Quảng Ngãi thống nhất nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông ở Dung Quất

Trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất triển khai dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, với tổng vốn đầu tư 350 tỷ đồng.
Nhiều tuyến đường giao thông ở địa bàn Khu kinh tế Dung Quất bị xuống cấp nghiêm trọng, cần được đầu tư nâng cấp.
Nhiều tuyến đường giao thông ở địa bàn Khu kinh tế Dung Quất bị xuống cấp nghiêm trọng, cần được đầu tư nâng cấp.

Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Quy mô đầu tư gồm: nâng cấp, mở rộng và đầu tư mới tuyến đường Trì Bình-vòng xoay Thiên Đàng có chiều dài khoảng 3,4km, tuyến vòng xoay Thiên Đàng-Chu Lai, dài khoảng 1,8km, tuyến nối Quốc lộ 1A-Tịnh Phong-Bình Tân Phú, giai đoạn 1, dài khoảng 1,5km và tuyến Lâm Viên-Vạn Tường (đầu tư mới đoạn cuối tuyến dài khoảng 1,1km).

Dự án đã được cấp thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương là 100 tỷ đồng; phần vốn còn lại của dự án sẽ được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất có ý nghĩa quan trọng, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng các tuyến đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, bảo đảm kết nối thông suốt Khu kinh tế Dung Quất và các khu vực xung quanh.

Qua đó, đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường đảm bảo an ninh, quốc phòng, an toàn giao thông cho người dân trong khu vực.

“Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi với vai trò là chủ đầu tư dự án tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, tập trung đầu tư xây dựng các công trình cấp thiết theo thứ tự ưu tiên. Trong đó, cần chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự án. Bảo đảm các nguồn lực nhằm thực hiện dự án đúng thời gian quy định và đảm bảo chất lượng”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền yêu cầu.

Mật độ phương tiện lưu thông tại Khu kinh tế Dung Quất rất cao nhưng hạ tầng giao thông xuống cấp, gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Mật độ phương tiện lưu thông tại Khu kinh tế Dung Quất rất cao nhưng hạ tầng giao thông xuống cấp, gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất hiện có 29 tuyến với tổng chiều dài gần 50km. Trong đó, đô thị Vạn Tường 15 tuyến và 14 tuyến trong Khu Kinh tế Dung Quất.

Hầu hết các tuyến đường đều được xây dựng đã lâu, quy mô đầu tư tương đối nhỏ, thiếu đồng bộ, tính kết nối chưa cao. Đáng lo ngại, nhiều tuyến đường chưa có vỉa hè mà chỉ là lề đất, bề mặt đường nhỏ so với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông; một số tuyến có độ dốc lớn, bị xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà và rạn nứt mặt đường, thiếu hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước dọc hai bên đường không có hoặc bị xuống cấp, khả năng thoát nước vào mùa mưa kém, gây ngập úng nền mặt đường.

Trong khi đó, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, thiết bị, vật liệu xây dựng trên các tuyến đường giao thông ở Khu kinh tế Dung Quất ngày càng tăng, lưu lượng xe tải vận chuyển lớn.

Thực trạng này ảnh hưởng đến an toàn giao thông cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia giao thông, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.