Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nỗ lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang khẩn trương triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023, trong đó có nhiệm vụ tổ chức thực hiện hiệu quả việc giới thiệu sách giáo khoa lớp 4,8,11 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tới tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.
TS Đỗ Thị Minh Chính, Chủ biên sách giáo khoa Âm nhạc 4, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" giới thiệu sách tại điểm cầu Hà Nội.
TS Đỗ Thị Minh Chính, Chủ biên sách giáo khoa Âm nhạc 4, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" giới thiệu sách tại điểm cầu Hà Nội.

Thực hiện lộ trình triển khai sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ tháng 2 năm nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa, thiết bị giáo dục lớp 4, lớp 8, lớp 11 - là các lớp bắt đầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2023-2024 theo lộ trình. Các buổi hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Phòng điều hành các buổi giới thiệu sách trực tuyến

Phòng điều hành các buổi giới thiệu sách trực tuyến

Mục tiêu của các buổi hội thảo là để cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục nắm bắt đầy đủ thông tin về nội dung, cấu trúc, những điểm nổi bật ở mỗi bộ sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Giáo dục và Đào phê duyệt ban hành, làm cơ sở cho việc lựa chọn và sử dụng sách giáo khoa có hiệu quả.

Theo lãnh đạo Nhà xuất bản, bên cạnh nội dung giới thiệu của các tổng chủ biên, chủ biên, tác giả về các cuốn sách giáo khoa, các thầy cô giáo còn được giới thiệu, tiếp cận các nguồn tài liệu, dữ liệu miễn phí hỗ trợ giáo viên trong sử dụng, giảng dạy theo sách giáo khoa mới hiệu quả.

Đến thời điểm này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức giới thiệu sách giáo khoa các lớp 4, lớp 8, lớp 11 tới hơn 30 tỉnh, thành phố, với tổng số gần 18.500 điểm cầu.

Theo kế hoạch, đến cuối tháng 3, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ hoàn thành việc giới thiệu sách giáo khoa mới đến tất cả các tỉnh/thành trên cả nước.

Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Hoàng Lê Bách chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống khẩn trương triển khai nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023.

Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Hoàng Lê Bách chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống khẩn trương triển khai nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023.

Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Hoàng Lê Bách cho biết, việc tổ chức thực hiện hiệu quả các hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 4,8,11 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tới tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 của Nhà xuất bản.

Cùng với đó, các đơn vị của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng khẩn trương thực hiện một số công việc quan trọng như: Thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư và dịch vụ in sách giáo dục theo đúng quy định của nhà nước; Triển khai cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời sách giáo khoa trước thềm khai giảng năm học mới 2023-2024.

“Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp, kế hoạch nhằm triển khai kịp thời các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo” - ông Bách cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2027.

Thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ

Sáng 30/11 (giờ Việt Nam), tại Ấn Độ, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2027. Tại Đại hội, 50 đại biểu chính thức đã đại diện khoảng 400 hội viên, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đất nước Phật giáo bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ khóa I.