Nhà khởi nghiệp trẻ và ước mơ về một hệ sinh thái giáo dục toàn diện cho Gen Z

Sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục, sở hữu "bộ sưu tập" danh hiệu thủ khoa, nhưng Lâm Nguyên Bảo đã mạnh dạn thử sức, thành công rồi thất bại trên nhiều lĩnh vực trước khi dồn tâm trí theo đuổi một mô hình khởi nghiệp giáo dục bền vững, hiện đại, tiếp cận dễ dàng và phù hợp với Nghị quyết 68.

Lâm Nguyên Bảo (ở giữa) trong buổi lễ tốt nghiệp thạc sĩ tại Thụy Sĩ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Lâm Nguyên Bảo (ở giữa) trong buổi lễ tốt nghiệp thạc sĩ tại Thụy Sĩ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Từng là thủ khoa học sinh giỏi Thành phố Hồ Chí Minh môn Pháp văn, 2 lần thủ khoa Cuộc thi Olympic 30/4, giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp..., không khó để Lâm Nguyên Bảo giành được suất học bổng tại Hoa Kỳ từ lớp 12.

Tuy nhiên, anh thừa nhận ở thời điểm đó, trình độ tiếng Anh của bản thân chưa đạt như kỳ vọng, thậm chí khiến anh khá lo lắng.

May mắn thay, việc nắm rất vững nền tảng tiếng Pháp với hệ thống ngữ pháp phức tạp hơn đã giúp chàng trai "8x đời cuối" nhanh chóng bắt nhịp với tiếng Anh. Thậm chí, trong thời gian sinh sống, học tập tại Hoa Kỳ, anh còn được giao nhiệm vụ trợ giảng tiếng Pháp.

Bỏ tất cả để theo đuổi ước mơ nâng tầm giáo dục

Nhiều người có thể sẽ hình dung ra Lâm Nguyên Bảo trong hình hài một trí thức trẻ có phần khô cứng, nhưng thực tế anh lại thuộc tuýp người năng động, nhạy bén. Từ những thành công trong quá trình kinh doanh phụ kiện thời trang trên nền tảng Yahoo! 360, Nguyên Bảo trở thành nhà đồng sáng lập một chuỗi cửa hàng thời trang nam.

Tuy vậy, ông trời vẫn khéo thử lòng người. Dù cũng gặt hái thành công trong thời gian ngắn, nhưng mô hình khởi nghiệp này lại dần rơi vào bế tắc rồi sụp đổ hoàn toàn do chưa có chiến lược phát triển cụ thể cùng một số mâu thuẫn nội bộ.

Sau lần vấp ngã đó, với tấm bằng Cử nhân Thương mại của Đại học RMIT, Lâm Nguyên Bảo tiếp tục thử sức trong nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, những nơi mà chàng trai tài năng người Việt Nam lựa chọn đều thuộc tốp đầu bảng xếp hạng doanh nghiệp thành công trên thế giới như Ngân hàng quốc tế Standard Chartered hay Khách sạn Park Hyatt Saigon...

Những tưởng sẽ dừng chân ở một trong những "gã khổng lồ" nêu trên, thì bỗng một ngày, Nguyên Bảo quyết định... bỏ tất cả để theo đuổi một ước mơ mà theo anh là "bị nhiều bạn bè, đồng nghiệp coi là khó hiểu" ở thời điểm đó.

untitled-1111.jpg
Lâm Nguyên Bảo (ngoài cùng bên trái) cùng các bạn trẻ trải nghiệm văn hóa trong những chuyến đi. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

"Tôi muốn học sinh Việt Nam có cơ hội tiếp cận thực chất một nền giáo dục chất lượng quốc tế nhưng lại hoàn toàn phù hợp văn hóa và khả năng tài chính trong nước", anh cho biết.

Nghĩ là làm, Lâm Nguyên Bảo dồn sức vào dự án Song Nguyen Education (SNE), nơi anh bỏ toàn bộ tâm sức, trí lực để theo đuổi ước mơ. Đây là một mô hình giáo dục không chỉ hướng đến hỗ trợ học sinh du học, mà còn trực tiếp giúp các bạn trẻ hoàn thiện kỹ năng, phát triển tư duy, chuẩn bị hành trang để tự đưa ra những quyết định về học tập, nghề nghiệp một cách hiệu quả, "sát sườn" nhất theo năng lực, đam mê của từng người.

Mô hình vận hành bởi Gen Z và hướng tới Gen Z

Từ trước đến nay, khởi nghiệp luôn là một hành trình khó khăn, và "đứa con tinh thần" của Nguyên Bảo cũng không nằm ngoài vòng xoáy này, nhất là khi anh đã lựa chọn hướng đi không đặt nặng yếu tố đại trà.

Chia sẻ với chúng tôi, CEO trẻ tuổi cho biết: ngoài trung tâm dạy ngoại ngữ hoạt động quanh năm, hầu hết các hoạt động giáo dục còn lại của SNE đều mang tính mùa vụ. Ngoài ra, phần lớn nhân viên của Nguyên Bảo đều có thể làm việc từ xa. Nhờ đó, với đội ngũ chỉ chưa đầy 10 bạn trẻ, mỗi dự án, chương trình vẫn có thể vận hành linh hoạt, luân phiên mà không cần mở rộng mảng nhân sự. Bản thân mô hình cũng tiết kiệm đáng kể chi phí mặt bằng và văn phòng.

eec9.jpg
Học viên tại SNE tại chung kết một cuộc thi hùng biện tiếng Anh. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nhờ những phương pháp hiện đại, phù hợp xu hướng nêu trên, thời gian gần đây, "đứa con tinh thần" của Lâm Nguyên Bảo vẫn "sống khỏe", vượt qua "cơn bão" từng nhấn chìm biết bao doanh nghiệp mang tên Covid-19.

Theo CEO trẻ tuổi, những ngày qua, việc Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân chính thức được ban hành đã trở thành một "làn gió mát" đối với những doanh nghiệp khởi nghiệp còn non trẻ.

"Với tôi, điều đáng kỳ vọng là Nghị quyết 68 sẽ góp phần tháo gỡ các rào cản hành chính như quy trình cấp phép, chính sách thuế hay thủ tục pháp lý, từ đó giúp doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp về giáo dục vận hành linh hoạt hơn", anh Lâm Nguyên Bảo nói.

Được biết, SNE hiện đã cung cấp dịch vụ cho hơn 10 nghìn lượt học sinh, sở hữu hàng chục sản phẩm giáo dục hiện đại cùng hơn 700 trường học đối tác.

glc-1.jpg
Học viên của SNE tham gia một sự kiện quốc tế. (Ảnh: Học viên cung cấp)

Là một trong hàng chục nghìn học viên tại SNE, Nguyễn Chi Mai, cựu học sinh Trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong (Thành phố Hồ Chí Minh), hiện là sinh viên tại Trường đại học Liberty (Hoa Kỳ), cho biết: "Sự hỗ trợ, cam kết và tận tâm của các thầy, cô giáo cũng những thông tin đầy đủ, bổ ích của trung tâm đã giúp tôi từ lúc chuẩn bị hồ sơ cho tới khi thích nghi với môi trường hoàn toàn mới mẻ".

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Diệp, cựu học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền (Thành phố Hồ Chí Minh), hiện là sinh viên Trường đại học Wisconsin (Hoa Kỳ), bộc bạch: "Qua các chương trình của SNE, tôi trở nên tự tin hơn trong giao tiếp, có tư duy cởi mở hơn, dám dồn hết sức theo đuổi ước mơ du học và cuối cùng đã thành công".

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

[Infographic] 10 bước trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường học của Hà Nội

Để công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, thống nhất, bảo đảm an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành "Hướng dẫn quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 10 bước. 

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

[Infographic] Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 13/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kỳ thi năm 2026 tiếp tục giữ ổn định, chú trọng tinh giản thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phù hợp mô hình quản lý mới nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

[Infographic} Thông tin chi tiết về Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Ngày 12/3/2026, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5/2026.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; trong đó quy định rõ thủ tục, quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục thành lập theo diện Hiệp định với nước ngoài.

Sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1: tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh minh họa)

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thẩm định năm 2026 sách giáo khoa môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các tổ chức, cá nhân. Thời hạn đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định của môn Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 là trước ngày 15/4.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Sinh viên học tập tại Khoa Điều dưỡng, Trường đại học Y Dược Thái Bình.

Đại học Y Dược Thái Bình công bố số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển năm 2026

Ngày 10/3, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý đào tạo đại học (Trường đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) cho biết: Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh chính quy trình độ đại học năm 2026, hiện nay nhà trường đã công bố các ngành đào tạo, số lượng tuyển sinh, phương thức và tổ hợp xét tuyển.

Học sinh Trường trung học phổ thông Yên Hòa (Hà Nội) sử dụng AI trong học tập, nghiên cứu.

Đổi mới phương pháp giáo dục qua trí tuệ nhân tạo

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đã sớm nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI) là xu hướng tất yếu trong hoạt động giáo dục và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ sở giáo dục phổ thông đã có kế hoạch thực hiện khá hiệu quả nội dung giáo dục AI, qua đó góp phần phát triển năng lực học tập, tư duy, trải nghiệm cho học sinh.