Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ II năm 2024 diễn ra từ ngày 31/8 đến 2/9

Sáng 28/7, Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Họp báo thông tin đến các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về việc tổ chức Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ II năm 2024.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc Ngô Thị Minh Trinh thông tin về các hoạt động của lễ hội tại buổi họp báo.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc Ngô Thị Minh Trinh thông tin về các hoạt động của lễ hội tại buổi họp báo.

Thông tin với các nhà báo, phóng viên tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc Ngô Thị Minh Trinh cho biết: Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ II năm 2024 có chủ đề “Sầu riêng Krông Pắc- Phát triển và hội nhập” sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến 2/9 tới tại Trung tâm thị trấn Phước An và một số xã trên địa bàn huyện Krông Pắc.

Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Tiếp nối thành công Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ I năm 2022, với mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội theo hướng bền vững, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuận lợi cho người nông dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, đồng thời quảng bá về tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư vào địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ II năm 2024, nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đặc sản sầu riêng Krông Pắc, các loại trái cây chất lượng cao, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, những đặc sản tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk nói chung và huyện Krông Pắc nói riêng ra thị trường trong và ngoài nước.

Huyện Krông Pắc hiện có hơn 7.100 ha sầu riêng, chiếm khoảng 1/4 diện tích sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk, chủ yếu là sầu riêng đang trong thời kỳ kinh doanh với sản lượng sầu riêng hàng chục nghìn tấn mỗi năm.

Lãnh đạo huyện Krông Pắc tặng hoa chúc mừng Hoa hậu du lịch Việt Nam năm 2024 Đinh Thị Hoa làm đại sứ truyền thông Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc năm 2024.

Lãnh đạo huyện Krông Pắc tặng hoa chúc mừng Hoa hậu du lịch Việt Nam năm 2024 Đinh Thị Hoa làm đại sứ truyền thông Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc năm 2024.

Với khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp và các giống sầu riêng mới, chất lượng tốt, mùi vị thơm, ngon như: Ri6, Dona, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Vì vậy, những năm gần đây sầu riêng đã trở thành cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so cây cà-phê, hồ tiêu… nên các cấp chính quyền, hội nông dân và nhân dân huyện Krông Pắc đã đầu tư sản xuất sầu riêng theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng sầu riêng từ sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản…

Các đại biểu thăm quan, trải nghiệm những cây sầu riêng cổ thụ tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắc.

Các đại biểu thăm quan, trải nghiệm những cây sầu riêng cổ thụ tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắc.

Ngày 8/3/2022, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể “Krong pac Durian-Sầu riêng Krông Pắc” số: 413207 cho sầu riêng huyện Krông Pắc, có hiệu lực 10 năm tính từ ngày cấp (có thể gia hạn). Chủ Giấy chứng nhận là Hội Nông dân huyện Krông Pắc, địa chỉ tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc. Nhờ đó, đến nay quả sầu riêng được trồng trên địa bàn huyện Krông Pắc không chỉ có mặt tại các siêu thị lớn ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước mà còn xuất khẩu đến nhiều nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắc đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn người nông dân và doanh nghiệp đẩy mạnh thiết lập mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và sản xuất sầu riêng bảo đảm các quy định, tiêu chuẩn để xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và các thị trường khác trên thế giới nhằm nâng cao hiệu quả cây sầu riêng trên địa bàn huyện Krông Pắc.

Với khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp và các giống sầu riêng mới, chất lượng tốt, mùi vị thơm, ngon như: Ri6, Dona, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.
Với khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp và các giống sầu riêng mới, chất lượng tốt, mùi vị thơm, ngon như: Ri6, Dona, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.

Trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ II năm 2024 diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: Hội thi nông dân sản xuất sầu riêng giỏi; Hội chợ với 250 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và nông nghiệp tiềm năng của địa phương; Ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc huyện Krông Pắc (mở rộng); trải nghiệm thưởng thức sầu riêng tại vườn và thăm quan cây sầu riêng cổ thụ; Hội thảo xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững; giải chạy việt dã vì sức khỏe cộng đồng; lễ hội đường phố; đêm nhạc DJ và vũ hội ánh sáng giao lưu nghệ thuật giữa các câu lạc bộ đội, nhóm nghệ thuật; lễ chào cờ, đồng diễn áo dài và trang phục các dân tộc…

Đến với Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ II năm 2024 du khách sẽ được trải nghiệm thưởng thức sầu riêng ngay tại vườn của người dân.

Đến với Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ II năm 2024 du khách sẽ được trải nghiệm thưởng thức sầu riêng ngay tại vườn của người dân.

Trong đó, điểm nhấn của lễ hội lần này là Hội thảo xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững, nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm sầu riêng. Xây dựng, quản lý mã vùng sản phẩm, thương hiệu, sản xuất sầu riêng theo quy cách, tiêu chuẩn VietGap, Global Gap; kết nối các hợp tác xã, doanh nghiệp trong chuỗi giá trị; việc mở rộng, đa dạng thị trường tiêu thụ sầu riêng trong nước và xuất khẩu; chế biến, đa dạng hóa các sản phẩm sầu riêng quả tươi, bóc múi, đông lạnh, sấy thăng hoa; phát huy, thu hút được nguồn đầu tư xã hội từ thu nhập sầu riêng, đóng góp vào phát triển của địa phương; tư vấn người dân đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn thu nhập từ sầu riêng…

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.