Tại chương trình, đại diện Lữ đoàn 125, thông tin đến ngư dân tình hình biển, đảo và kết quả công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong chấp hành pháp luật khi khai thác thủy sản, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, chung tay xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định.
Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân trao quyết định nhận đỡ đầu 5 con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, gồm 3 cháu tại xã Tân Thủy và 2 cháu tại xã Bình Đại; đồng thời trao quà động viên các cháu. Ban tổ chức trao 15 suất quà tặng gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; trao cờ Tổ quốc, áo phao cứu sinh và tài liệu tuyên truyền cho 10 hộ ngư dân tiêu biểu.
Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tuyên truyền trực tiếp và qua máy thông tin liên lạc nghề cá cho hơn 36.300 lượt người, cấp phát hơn 1.000 bộ tài liệu, tờ rơi. Vùng 2 Hải quân cũng thực hiện 5 lượt cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ 12 ngư dân; hỗ trợ y tế cho 120 lượt ngư dân và sửa chữa trang thiết bị cho 9 tàu cá hoạt động trên biển.
Từ tháng 7/2023 đến nay, Vùng 2 Hải quân đã nhận đỡ đầu 20 cháu có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2026, đơn vị tiếp tục phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long nhận đỡ đầu thêm 5 học sinh là con ngư dân.
Những hoạt động thiết thực, thường xuyên của lực lượng Hải quân đã góp phần trở thành điểm tựa tinh thần, hậu phương vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi, khai thác hải sản đúng pháp luật; đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng giữ vững an ninh, quốc phòng và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cùng ngày, đoàn công tác Vùng 2 Hải quân và Lữ đoàn 125 đến Cảng cá Ba Tri, xã Tân Thủy, thăm hỏi, động viên và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, các chủ tàu đang neo đậu tại cảng.