Kịp thời cứu sống hành khách có dấu hiệu đột quỵ trên tàu SE2

Tối 26/7, tổ tàu SE2 thuộc Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội đã kịp thời cứu chữa một hành khách có dấu hiệu đột quỵ, giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Khách suy giảm sức khỏe được nhân viên tổ tàu SE2 kịp thời đưa đi cấp cứu. (Ảnh cắt từ video)
Khách suy giảm sức khỏe được nhân viên tổ tàu SE2 kịp thời đưa đi cấp cứu. (Ảnh cắt từ video)

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày, khi đoàn tàu SE2 đang hành trình từ ga Biên Hòa đi ga Long Khánh, tiếp viên Đinh Xuân Hiếu phụ trách toa số 11 phát hiện hành khách Trần Văn Sỹ (quê Ninh Bình) có biểu hiện sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Ngay lập tức, thông tin được báo cáo khẩn cấp tới Trưởng tàu Nguyễn Trường Thọ.

Video ghi lại hình ảnh nhân viên tổ tàu SE2 kịp thời đưa khách có dấu hiệu bệnh nặng đi cấp cứu. (Video: VNR)

Tiếp cận hiện trường, Trưởng tàu Nguyễn Trường Thọ cùng nhân viên trên tàu xác định hành khách đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, mạch yếu, xuất hiện các dấu hiệu lâm sàng nghi của đột quỵ. Trước tình huống khẩn cấp, tổ tàu nhanh chóng triển khai quy trình ứng cứu: tiến hành sơ cứu tại chỗ, đồng thời phát thanh trên toàn tàu để kêu gọi sự hỗ trợ của hành khách có chuyên môn y tế.

2aoboqnffyhrh9jgqr0bj26bdpobanlzectkiqeu.jpg
Thành viên tổ tàu SE2. (Ảnh: VNR)

Với tinh thần bình tĩnh, trách nhiệm, tổ tàu vừa tổ chức sơ cứu, vừa điện báo Trung tâm Điều độ xin lệnh cho tàu dừng khẩn cấp ngoài kế hoạch tại ga Long Khánh. Đến 21 giờ 50 phút, tàu SE2 đã cập ga Long Khánh, bảo đảm thời gian “vàng” cho công tác cấp cứu.

Tại đây, hành khách Trần Văn Sỹ cùng người thân được bàn giao cho nhân viên nhà ga và lực lượng y tế để chuyển đến cơ sở y tế gần nhất tiếp tục điều trị. Nhà ga Long Khánh cũng chủ động phối hợp hỗ trợ gia đình hành khách hoàn trả vé, sắp xếp hành lý theo quy định của ngành đường sắt.

Sự xử lý nhanh chóng, quyết đoán và đầy trách nhiệm của tổ tàu SE2 không chỉ góp phần cứu sống hành khách trong tình huống nguy cấp, mà còn thể hiện rõ tinh thần tận tụy, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống vì sự an toàn của hành khách. Đây là hành động đẹp, góp phần lan tỏa hình ảnh người lao động ngành đường sắt trách nhiệm, nhân văn trong lòng nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài chuẩn bị "Bữa cơm tri ân" tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị An.

Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Tại các chương trình, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cùng các lực lượng phối hợp đã trực tiếp chuẩn bị bữa cơm, thăm hỏi, động viên, trao quà và lắng nghe những chia sẻ của các thương binh, người có công với cách mạng về quá trình tham gia kháng chiến, cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự lễ khai mạc Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ XIII và Lễ tôn vinh các tập thể, gia đình, cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026.

Gia Lai: Lan tỏa tinh thần nhân ái từ Hành trình Đỏ năm 2026

Ngày 17/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và Công ty cổ phần VTVCorp tổ chức khai mạc Chương trình Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt lần thứ XIII, hưởng ứng Chiến dịch Hành trình Đỏ quốc gia lần thứ XIV.

Găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Học sinh chế tạo găng tay thông minh tặng mẹ

Hai em học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công găng tay thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tập vật lý trị liệu và trợ lực cho người suy nhược cơ ngón tay.

Đại diện đoàn đại biểu Hành trình trao quà tặng các gia đình chính sách tại Quảng Ngãi.

Hơn 3,5 tỷ đồng tri ân người có công và hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn

Được khởi xướng từ năm 2019, "Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin" đã trở thành hoạt động an sinh xã hội thường niên, giàu bản sắc của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Sau 7 lần tổ chức, Hành trình đã đi qua nhiều vùng đất giàu truyền thống lịch sử trên cả nước, trao hàng nghìn suất quà, hàng chục nhà tình nghĩa.

Tu sửa, nâng cấp vỏ mộ liệt sĩ là chính sách mới mang tính đặc thù, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của tỉnh Cà Mau.

Cà Mau hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.200 mộ liệt sĩ tại gia đình

Chiều 12/6, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau Phạm Quốc Sử, cho biết theo chính sách mới mang tính đặc thù vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, tới đây Cà Mau sẽ triển khai việc hỗ trợ thân nhân, gia đình trong việc xây mới vỏ mộ và sửa chữa, nâng cấp mộ liệt sĩ đang an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp.