Nhiều “kế sách” để Thành phố Hồ Chí Minh sớm trở thành siêu đô thị quốc tế

Với định hướng trở thành siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh cần đặt trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ sở dữ liệu vào trung tâm của mô hình phát triển mới.

Quang cảnh một buổi đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025. (Ảnh minh họa)
Quang cảnh một buổi đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025. (Ảnh minh họa)

Đó là một trong những ý kiến của các chuyên gia quốc tế tại buổi đối thoại của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 (diễn ra từ ngày 25 đến 27/11).

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế đều cho rằng thành phố có nhiều lợi thế và tiềm năng để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo nói riêng và siêu đô thị nói chung của khu vực. Tuy nhiên, Thành phố cần nhanh chóng giải quyết những thách thức về nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ cao, cơ sở hạ tầng…

Đối với vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao, ông Jesse Choi, Giám đốc Khu vực ASEAN của Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông, Trung Quốc), cho rằng: Các ngành sản xuất công nghệ cao, thiết bị thông minh, xe điện… ở Thành phố đã và đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật lành nghề, được đào tạo bài bản để vận hành các dây chuyền sản xuất hiện đại. Từ thực tế đó, Sunwah sẵn sàng hợp tác với Thành phố để xây dựng các trung tâm đào tạo nghề quốc tế tại thành phố và các khu công nghiệp trọng điểm ở phía nam theo mô hình đào tạo kép “Doanh nghiệp-Nhà trường-Viện nghiên cứu”, gắn lý thuyết với thực hành tại dây chuyền sản xuất hiện đại…

Các trung tâm này có chương trình đào tạo theo chuẩn công nghiệp toàn cầu trong các lĩnh vực bán dẫn, tự động hóa, robot, sản xuất xe điện… Đồng thời, cũng kết nối trực tiếp học viên với cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước. Mô hình này có thể giúp cải thiện đáng kể năng lực, kỹ năng làm việc của lực lượng lao động thành phố và khu vực phía nam; hỗ trợ doanh nghiệp địa phương và tăng cường nguồn nhân lực cho sự phát triển công nghệ cao của thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung.

Bên cạnh đó, ông Jesse Choi cũng cho rằng, để hỗ trợ hệ sinh thái công nghệ cao, một hệ thống hạ tầng số mạnh mẽ là yếu tố then chốt. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sunwah đang hợp tác với các đối tác hàng đầu để triển khai xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo. Do vậy, Sunwah kỳ vọng Thành phố có những chính sách, cơ chế ưu đãi đầu tư rõ ràng, quy trình phê duyệt thủ tục nhanh chóng cho các dự án hạ tầng số lớn, nguồn điện được cung cấp ổn định…

mot-goc-tphcm-1-9918.jpg
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay.

Đồng quan điểm, Giáo sư Young-Sup Joo, Giáo sư danh dự Đại học Quốc gia Seoul và Chủ tịch Hiệp hội Đổi mới Kỹ thuật số Hàn Quốc (KoDINA), cho rằng: Muốn trở thành một thành siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế, Thành phố cần đặt AI và cơ sở dữ liệu vào trung tâm của mô hình phát triển mới. Trong xu hướng chủ đạo của thế giới (chuyển đổi số, cách mạng AI và chuyển đổi xanh), Thành phố không những chú trọng tăng trưởng kinh tế mà còn phải đề cao yêu cầu phát triển hài hòa, bền vững về môi trường, xã hội và con người. Trong đó, AI được xác định là phương tiện, công cụ giúp nâng cao năng lực con người; AI sẽ phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định đúng đắn trong quản trị đô thị thay vì dựa trên cảm xúc. Nhờ đó, AI sẽ giúp tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản trị đô thị và thúc đẩy việc đạt được mục tiêu cao nhất là sự thịnh vượng. AI có thể giúp một siêu đô thị trở nên linh hoạt, có khả năng thích ứng cao, sức chống chịu và bản sắc riêng.

Theo Giáo sư Young-Sup Joo, để hiện thực hóa mục tiêu đô thị thông minh, an toàn, khỏe mạnh và phát triển bền vững, thành phố cần sớm xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, kết nối các lĩnh vực quan trọng như giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế, môi trường… Cùng với đó, Thành phố cần hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển, tăng cường hợp tác giữa nhà nước-doanh nghiệp-viện trường, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để học hỏi các tiêu chuẩn và mô hình phát triển tiên tiến.

Còn theo Tiến sĩ Phạm Thái Lai, Tổng Giám đốc Tập đoàn Siemens (Cộng hòa Liên bang Đức)-Khu vực ASEAN và Việt Nam, từ hàng chục năm nay, Siemens đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ quan trọng tại thành phố quản lý năng lượng thông minh, xử lý nước thải, tòa nhà thông minh, tự động hóa, phần mềm phục vụ sản xuất công nghiệp… Những công nghệ của Siemens mở ra cơ hội nâng cao năng suất, tăng khả năng thích ứng và phát triển bền vững. Siemens sẵn sàng hợp tác với Thành phố trong công cuộc xây dựng một đô thị quốc tế thông minh, mang tầm vóc siêu đô thị quốc tế. Cụ thể là, xây dựng nền tảng số cho hạ tầng đô thị và công nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi xanh bằng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tích hợp năng lượng tái tạo và lưới điện thông minh; phát triển hệ sinh thái công nghệ cao thông qua đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và ứng dụng các công cụ AI, điện toán…

Còn ở góc nhìn khác, ông David Lewis, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Energy Capital Vietnam, cho rằng: Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số, Thành phố cần tập trung vào ba trụ cột: cảng biển, công nghiệp và dịch vụ. Hiện Thành phố sở hữu hệ thống cảng biển lớn nhất cả nước nhưng vẫn đối mặt với thách thức về khả năng tiếp nhận các siêu tàu vận tải, phát triển vận tải đa phương thức, giảm chi phí logistics và xây dựng hạ tầng thông minh theo chuẩn quốc tế.

Vì vậy, theo ông David Lewis, để nâng cấp hệ thống cảng biển, Thành phố cần tăng cường hợp tác công-tư, tự động hóa, ứng dụng AI, chuyển đổi xanh. Các công nghệ như AI dự báo tàu đến hay bản sao số (Digital Twin) mô phỏng cách vận hành hệ sinh thái cảng biển sẽ là chìa khóa giúp tối ưu logistics.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Hướng dẫn người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Thành phố Hồ Chí Minh làm sạch mã số thuế, chuẩn hóa dữ liệu

Chiến dịch làm sạch mã số thuế tại Thành phố Hồ Chí Minh giúp định hình lại chính xác bức tranh tình hình hoạt động thực tế doanh nghiệp trên địa bàn. Việc rà soát, xử lý hàng trăm nghìn mã số thuế tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu minh bạch, tạo nền tảng phát triển môi trường kinh doanh lành mạnh.

Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố những ngày đầu xuất quân lên biên giới Tây Nam. (Ảnh: Tư liệu Thanh niên xung phong)

Hành trình áo xanh từ Thành phố mang tên Người

Sau ngày miền nam giải phóng, Thành phố Sài Gòn-Gia Định vẫn ngổn ngang những khó khăn chồng chất. Trước thực tế đó, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp hàng vạn thanh niên tham gia lao động sản xuất, khai hoang, phục hóa, hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục tệ nạn xã hội do chế độ cũ để lại…

Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu, vươn lên thứ hạng 67. (Ảnh: TÙNG ANH)

Trung tâm tài chính quốc tế bứt phá thứ hạng, thu hút nguồn vốn ngoại

Liên tục bứt phá trên bảng xếp hạng tài chính toàn cầu và vươn lên thứ hạng 67, Thành phố Hồ Chí Minh có đà tăng tốc ấn tượng trong xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cùng với mốc lịch sử nâng hạng thị trường chứng khoán, thành phố đứng trước thời cơ nâng cao chất lượng hệ sinh thái tài chính và đón nhận các dòng vốn ngoại.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Lãnh đạo Trung tâm ITPC và Công ty Arobid trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và đầu tư

Chiều 1/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Thỏa thuận nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong xúc tiến thương mại, đầu tư của thành phố, mở rộng kết nối doanh nghiệp.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…