Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2

Sáng 22/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2 - năm 2024. Lễ hội năm nay có chủ đề “Sầu riêng Krông Pắc - Phát triển và hội nhập”.
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc Ngô Thị Minh Trinh thông tin về Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2 - năm 2024 tại buổi họp báo.
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc Ngô Thị Minh Trinh thông tin về Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2 - năm 2024 tại buổi họp báo.

Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và các sở, ngành liên quan, lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc cùng đông đảo các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tham dự buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc Ngô Thị Minh Trinh thông báo về tiến độ chuẩn bị lễ hội; kết quả triển khai 12 chuỗi hoạt động của lễ hội và hoạt động mới bổ sung; giới thiệu quy mô Lễ khai mạc và bế mạc của lễ hội; quảng bá tour du lịch tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2 - năm 2024.

Theo đó, Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2 - năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến 2/9/2024, với 12 chuỗi sự kiện, gồm: Hội thi nông dân sản xuất sầu riêng giỏi; hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP và nông nghiệp tiềm năng của địa phương; ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc huyện Krông Pắc mở rộng; trải nghiệm thưởng thức sầu riêng tại vườn và tham quan cây sầu riêng cổ thụ; giải chạy việt dã vì sức khỏe cộng đồng; hội thảo xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững; lễ hội đường phố; đêm hội DJ và vũ hội ánh sáng giao lưu nghệ thuật giữa các câu lạc bộ đội, nhóm nghệ thuật; lễ chào cờ, đồng diễn áo dài và trang phục các dân tộc; hội thi Nữ hoàng sầu riêng; Chương trình trình diễn nhạc nước nghệ thuật; lễ khai mạc và bế mạc Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2 - năm 2024.

Nhà báo Nguyễn Công Lý, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Nhân Dân tại Đắk Lắk nêu câu hỏi tại buổi họp báo.

Nhà báo Nguyễn Công Lý, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Nhân Dân tại Đắk Lắk nêu câu hỏi tại buổi họp báo.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc, tính đến niên vụ 2024, huyện Krông Pắc có gần 7.200ha sầu riêng, trong đó hơn 4.000ha kinh doanh; diện tích sầu riêng giống DONA chiếm 90%, năng suất bình quân đạt 25 tấn/ha; có 2.015ha được cấp 34 mã số vùng trồng xuất khẩu. Krông Pắc là địa phương dẫn đầu tỉnh Đắk Lắk về diện tích, năng suất, sản lượng và chất lượng sầu riêng.

Cụ thể, sản lượng sầu riêng toàn huyện Krông Pắc niên vụ 2023 đạt hơn 70.000 tấn, niên vụ 2024 này dự kiến hơn 80.000 tấn. Bình quân mỗi năm, doanh thu từ sầu riêng toàn huyện đạt hơn 5.000 tỷ đồng. Ngày 8/3/2022, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể “KRONG PAC DURIAN SẦU RIÊNG” cho sầu riêng huyện Krông Pắc. Hiện nay, huyện Krông Pắc đang tính đến việc đăng ký Chỉ dẫn địa lý “Sầu riêng Krông Pắc” để mở rộng diện tích sầu riêng chất lượng cao.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc Ngô Thị Minh Trinh trả lời câu hỏi của các nhà báo tại buổi họp báo.
Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc Ngô Thị Minh Trinh trả lời câu hỏi của các nhà báo tại buổi họp báo.

Việc tổ chức Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2 - năm 2024 là dịp để tỉnh Đắk Lắk và huyện Krông Pắc quảng bá, giới thiệu thương hiệu, chất lượng sầu riêng Đắk Lắk nói chung, sầu riêng Krông Pắc nói riêng. Đặc biệt, hội thảo xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững thu hút khoảng 600 đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương, các đại sứ quán nước ngoài, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp thu mua sầu riêng xuất khẩu trong và ngoài nước cùng nông dân sản xuất sầu riêng trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó, còn có các đoàn của 60 huyện thuộc nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đăng ký tham gia lễ hội…

Khu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của huyện Krông Pắc tại buổi họp báo.

Khu trưng bày các sản phẩm nông nghiệp của huyện Krông Pắc tại buổi họp báo.

Ngoài ra, hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của địa phương cùng các sản phẩm hỗ trợ nông nghiệp với 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu đặc sản sầu riêng Krông Pắc, các loại trái cây chất lượng cao, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, những đặc sản tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk nói chung và huyện Krông Pắc nói riêng. Thông qua đó nhằm kích cầu, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ; định hướng sản xuất ngành hàng sầu riêng theo hướng bền vững, gắn với phát triển du lịch sinh thái, hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế sầu riêng Krông Pắc trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2 - năm 2024, huyện Krông Pắc đăng ký xác lập con rồng dài 120m in hình quả sầu riêng, con rồng dài nhất Việt Nam chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk.

Tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2 - năm 2024, huyện Krông Pắc đăng ký xác lập con rồng dài 120m in hình quả sầu riêng, con rồng dài nhất Việt Nam chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk.

Đến với Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2 - năm 2024, du khách còn được thăm quan, trải nghiệm quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, thưởng thức hương vị sầu riêng và tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa, ẩm thực của đồng bào các dân tộc huyện Krông Pắc. Đồng thời, trong lễ hội đường phố, huyện Krông Pắc đăng ký xác lập con rồng dài 120m in hình quả sầu riêng, con rồng dài nhất Việt Nam chào mừng 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thảo luận tại Diễn đàn.

Đà Nẵng hướng tới điểm kết nối cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đà Nẵng có nền tảng để phát triển thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức và cửa ngõ thương mại quốc tế. Thành phố hướng tới chuyển mình từ một đầu mối logistics của miền trung thành một điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, liên kết hiệu quả các thị trường khác.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng là một trục giao thông chiến lược, kết nối các tỉnh ven biển phía bắc với trục cao tốc bắc-nam. (Ảnh: NGỌC BIỂN)

Tìm hướng khơi thông vốn tín dụng cho các dự án PPP giao thông

Thời gian qua, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông có xu hướng tăng nhanh, song khi quy mô dự án ngày càng lớn, thời gian hoàn vốn kéo dài và rủi ro doanh thu được nhìn nhận thận trọng hơn, nguồn vốn tín dụng đang trở thành một trong những “cửa ải” quyết định tính khả thi của dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công-tư (PPP).

Ảnh: dms.gov.vn

Giá xăng đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 13/8

Từ 15 giờ chiều 13/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo kỳ điều hành của liên Bộ Công thương-Tài chính. Trong đó, xăng E5RON92 giảm gần 500 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm hơn 200 đồng/lít; dầu diesel cũng tiếp tục giảm so kỳ điều hành trước.

Tòa nhà Hội sở Sacombank. (Ảnh: Như Quỳnh)

Sacombank chủ động giảm 2% lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng, Sacombank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thu hẹp biên lợi nhuận xuống còn 0,79% để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời có các phương án hướng dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, hộ kinh doanh và doanh nghiệp FDI.

Công nhân EVVNPC kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: EVNNPC)

EVNNPC tăng tốc hoàn thành kế hoạch năm 2026

Trong 7 tháng năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) tiếp tục bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngâm tre là công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý nguyên liệu của làng nghề Xuân Lai, giúp tăng độ bền và tạo điều kiện để tre đạt màu sắc đặc trưng sau khi hun khói.

“Giữ lửa” làng nghề trước áp lực thị trường

Việt Nam hiện có hơn 5.400 làng nghề và làng có nghề, không chỉ tạo sinh kế cho hàng triệu lao động mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một do khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, thiếu vốn, nguyên liệu, lao động lành nghề...

Các kỹ sư, công nhân làm việc tại mỏ Đại Hùng.

Hồi sinh mỏ Đại Hùng

Từ mỏ dầu bị đánh giá không còn hiệu quả kinh tế, được chuyển nhượng với giá 1 USD, nhưng quá trình nghiên cứu, áp dụng các giải pháp khoa học-kỹ thuật đã giúp mỏ Đại Hùng “hồi sinh” với doanh thu hàng tỷ USD.