Ngành điện miền nam vượt khó hoàn thành các mục tiêu

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trên nhiều lĩnh vực song thời gian qua, Tổng công ty Ðiện lực Miền Nam (EVNSPC) đã bảo đảm cung cấp điện cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân tại 21 tỉnh, thành phố phía nam, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Công nhân ngành điện miền nam tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm phục vụ phát triển nông nghiệp. (Ảnh: EVNSPC)
Công nhân ngành điện miền nam tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm phục vụ phát triển nông nghiệp. (Ảnh: EVNSPC)

Theo đó, điện nhận 10 tháng năm 2022 của EVNSPC là 72 tỷ 34 triệu kWh, tăng 9,59% so cùng kỳ năm 2021. Công suất lớn nhất là 14.705 MW (ngày 7/6/2022); tăng 7,41% so với Pmax của năm 2021.

Theo dự báo, do kinh tế đã phục hồi cho nên mức tăng điện thương phẩm đang đà trở lại mức ổn định. Chính vì vậy, dự kiến sản lượng điện thương phẩm năm 2022 sẽ đạt 83 tỷ 795 triệu kWh, vượt 1,025 tỷ kWh so với kế hoạch Tập đoàn giao và tăng 9,63% so với thực hiện năm 2021. Ðây cũng là tín hiệu vui song cũng tạo áp lực lớn về tài chính đối với Tổng công ty khi phải duy trì mức giá bán điện như hiện nay.

Trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNSPC cho biết, trong 10 tháng năm 2022 và ước cả năm 2022, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh và dịch vụ khách hàng, với 15 trong số 20 chỉ tiêu EVN giao hoàn thành và vượt kế hoạch.

Về công tác bố trí vốn đầu tư, 10 tháng năm 2022, EVNSPC gặp không ít các khó khăn, vướng mắc, như: Biến động giá, vật tư thiết bị tăng cao; giá dầu tăng; chi phí vận chuyển tăng, chuỗi cung cấp vật tư, thiết bị chậm trễ; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều trở ngại; hoạt động đấu thầu nhiều dự án, công trình gặp khó khăn... Theo đó, thực hiện vốn đầu tư 10 tháng chỉ đạt tổng giá trị là 5.190 trong số 10.500 tỷ đồng, tương ứng 49,4% kế hoạch EVN giao.

Theo EVNSPC, trong bối cảnh nhiên liệu tăng cao, mặc dù đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm, tối đa hóa mọi khoản mục chi phí, lùi giãn tiến độ triển khai nhiều công trình, dự án cung cấp điện; điều tiết tối ưu huy động nguồn điện giá cao từ thị trường điện,…

Tổng công ty vẫn không tránh khỏi và gặp trở ngại rất lớn khi giá mua điện đầu vào từ thị trường điện tăng cao rất nhiều so với mức giá bán ra điện bình quân. Mặc dù, Tổng công ty đã nỗ lực hết sức thực hiện mọi giải pháp như tăng giá bán bình quân, tăng sản lượng điện thương phẩm cao hơn kế hoạch trên 1 tỷ kWh, tiết kiệm các chi phí phân phối trên 1.000 tỷ đồng, nhưng không thể bù đắp để Tổng công ty có thể cân bằng trạng thái tài chính.

Theo tính toán của EVNSPC, chỉ riêng chi phí mua điện trên thị trường năm 2022 ước khoảng 10.923 tỷ đồng, với giá mua điện từ thị trường điện dự kiến khoảng 2.534,18 đồng/kWh, chênh lệch cao hơn kế hoạch EVN giao gần 726,73 đồng/kWh.

Bên cạnh đó, chi phí bù lỗ cấp điện bằng nguồn máy phát điện diesel tại các huyện đảo cũng có sự biến động lớn. Tổng chi phí bù lỗ tăng lên hơn 460 tỷ đồng, chênh lệch cao hơn so với kế hoạch EVN giao là 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, EVNSPC còn nhiều khó khăn trong việc cân đối, huy động, bố trí nguồn vốn cho đầu tư xây dựng, nhất là các công trình trọng điểm; vướng mắc khi tính toán tiền lương đối với người lao động trong điều kiện doanh nghiệp hoạt động lỗ, không có lợi nhuận…

Các chuyên gia kinh tế cho biết, từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh nêu trên, năm 2022, EVNSPC đã nỗ lực đạt hầu hết chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được EVN giao. Nếu trong điều kiện bình thường sẽ có lợi nhuận.

Tuy nhiên, các nguyên nhân như đã nêu đã làm giá mua điện thị trường của riêng EVNSPC phải mua tăng hơn 726,73 đồng/kWh, tương ứng tăng gần 39% so với mức giá bán điện bình quân của EVNSPC đối với khách hàng hiện nay.

Do đó, nếu vẫn giữ giá bán điện theo Quyết định số 24/2017/QÐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ như hiện nay thì ngành điện không thể có giải pháp nào để bù đắp khoản chi phí lỗ khách quan này.

Thi đua thực hiện 2.200 sáng kiến

Hưởng ứng mục tiêu "10 nghìn sáng kiến" trong công nhân viên chức lao động của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (giai đoạn 2022-2023), thời gian qua, công nhân, viên chức, lao động EVNSPC đã sôi nổi thi đua phấn đấu có 2.200 sáng kiến làm lợi cho đơn vị phục vụ công tác chuyên môn chung của ngành.

Nhằm tiếp tục khích lệ, nêu cao tinh thần tham gia sáng kiến trong công nhân, viên chức, lao động trong đơn vị, Công đoàn Tổng công ty xây dựng một số nhiệm vụ, giải pháp sau: Ðẩy mạnh tuyên truyền, vận động để đoàn viên và người lao động thật sự hiểu được ý nghĩa của chương trình và phấn đấu 100% đơn vị hoàn thành chỉ tiêu được giao của cả hai giai đoạn; thành lập tổ tư vấn (cấp tổng công ty và cấp đơn vị) về sáng kiến, giải pháp; hướng dẫn, rà soát, hỗ trợ nhập sáng kiến giúp đoàn viên, người lao động hiện thực hóa những ý tưởng sáng kiến; đưa chỉ tiêu thực hiện chương trình vào nội dung xếp loại thi đua của các cấp công đoàn trong hai năm 2022 và 2023; đưa nội dung này vào chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.