Những lưu ý về Kỳ thi tốt nghiệp phổ trung học phổ thông năm 2023

Hội nghị tập huấn toàn quốc về Công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo khai mạc sáng nay, 17/4, tại thành phố Đà Nẵng với hơn 400 đại biểu tham dự. Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị.
Các đại biểu tham gia hội nghị sáng 17/4 tại Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng.
Các đại biểu tham gia hội nghị sáng 17/4 tại Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, nhấn mạnh tính chất quan trọng, khó khăn, phức tạp của kỳ thi. Theo đó, kỳ thi diễn ra trong một không gian rất rộng, số thí sinh tham gia rất đông, nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, do vậy công việc đòi hỏi các khâu phải chính xác, chặt chẽ, đúng quy trình, tuyệt đối không được xảy ra sai sót.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, trong nhiều năm qua đã tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Có được điều đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, tận tụy, kinh nghiệm quý báu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo, các cán bộ, giáo viên, nhân viên… ngành giáo dục. Với khối lượng công việc rất lớn, Thứ trưởng yêu cầu các đại biểu tham dự cần tập trung cao độ; không diễn ra một chiều là báo cáo viên chia sẻ mà là hai chiều hỏi-đáp; thảo luận, trao đổi với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, cầu thị; nói thẳng, nói thật, phản ảnh hết; tiếp nhận đủ, giải thích cặn kẽ, thấu đáo.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng yêu cầu các báo cáo viên tham gia hội nghị giải thích, phân tích những điểm mới của Quy chế thi, vấn đề cần lưu ý của Quy chế/hướng dẫn thi. Nêu những vấn đề dễ xảy ra sai sót trong quá trình làm thi đúc rút từ kinh nghiệm nhiều năm, qua thực tế của các địa phương. Tiếp nhận, tiếp thu, giải thích tối đa các câu hỏi, những băn khoăn, vướng mắc của các sở giáo dục và đào tạo. Phân tích, giải thích trực quan, thí dụ cụ thể, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Để tổ chức tốt kỳ thi, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu lưu ý thực hiện tốt “4 đúng”, “3 không”. Cụ thể: “4 đúng” là: Đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng/đủ quy trình; đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm (kịp thời) xử lý những sự cố, tình huống bất thường. Và “3 không”, là không lơ là, chủ quan; không tự ý xử lý những tình huống bất thường; không cứng nhắc, áp lực thái quá.

Lưu ý đặc biệt các thiết bị hiện đại dùng để gian lận trong kỳ thi.

Lưu ý đặc biệt các thiết bị hiện đại dùng để gian lận trong kỳ thi.

Sau hội nghị tập huấn này, các sở giáo dục và đào tạo từng tỉnh, thành phố sẽ triển khai các hội nghị tập huấn theo kế hoạch, trong đó lưu ý nội dung mới, những vấn đề dễ nảy sinh, cá thể hóa đối tượng tập huấn. Các sở giáo dục và đào tạo với vai trò là cơ quan nòng cốt, thường trực cần chủ động đề xuất, phối hợp tốt với các sở/ngành liên quan, như: công an, thanh tra, y tế, điện lực, giao thông, đoàn thanh niên, UBND các huyện/thành phố. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động chỉ đạo để hoàn thành chương trình lớp 12; hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi, điền các thông tin đầy đủ, chính xác.

“Chúng tôi yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên phục vụ, tham gia tổ chức kỳ thi đều phải được tập huấn về quy chế thi, hướng dẫn thi và tập huấn sâu về chức trách nhiệm vụ của mình. Với một yêu cầu là không một cán bộ nào tham gia vào các công đoạn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT lại không nắm vững quy chế, hướng dẫn thi, liên quan trực tiếp chức trách, nhiệm vụ của mình. Do thay đổi, do bổ sung mà không được tập huấn đại trà, các đồng chí phải yêu cầu nghiên cứu quy chế, nghiên cứu hướng dẫn…”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.