thiết kế vòm thép đầu tiên được xây dựng ở Quảng Ngãi.

ndo_br_gen-h-z6919150819525-95674e519312a6f9ad22599d232ee522.jpg
Cầu Phước Lộc là cây cầu có thiết kế vòm thép đầu tiên được xây dựng ở Quảng Ngãi.

Công trình có tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 525 tỷ đồng, phần còn lại là ngân sách tỉnh Quảng Ngãi, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Quy mô công trình gồm: tổng chiều dài tuyến là 2,55km, gồm chiều dài phần đường là 1,84km và chiều dài cầu Phước Lộc là 0,71km. Trong đó, bề rộng nền đường 26m, bề rộng mặt đường 14m.

Điểm đầu công trình giao với Quốc lộ 24B tại lý trình Km28+033, bên trái tuyến, thuộc xã Sơn Tịnh và điểm cuối kết nối với tuyến đường Nghĩa Thuận- Nghĩa Kỳ (ĐH.23C) và kết nối đến tỉnh lộ ĐT.623B tại lý trình Km3+900, thuộc xã Nghĩa Giang.

ndo_br_gen-h-z6922149199856-56a4b85a3d17376b1442e57946e9ae08.jpg
Quy mô dự án với chiều dài tuyến là 2,55km, trong đó phần đường dài 1,84km và cầu Phước Lộc dài 710m, với tổng vốn đầu tư 850 tỷ đồng.

Riêng phần cầu Phước Lộc, được thiết kế bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực; tải trọng thiết kế HL93, bề rộng cầu chính 22,9m, cầu dẫn 19,5m. Trong đó, phần cầu chính gồm 3 nhịp vòm thép nhồi bê tông bố trí theo sơ đồ (60+90+60)m. Hệ dầm ngang và dầm dọc bằng bê tông cốt thép dự ứng lực; chân vòm có cấu tạo hộp thép nhồi bê tông và được liên kết với nhau bằng các dầm ngang đổ tại chỗ.

Phần cầu dẫn gồm 12 nhịp dẫn bằng dầm chữ U bằng bê tông cốt thép dự ứng lực có chiều dài 38m. Ngoài ra, hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng được xây dựng đồng bộ, trong đó, điện chiếu sáng được thiết kế chiếu sáng dọc trên dải phân cách của đường giao thông và trên cầu.

ndo_br_gen-h-z6922142854622-308744f5b20cfba11305aac0c2c63ed4.jpg
Với nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền các địa phương, của chủ đầu tư, điểm nghẽn mặt bằng dự án ở phía bắc sông Trà Khúc được tháo gỡ, đưa công trình về đích đúng tiến độ.

Để bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên kiểm tra hiện trường, chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các địa phương liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là hướng phía bờ bắc sông Trà Khúc. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu nỗ lực vượt khó, ngày đêm bám công trường, sớm hoàn thiện công trình với chất lượng cao nhất, thẩm mỹ đẹp nhất.

“Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, chính quyền các địa phương, của chủ đầu tư và liên danh nhà thầu, những “điểm nghẽn” của dự án từng bước được khơi thông. Đến ngày 30/6 vừa qua, công trình cầu Phước Lộc đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật và trở thành một trong những điểm nhấn kiến trúc cho đôi bờ sông Trà Khúc và vùng đô thị phía tây trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi”, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh chia sẻ.

ndo_br_img-5667.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang kiểm tra hiện trường thi công cầu Phước Lộc.

Hòa cùng niềm vui trong ngày khánh thành, khởi công các công trình, dự án trên khắp mọi miền Tổ quốc nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hàng nghìn người dân xã Nghĩa Giang và Sơn Tịnh đến dự lễ khánh thành cầu Phước Lộc trong niềm vui vỡ òa, bởi “cây cầu mơ ước” từ bao đời nay giờ sừng sững nối đôi bờ sông Trà Khúc, mở ra tương lai mới cho vùng đất rộng lớn hai bên bờ sông phát triển ngày càng thịnh vượng.

ndo_br_img-1836.jpg
Việc đưa vào khai thác cầu Phước Lộc nối đôi bờ sông Trà Khúc nên người dân không còn cảnh đò giang cách trở, đi lại và giao thương thuận lợi, mở ra tương lai mới, khát vọng mới cho vùng đất ven đô thị trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi.

“Ngày xưa, nơi đây là bến đò Phước Lộc nên việc đi lại, giao thương giữa bên này sông và bên kia sông Trà Khúc rất vất vả. Mùa mưa lũ, đò giang cách trở, người dân phải đi đường vòng vài chục cây số. Bây giờ, có cầu Phước Lộc sừng sững nằm soi mình trên dòng sông Trà, người dân đôi bờ đi lại rất thuận tiện, vậy mà không vui sao được” ông Nguyễn Văn Công, người dân xã Nghĩa Giang bộc bạch.

Tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

Phát biểu tại lễ khánh thành cầu Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang ghi nhận sự khẩn trương, nghiêm túc, với sự nỗ lực vượt bậc của các đơn vị thi công, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của nhân dân, để hôm nay cầu Phước Lộc chính thức khánh thành, đưa công trình vào sử dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, kết nối hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho khu vực trung tâm và vùng ven tỉnh lỵ Quảng Ngãi.

ndo_br_img-1804.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại lễ khánh thành cầu Phước Lộc.

“Việc đưa cầu Phước Lộc vào khai thác là minh chứng sinh động cho tinh thần lao động sáng tạo, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn xã hội, của nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để lập thành tích chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030”, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, phát triển hạ tầng giao thông đóng vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế-xã hội, là nền tảng để kết nối các khu vực, thúc đẩy giao thương và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Đầu tư vào hạ tầng giao thông hiệu quả sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.

ndo_br_gen-h-z6922274232369-22933c04a537ab5f7558a1df522ed7d3.jpg
Nghi thức cắt băng khánh thành cầu Phước Lộc.

Chính vì vậy, thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Điển hình, nơi đây, khi xưa là bến đò Phước Lộc đưa người qua sông Trà Khúc bằng thuyền thì hôm nay đã có cầu Phước Lộc nối hai bờ sông Trà Khúc.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, xác định phát triển hạ tầng giao thông chính là nhiệm vụ quan trọng của tỉnh trong thời gian đến. Vì vậy, Quảng Ngãi xác định sẽ ưu tiên đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông có khả năng tạo sức lan tỏa lớn, có tính kết nối liên vùng, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng của tỉnh gắn với hai hành lang phát triển của vùng.

ndo_br_gen-h-z6922272883041-b43771396145474411b53e7867841487.jpg
Thông xe qua cầu Phước Lộc.

“Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, yêu cầu để bảo đảm triển khai hoàn thành toàn bộ dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh, kết nối Quảng Ngãi với Gia Lai theo tiến độ đề ra và khởi công xây dựng mới cầu Trà Khúc 1-tuyến huyết mạch nối khu vực phía bắc với trung tâm tỉnh, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc bên sông Trà Khúc, góp phần tô điểm cảnh quan đô thị”, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang thông tin và cho biết thêm, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang khẩn trương thực hiện các bước để sớm được chấp thuận đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum, trục giao thông chiến lược, tạo hành lang kết nối đông-tây, giúp mở rộng không gian và khai thác triệt để dư địa phát triển cho tỉnh Quảng Ngãi và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, tạo động lực quan trọng cho phát triển nhanh hành lang kinh tế bắc-nam.

ndo_br_gen-h-z6919150837003-483d9e618b95ddf9d13284a68e756ca7.jpg
Phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối liên vùng sẽ thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, đưa Quảng Ngãi vươn mình trong kỷ nguyên mới.

“Với sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện về mọi mặt của Trung ương; sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo tỉnh cùng sự đồng thuận của nhân dân trong tỉnh cùng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, chắc chắn tỉnh Quảng Ngãi sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, nâng cao năng lực kết nối giao thông thông suốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đưa tỉnh Quảng Ngãi vươn mình trong kỷ nguyên mới của đất nước”, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang tin tưởng.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng xã Quỳnh Văn hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi nhà bị ngập lụt. (Ảnh Đ.LAI)

Ứng phó với đợt mưa lớn, ngập sâu

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài, các nhà máy thủy điện xả lũ đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập sâu. Trước tình hình đó, các địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Nhà mồ và “cổ lầu” đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong các khu nghĩa địa ven biển thành phố Huế.

Tập trung quy hoạch cho các công trình phát triển đô thị

Hơn 1.800 ngôi mộ ở khu vực ven biển Thuận An, thành phố Huế đang được di dời để nhường đất thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng. Những cuộc cất bốc cho thấy những khu nghĩa địa từng được xem là nơi an nghỉ cuối cùng vẫn có thể phải nhường đất cho các công trình phát triển đô thị.

Toàn bộ hồ chứa công suất lớn và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được bảo đảm an toàn trước mùa mưa lũ năm nay.

Bảo vệ an toàn công trình thủy lợi

Trước mùa mưa lũ năm nay, cùng với rà soát, xử lý các điểm xung yếu, tỉnh Quảng Trị tăng cường phân cấp, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong quản lý, bảo vệ đê, kè và hồ, đập.

Mô hình chăn nuôi bò tập trung giúp người dân xã Ba Lòng phát triển kinh tế bền vững.

Nâng cao hiệu quả giảm nghèo ở Ba Lòng

Trở lại chiến khu Ba Lòng hôm nay, diện mạo vùng đất cách mạng đã có những khởi sắc rõ nét. Từ một địa phương đối mặt với nhiều khó khăn, nhờ sự lãnh đạo tập trung, linh hoạt và sâu sát của Đảng ủy xã, công tác giảm nghèo nơi đây gặt hái nhiều kết quả tích cực.

Các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc nỗ lực hoàn thành dự án đường Xô viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía đông.

Hà Tĩnh tăng tốc các dự án trọng điểm

Tỉnh Hà Tĩnh xác định, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo việc làm, mà còn mở rộng không gian phát triển, tạo thêm sức lan tỏa, động lực mới thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.

Du khách trải nghiệm văn hóa Thái tại bản Chọng.

Mường Chọng thức giấc

Ẩn mình giữa miền non xanh phía tây Nghệ An, xã Mường Chọng quyến rũ bởi cảnh sắc nguyên sơ, dấu ấn lịch sử gắn với nghĩa quân Lam Sơn và không gian đậm đà bản sắc văn hóa đồng bào Thái.

Giáo hội tổ chức Lễ hạ thủy 7 đóa sen trên sông Hương nhân mùa Đại lễ Phật đản 2026. (Ảnh: NHẬT AN)

Phật giáo Huế trong dòng chảy văn hóa, xã hội thành phố

Từ nền tảng truyền thống, Phật giáo Huế đang khẳng định vai trò trong đời sống văn hóa tinh thần và xã hội; đồng thời mở rộng hoạt động giáo dục, hoằng pháp, từ thiện, đối ngoại. Những kết quả của nhiệm kỳ qua tạo nền tảng để Giáo hội tiếp tục cầu đổi mới về tổ chức, quản trị và phương thức phụng sự, đồng hành cùng cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc, khảo sát. (Ảnh: HG)

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khảo sát mô hình chính quyền 2 cấp tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị

Sáng 21/9, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác làm việc, khảo sát mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Bình.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thanh Bình: Nỗ lực, đoàn kết, chung sức xây dựng Nghệ An phát triển

Sáng 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm lực lượng vũ trang ở các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: MAI LUẬN)

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng thăm lực lượng vũ trang ở biên giới Thanh Hóa

Chiều 20/9, tại Đồn Biên phòng Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc với lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền ở các xã biên giới: Mường Lát, Tam Chung tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng thực hiện lấy mẫu tại nghĩa trang Ba Dốc, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: QS)

Quảng Trị hoàn thành việc lấy mẫu phục vụ giám định danh tính hài cốt liệt sĩ

Chiều 20/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thông tin, sau 190 ngày triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm tại 130 nghĩa trang và các khu vực liên quan phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

ELSA 2026 do Hội Phẫu thuật nội soi và nội soi châu Á (ELSA) phối hợp Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam và Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

ELSA 2026 tại Huế: Mở rộng không gian đổi mới phẫu thuật xâm lấn tối thiểu

Hội nghị khoa học Phẫu thuật nội soi và nội soi châu Á thường niên năm 2026 (ELSA 2026) diễn ra tại Huế, quy tụ hơn 800 đại biểu, chuyên gia, phẫu thuật viên trong nước, quốc tế. Hội nghị cập nhật kỹ thuật, mở ra những hướng tiếp cận mới về robot, trí tuệ nhân tạo và phẫu thuật thông minh, hướng tới nâng cao chất lượng điều trị.

Đông đảo nhân dân có mặt để đón Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về.

Đón anh về trong sớm mùa Thu

Năm 1963, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người con xứ Nghệ - Hoàng Ngọc Thiết (sinh năm 1942) lên đường nhập ngũ. Khi đó, anh mới cưới vợ vỏn vẹn được 7 ngày.

Các em nhỏ háo hức đón lấy chiếc đèn ông sao năm cánh truyền thống.

[Ảnh] Lung linh những chiếc đèn ông sao năm cánh nơi biên thùy

Do điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn nên việc chăm lo, hỗ trợ trẻ em ở vùng biên giới còn hạn chế. Chính vì vậy, những chiếc đèn ông sao truyền thống, những gói quà nhỏ xinh được gói ghém, chăm chút, mang từ miền xuôi lên để trao tặng cho các em nhỏ nơi đây dịp Tết Trung thu càng trở nên ấm áp và ý nghĩa.

Hiện nay, chính sách hỗ trợ đối với lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi theo Nghị định số 116/NĐ-CP là 40 nghìn đồng/kg. (Ảnh: CTV)

Dịch tả lợn châu Phi tái phát ở Nghệ An

Dịch tả lợn châu Phi đang tái phát tại nhiều địa phương ở Nghệ An, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Đặc biệt, trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa, mưa lũ, nguy cơ dịch lây lan càng cao.

Hội thảo Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong Giáo dục Đại học là diễn đàn học thuật và thực tiễn quy mô lớn do Đại học Huế chủ trì tổ chức.

Giáo dục đại học - từ đào tạo, nghiên cứu đến trung tâm kiến tạo giá trị

Trước yêu cầu phát triển của tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trường đại học phải chuyển từ mô hình đào tạo, nghiên cứu sang kết nối nguồn lực, thương mại hóa tri thức và tạo giá trị. Từ Huế, một tiếp cận mới được đặt ra: đại học vừa cung cấp nhân lực, vừa dẫn dắt đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu vào đời sống.