Ngành ngân hàng cần tiên phong trong chuyển đổi số, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp

Chiều 29/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 dự sự kiện Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2025 với chủ đề “Hệ sinh thái số trong kỷ nguyên mới”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng 2025. (Ảnh TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng 2025. (Ảnh TRẦN HẢI)

Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Nhân dịp này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố Chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng (với 21 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia) cho vay các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông, điện lực, hạ tầng số…với mức lãi suất ưu đãi giảm từ 1% trở lên so với lãi suất cho vay trung và dài hạn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, thời gian qua, ngành Ngân hàng đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Về nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; ban hành kế hoạch ngành Ngân hàng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW; ban hành các văn bản chỉ đạo toàn ngành thúc đẩy, tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn phục vụ hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hoàn thiện thể chế: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành hoặc trình ban hành nhiều văn bản pháp lý liên quan đến luật, nghị định và thông tư để thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, đổi mới sáng tạo; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hỗ trợ, thúc đẩy các tổ chức tín dụng chuyển đổi số.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh TRẦN HẢI)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh TRẦN HẢI)

Đầu tư, nâng cấp hạ tầng: hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hoạt động thông suốt, an toàn, tin cậy; hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử hoạt động liên tục 24/7; mạng lưới ATM, POS bao phủ khắp các tỉnh, thành phố; cung cấp dịch vụ thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua mã QR với Thái Lan, Campuchia, Lào, đang triển khai với Trung Quốc, Hàn Quốc; cung cấp thông tin tín dụng tự động, nhanh chóng, tin cậy, chính xác; giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh Mobile, Internet, QR tiếp tục tăng trưởng ấn tượng; hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng đáp ứng các tiêu chuẩn cấp độ 3 của Bộ Khoa học và Công nghệ và các chứng chỉ quốc tế về bảo đảm an toàn bảo mật.

Phát triển và khai thác hiệu quả dữ liệu số: hạ tầng lưu trữ, quản trị dữ liệu mới được nâng cấp hỗ trợ công tác quản lý và phát triển sản phẩm dịch vụ; thu thập, làm sạch dữ liệu, xác minh thông tin và đối chiếu thông tin sinh trắc học khách hàng; ứng dụng phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, học máy… để cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng vượt trội, cá nhân hóa; ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Mở rộng, kết nối hệ sinh thái số: nhiều tổ chức tín dụng đã triển khai các dịch vụ cho vay, giải ngân toàn trình trên kênh số; tích hợp, kết nối với các ngành, lĩnh vực, hệ sinh thái ngoài ngân hàng để cung ứng các sản phẩm dịch vụ một cách liền mạch cho khách hàng; kết nối hệ sinh thái ngân hàng-doanh nghiệp: tích hợp dịch vụ tài chính vào chuỗi cung ứng, hỗ trợ SMEs qua nền tảng số, triển khai API mở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh TRẦN HẢI)

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong ngành ngân hàng tiết giảm chi phí, để tiết giảm hơn nữa lãi suất của gói tín dụng 500 nghìn tỷ đồng nhằm phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, ngành Ngân hàng phải tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Về mục tiêu sắp tới của ngành Ngân hàng, Thủ tướng chia sẻ: chuyển đổi số trong ngành ngân hàng những năm sẽ tới tạo điều kiện kết nối giữa các ngân hàng thương mại với người dân, doanh nghiệp, Nhà nước thuận lợi hơn. Chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng sẽ góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững; phát triển Chính phủ số, xã hội số, công dân số; qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chuyển đổi số tốt, người dân tham gia tốt, ngành Ngân hàng giảm chi phí thì sẽ mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, giảm bớt tham nhũng, tiêu cực.

Về quan điểm chuyển đổi số của ngành ngân hàng, Thủ tướng yêu cầu phải bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hành động quyết liệt, phải nâng tầm hiệu quả; nắm bắt được thời cơ, đón đầu công nghệ, thúc đẩy phát triển. Tiên phong trong công nghệ, đi đầu trong đổi mới, trong quá trình này luôn cải tiến, đổi mới. Sản phẩm đa dạng, dịch vụ chuyên nghiệp, an toàn cho người dân, doanh nghiệp. Phải vì lợi ích của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp, đặt lợi ích của người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, người dân phải tham gia và đóng góp vào quá trình này.

Quang cảnh sự kiện. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh sự kiện. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu phải tăng tốc, bứt phá và về đích sớm hơn dự kiến: tăng tốc, bứt phá về hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, tăng cường phân cấp, phân quyền, giảm thủ tục hành chính. Tăng tốc, bứt phá về phát triển hạ tầng số bao trùm, đầy đủ, thuận lợi ở tất cả các nơi, ở đâu có dịch vụ và người dân thì phải phát triển hạ tầng này.

Tăng tốc, bứt phá về chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp, không để ai bị bỏ lại phía sau nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, người yếu thế, bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội. Tăng tốc, bứt phá phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số. Tăng tốc, bứt phá bảo đảm an ninh, an toàn trong giao dịch và trong chính hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng nhấn mạnh hoàn thiện pháp lý và cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn: khẩn trương tổ chức triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng; sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định về Mobile Money… Rà soát quy định pháp luật để ban hành, sửa đổi, bổ sung để bảo đảm đồng bộ, phù hợp với quy định của các luật: các tổ chức tín dụng, dữ liệu, giao dịch điện tử... và thực tiễn hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng trên nền tảng số. Phát triển hạ tầng số, nền tảng số hiện đại, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, có khả năng tương tác cao.

Đẩy mạnh nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán đa dạng, tăng nhanh của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chủ chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (BigData), điện toán đám mây (Cloud Computing), chuỗi khối (Blockchain) trong hoạt động ngân hàng. Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng lõi theo hướng linh hoạt, dễ dàng tích hợp.

Đầu tư mạnh mẽ vào an ninh mạng, bảo mật dữ liệu, xây dựng trung tâm giám sát an ninh mạng và năng lực ứng phó sự cố hiệu quả. Thúc đẩy kết nối và chia sẻ dữ liệu an toàn để phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính. Phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số đa dạng, tiện ích và cá nhân hóa: số hóa toàn diện các quy trình và sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống; phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính số mới, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng; mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính cho đối tượng yếu thế, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Phát triển dữ liệu số, kết hợp với Đề án 06 tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số ngành Ngân hàng: phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai hiệu quả Đề án 06, chú trọng cung cấp các dịch vụ, tiện ích của ngân hàng cho người dân, doanh nghiệp thông qua nền tảng VNeID. Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và Cổng dịch vụ công quốc gia, thúc đẩy thanh toán trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi, an toàn.

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến ngành Ngân hàng, phấn đấu trong năm 2025 hoàn thành nâng cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Đa dạng hoá phương thức đào tạo nguồn nhân lực. Tuyên truyền tiện tích của chuyển đổi số để phục vụ nhân dân, hoàn thiện trong quá trình sử dụng, bảo đảm người dân yên tâm khi sử dụng.

Thủ tướng yêu cầu đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải có kết quả, sản phẩm, "cân, đong, đo, đếm" được, để người dân được hưởng thụ thật.

Đối với gói tín dụng 500 nghìn tỷ đồng, Thủ tướng mong Ngân hàng Nhà nước tìm ra cách quản lý hiệu quả, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng chiến lược.

Thủ tướng nêu rõ, hiện có 5 triệu hộ kinh doanh hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan có cơ chế quản lý hoạt động của số này, thu thuế bằng hoá đơn khởi tạo từ máy tính tiền, kiểm soát tài chính, hỗ trợ về chuyển đổi số để họ đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, trong sáng.

* Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo đã trải nghiệm dịch vụ của một số ngân hàng thương mại chủ chốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đồng chí lãnh đạo thăm và trải nghiệm dịch vụ của Ngân hàng Agribank được tổ chức nhân Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đồng chí lãnh đạo thăm và trải nghiệm dịch vụ của Ngân hàng Agribank được tổ chức nhân Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng 2025. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ngân hàng Agribank cho biết, tài khoản và thẻ ngân hàng không chỉ là công cụ tài chính mà còn là tấm "hộ chiếu số" giúp người yếu thế hoà nhập vào nền kinh tế hiện đại. Trong bối cảnh đó, Agribank tự hào mang công nghệ định danh số đến vùng sâu, vùng xa, bảo đảm chính sách an sinh xã hội đến đúng người, đúng thời điểm.

Việt Nam có hơn 13 triệu người thuộc diện an sinh xã hội, trong đó có 3,7 triệu người cần trợ giúp và hơn 1,7 triệu người khuyết tật, mất sức lao động. Nhiều người trong số đó phải đi hàng giờ, băng qua núi rừng, xếp hàng dưới mưa nắng chỉ để nhận vài trăm nghìn tiền trợ cấp. Sai sót thông tin, thiếu giấy tờ, chưa có danh sách… khiến họ phải quay về tay trắng. Những người vốn cần được bảo vệ lại trở thành nhóm chịu nhiều thiệt thòi nhất- chỉ vì quy trình chi trả còn thủ công, thiếu hiệu quả và chưa công bằng.

Agribank xác định chuyển đổi số là con đường để ngân hàng không chỉ là nơi gửi tiền-mà là nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng. Agribank đã phát triển mở tài khoản từ xa, xác thực qua định danh số VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt; phát hành hơn 9 triệu tài khoản và 12 triệu thẻ tại khu vực nông thôn, vùng xa; giúp 500.000 người yếu thế nhận trợ cấp hàng tháng qua tài khoản; chi trả trên 210.000 tỷ đồng qua hệ thống bảo hiểm-Agribank.

Lãnh đạo Ngân hàng SHB giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính về những dịch vụ, tiện ích thông minh của ngân hàng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Lãnh đạo Ngân hàng SHB giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính về những dịch vụ, tiện ích thông minh của ngân hàng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ngân hàng SHB giới thiệu giải pháp tài chính toàn diện cho khối đơn vị hành chính sự nghiệp, trong đó có thanh toán QR động. Với phương châm “Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm”, SHB đang tăng tốc chuyển đổi số, ứng dụng những công nghệ hiện đại tiên tiến nhất vào hành trình trải nghiệm khách hàng, các sản phẩm dịch vụ số hóa được “may đo” chuyên biệt phù hợp với từng nhu cầu của các bệnh viện, trường học, đơn vị hành chính… hỗ trợ và đồng hành trong công cuộc chuyển đổi số của đất nước.

Đến nay, hàng trăm đơn vị hành chính sự nghiệp là trường học, bệnh viện, tổ chức nhà nước, doanh nghiệp nhà nước… tin tưởng sử dụng sản phẩm dịch vụ của SHB. Các giải pháp tài chính dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp được ứng dụng công nghệ hiện đại, tích hợp các chức năng thanh toán với phần mềm quản lý, giúp các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, tiết kiệm nguồn lực, thời gian trong việc quản lý thanh toán, quản trị tài chính hiệu quả.

Hiện nay, SHB đang là đối tác tin cậy của hàng chục bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước. Việc thanh toán bằng mã QR tại bệnh viện giúp khách hàng thanh toán dễ dàng các dịch vụ khám, chữa bệnh mà không cần mang theo tiền mặt, giảm thiểu thời gian chờ đợi và rủi ro. Mã QR được đặt tại các quầy thu ngân của bệnh viện hoặc được gắn trên từng phiếu khám, chỉ định… Bệnh nhân/người nhà bệnh nhân có thể sử dụng ứng dụng Mobile Banking của tất cả các ngân hàng để quét mã QR thanh toán viện phí.

Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và đoàn lãnh đạo tham quan không gian số của HDBank tại sự kiện. (Ảnh: HDBank)

Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và đoàn lãnh đạo tham quan không gian số của HDBank tại sự kiện. (Ảnh: HDBank)

Tại sự kiện, gian hàng của HDBank tiếp tục là điểm nhấn thu hút nhiều lượt tham quan và trải nghiệm. Đại diện ngân hàng đã trực tiếp đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Hungary Sulyok Tamas, cùng lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan cấp cao, giới thiệu những giải pháp tài chính số nổi bật.

Chiều cùng ngày, ông Phạm Quốc Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT HDBank tiếp tục đón đoàn Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng tại không gian trưng bày của HDBank; trực tiếp giới thiệu các giải pháp ngân hàng số mới, và đặc biệt chi tiết về Thẻ 4 trong 1 - một sản phẩm đột phá giúp khách hàng chỉ cần 5 phút đăng ký online là có thể sử dụng đa dạng tiện ích.

Từ cuối năm 2024, HDBank đã triển khai tính năng Apple Pay và Google Pay cho dòng thẻ này, cho phép khách hàng thanh toán nhanh chóng chỉ với một chạm trên điện thoại hoặc đồng hồ thông minh. Sau 6 tháng, số lượng giao dịch qua các nền tảng này đã vượt 32.000 lượt. Bên cạnh đó, chiến dịch quảng bá thẻ đã tiếp cận hơn 20 triệu người dùng trên các nền tảng số, tạo ra hơn 100 triệu lượt hiển thị, góp phần gia tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy xu hướng tài chính số trong cộng đồng.

Là giải pháp đa tiện ích, thẻ 4 trong 1 thể hiện định hướng của HDBank trong việc xây dựng hệ sinh thái thanh toán liền mạch, dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng - đặc biệt là những khách hàng đang dần chuyển sang thói quen thanh toán số.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, HDBank còn mang đến sự kiện Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm nay tinh thần đổi mới-nhân văn-bền vững của một ngân hàng hiện đại. Đây là một phần trong chiến lược đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong thực hiện các định hướng lớn như Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 810 của Ngân hàng Nhà nước về chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Tập đoàn FPT giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính về những dịch vụ, tiện ích phục vụ khách hàng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tập đoàn FPT giới thiệu với Thủ tướng Phạm Minh Chính về những dịch vụ, tiện ích phục vụ khách hàng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Sự kiện có sự góp mặt của các đơn vị công nghệ như Tập đoàn FPT với hệ sinh thái công nghệ ứng dụng AI chuyên biệt cho ngành Ngân hàng như hạ tầng AI và Cloud hiện đại, tối ưu hóa vận hành, tự động hoá, đột phá trải nghiệm khách hàng, nền tảng kết nối mở.

Trước bối cảnh các giao dịch ngân hàng đa phần diễn ra trong không gian mạng, FPT cung cấp nền tảng số hoá toàn trình quy trình cho vay tín dụng đồng thời chống giả mạo, lừa đảo mức độ cao nhờ giải pháp Make in Vietnam về sinh trắc học, đạt các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới ISO 30107-3 Level 1+2, ISO 19792-2.

Giải pháp đã đồng hành cùng 30 ngân hàng, tổ chức tài chính với gần 13 triệu lượt xác thực căn cước công dân với Bộ Công an, 100 triệu lượt xác thực khuôn mặt chính xác. Với bài toán mới và nóng là tín dụng xanh, giải pháp VertZéro do FPT phát triển giúp doanh nghiệp tự động hoá kiểm kê phát thải khí nhà kính minh bạch, chính xác-cung cấp dữ liệu đáng tin cậy cho ngân hàng trong thiết kế, xét duyệt và giám sát khoản vay, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của ngành về nâng dư nợ tín dụng xanh lên 26%/năm.

FPT song hành cùng các ngân hàng tự chủ xây dựng đội ngũ nhân sự AI thông qua nền tảng FPT AI Agents, vận hành trên cơ sở hạ tầng mạnh mẽ của FPT AI Factory, giúp gia tăng 50% năng suất chăm sóc khách hàng và 20% doanh thu từ kênh telesales nhờ tiếp cận khách hàng thông minh 24/7.

Có thể bạn quan tâm

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 27/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục chinh phục đỉnh mới

Giá vàng thế giới hôm nay (27/1) phá vỡ mọi kỷ lục, giao dịch ở mức 5.073,2 USD/ounce trong bối cảnh dòng tiền trú ẩn chảy mạnh vào kim loại quý do tâm lý lo ngại rủi ro của nhà đầu tư. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đạt mức cao chưa từng có, niêm yết lần lượt ở mức 177 triệu đồng/lượng và 176 triệu đồng/lượng.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.

Một góc khu đô thị phía tây Hà Nội. (Ảnh: HNV)

Thận trọng hơn khi chọn bất động sản là kênh đầu tư dài hạn

Việc Chính phủ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đầu tư công và hạ tầng liên vùng đang mở ra không gian phát triển mới cho đô thị và bất động sản. Dòng tiền được cải thiện, tín dụng được điều hành linh hoạt, tiếp tục coi bất động sản là kênh đầu tư dài hạn, nhưng theo hướng thận trọng và có chọn lọc hơn.