Người phụ nữ Jrai thắp lửa du lịch cộng đồng từ bản sắc văn hóa

Từ vùng đất Ia Ly (Gia Lai), một người phụ nữ dân tộc M'Nông đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa. Với nhiệt huyết, trí tuệ và bản lĩnh, chị H Uyên Niê không chỉ giúp hàng chục hội viên phụ nữ thoát nghèo mà còn làm sống dậy những giá trị văn hóa của người Jrai giữa lòng đại ngàn Tây Nguyên.

Du khách trải nghiệm du lịch cộng đồng tại thôn Ia Lôk, xã La Ly.
Du khách trải nghiệm du lịch cộng đồng tại thôn Ia Lôk, xã La Ly.

Gìn giữ bản sắc văn hóa, khơi nguồn phát triển bền vững

Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Ly từ năm 2017 đến tháng 6/2025, chị H Uyên Niê không chỉ là người cán bộ tận tụy với công việc mà còn là “người giữ lửa” cho những giá trị truyền thống trong cộng đồng người Jrai. Gắn bó với thôn Ia Lôk, xã Ia Ly, chị thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, thiệt thòi của phụ nữ dân tộc thiểu số. Chính điều đó đã thôi thúc chị hành động, tìm ra hướng đi bền vững cho chị em và cộng đồng buôn làng.

Từ việc triển khai các Đề án 938 và 939 của Chính phủ về hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội và khởi nghiệp, chị H Uyên Niê đã chủ động xây dựng mô hình “Tổ liên kết du lịch cộng đồng làng Kép 1” - một sáng kiến sáng tạo gắn kết giữa bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển kinh tế bền vững.

Chia sẻ với chúng tôi, chị H Uyên Niê nói: “Phụ nữ nơi đây có đôi bàn tay khéo léo, có nghề truyền thống, chỉ cần trao cho họ cơ hội, họ sẽ tự vươn lên thay đổi cuộc sống. Tôi muốn làm cầu nối để chị em phát triển kinh tế mà vẫn giữ được hồn cốt văn hóa dân tộc mình”.

ndo_bl_a2.jpg
Giữ gìn nghề truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng.

Ban đầu, tổ liên kết chỉ có 15 thành viên là những nghệ nhân dệt thổ cẩm và đan lát. Nhưng nhờ sự kiên trì vận động của chị H Uyên Niê, đến nay tổ đã phát triển lên hơn 74 nghệ nhân, trong đó có 30 hội viên nữ chuyên dệt vải, 7 nghệ nhân đan lát và hơn 35 nghệ sĩ nam trong đội cồng chiêng, tạc tượng. Đặc biệt, tổ còn có 5 em nhỏ tham gia làm mẫu ảnh, góp phần quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống đến gần hơn với du khách.

Không chỉ dừng lại ở bảo tồn nghề truyền thống, tổ liên kết còn cung cấp đa dạng dịch vụ du lịch như: trải nghiệm dệt thổ cẩm, kéo sợi, nhuộm vải, tạc tượng, biểu diễn cồng chiêng, múa xoang, thưởng thức ẩm thực đặc sắc như rượu ghè, cơm lam, gà nướng... Đồng thời, du khách còn được tham quan các địa danh nổi tiếng như thác Công Chúa, hồ Ia Mơ Nông, suối đá đĩa, thủy điện Ia Ly.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của chị H Uyên Niê đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Mỗi năm, tổ liên kết thu hút hơn 5.000 lượt khách, trong đó có khoảng 40% là khách quốc tế. Thu nhập bình quân từ các hoạt động du lịch đạt khoảng 150 triệu đồng/năm, góp phần cải thiện đời sống cho hàng chục hộ gia đình trong làng. Sản phẩm thổ cẩm “Jrai ơi” của tổ liên kết còn vinh dự đạt chứng nhận OCOP 3 sao vào tháng 11/2024-một minh chứng sống động cho nỗ lực kết hợp giữa truyền thống và đổi mới.

Không chỉ phát triển kinh tế, chị H Uyên Niê còn đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người. Chị vận động lớp trẻ học nghề truyền thống, học đánh cồng chiêng, dệt vải, đan lát để kế thừa di sản cha ông.

“Giữ được nghề là giữ được hồn làng, chúng tôi không muốn văn hóa của mình chỉ là ký ức, mà phải sống động ngay trong đời sống hôm nay”, chị H Uyên Niê nói.

Mô hình cần được nhân rộng

Mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa do chị H Uyên Niê làm chủ nhiệm đã trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 tại địa phương. Không chỉ giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo, mô hình còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai-Tây Nguyên đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Hiệu quả của mô hình cũng đã được các cấp chính quyền ghi nhận và hỗ trợ mạnh mẽ. Dự án ADB đã đầu tư hơn 13 tỷ đồng cho 5 hạng mục quan trọng tại làng Kép 1, bao gồm: Khu nhà cộng đồng lớn nhất 5 tỉnh Tây Nguyên, khu lưu trú du lịch với đầy đủ tiện nghi, khu giọt nước truyền thống, khu vườn tượng nhà mồ và con đường bê tông dài hơn 4km dẫn đến thác Công Chúa, một thắng cảnh nổi bật của xã La Ly.

Bên cạnh đó, chị H Uyên Niê cũng chủ động kết nối với các trường, tổ chức nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực như: lớp đào tạo nghiệp vụ du lịch cộng đồng, tập huấn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế dựa vào nội lực cộng đồng… Những lớp học này không chỉ truyền cảm hứng mà còn cung cấp kỹ năng thực tế giúp người dân nâng cao năng lực làm du lịch bền vững.

ndo_br_a1.jpg
Du khách nước ngoài trải nghiệm du lịch cộng đồng người Jrai.

Cũng nhờ những đóng góp nổi bật đó, chị H Uyên Niê đã đạt nhiều giải thưởng nhờ ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc như: Giải nhất cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” cấp tỉnh, giải đặc biệt khu vực miền trung-Tây Nguyên, giải khuyến khích toàn quốc do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tấm gương như chị H Uyên Niê càng trở nên quý giá. Chị là minh chứng sống động cho hình ảnh người phụ nữ dân tộc thiểu số thời đại mới: tự tin, năng động, sáng tạo và giàu lòng nhân ái.

Từ một người phụ nữ “chân đất” nơi buôn làng, chị H Uyên Niê đã trở thành người truyền lửa cho một hành trình đầy nhân văn và sáng tạo. Hành trình ấy không chỉ giúp người dân địa phương thoát nghèo, mà còn đưa bản sắc văn hóa Jrai vươn ra thế giới. Với những đóng góp to lớn và bền bỉ ấy, chị xứng đáng là tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, là hình mẫu cho người phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.