Đà Nẵng: Phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Với chiều dài bờ biển khoảng 228km, thành phố Đà Nẵng sở hữu không gian biển và vùng bờ rộng lớn, đa dạng, giàu tiềm năng. Phát huy lợi thế đó, thành phố kiên định quan điểm phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, bền vững.

Bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) - một địa điểm du lịch nghỉ ngơi, tắm biển hấp dẫn, với chiều dài khoảng 900m, bãi cát dài và sạch. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) - một địa điểm du lịch nghỉ ngơi, tắm biển hấp dẫn, với chiều dài khoảng 900m, bãi cát dài và sạch. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Những mảnh ghép chiến lược

Qua 8 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế biển, ứng phó biến đổi khí hậu, bắt nhịp với xu hướng của thế giới.

Từ nhận thức đến hành động, tư duy phát triển kinh tế biển của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ngày càng chuyển biến tích cực, cả trong khai thác và bảo vệ tài nguyên biển, đảo. Tại một số vùng biển, đảo trên địa bàn thành phố, người dân đã chuyển dịch sinh kế từ đánh bắt thủy sản sang kết hợp du lịch, dịch vụ gắn với khai thác hợp lý và sử dụng bền vững tài nguyên.

Đơn cử, tại làng chài Tam Tiến (xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng), nhiều ngư dân và cư dân nơi đây không chỉ bán “dăm cân cá” cho thương lái, bạn hàng, mà còn chủ động học cách làm dịch vụ, chế biến món ăn tại chỗ để phục vụ du khách. Cùng với phát triển các dịch vụ du lịch biển, họ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giữ gìn môi trường biển.

Là một trong những người tham gia mô hình du lịch cộng đồng tại Tam Tiến từ sớm, ông Bùi Thanh Xứ (thôn Hà Lộc, xã Tam Xuân) đã chứng kiến sự cải thiện rõ rệt trong đời sống quê nhà kể từ khi người dân phối hợp cùng chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ giúp nét sinh hoạt làng biển trở thành sản phẩm du lịch. Song, điều làm ông phấn khởi không chỉ là nguồn thu nhập mấy chục triệu đồng mỗi mùa du lịch, mà còn là một môi trường biển ngày càng sạch hơn. “Từ ngày khách du lịch đến nhiều, bà con càng có ý thức bảo vệ môi trường biển. So với trước khi làm du lịch, môi trường biển sạch hơn, nguồn lợi thủy sản cũng dần phục hồi”, ông Xứ bày tỏ.

Để vươn ra biển lớn, Đà Nẵng đã và đang xây dựng nền móng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn về một thành phố biển sinh thái, hiện đại, mang tầm quốc tế. Song hành cùng du lịch và dịch vụ biển, thành phố xác định kinh tế hàng hải là một trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế biển bền vững. Hiện nay, hệ thống cảng biển của thành phố đang đảm nhận vai trò đầu mối vận tải hàng hóa, phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, trung chuyển hàng hóa, hỗ trợ phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Hoạt động của cảng biển góp phần thúc đẩy logistics, kho bãi, vận tải đa phương thức, dịch vụ hậu cần, thương mại và các ngành kinh tế liên quan.

Tại Diễn đàn logistics quốc tế Đà Nẵng 2026, nhiều chuyên gia và doanh nghiệp trong nước, quốc tế cho rằng, trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Đà Nẵng cần chuyển từ đầu tư các công trình riêng lẻ sang phát triển một hệ sinh thái logistics tích hợp. Qua đó, thành phố có thể nâng cao vai trò từ một đầu mối logistics của miền trung trở thành điểm kết nối trong mạng lưới chuỗi cung ứng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Cùng với việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, thành phố tiếp tục tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng hình thành các hành lang kinh tế biển, cụm động lực tăng trưởng mới. Thành phố sẽ phát triển đồng bộ chuỗi đô thị ven biển, trung tâm dịch vụ-du lịch-logistics hiện đại gắn với lợi thế biển của thành phố mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng, thành phố đang từng bước hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại gắn với cảng biển, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Đây là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị dịch vụ logistics và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biển theo hướng hiện đại, bền vững. Tuy nhiên, hạ tầng dịch vụ logistics và các ngành dịch vụ kinh tế biển vẫn chưa phát triển tương xứng tiềm năng, do việc hình thành các trung tâm logistics quy mô lớn đang trong giai đoạn hoàn thiện quy hoạch chi tiết và thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Ông Trần Nam Hưng cho biết: “Cùng với việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, thành phố tiếp tục tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng hình thành các hành lang kinh tế biển, cụm động lực tăng trưởng mới. Thành phố sẽ phát triển đồng bộ chuỗi đô thị ven biển, trung tâm dịch vụ-du lịch-logistics hiện đại gắn với lợi thế biển của thành phố mới”.

Giải quyết hài hòa giữa bảo vệ môi trường-phát triển kinh tế

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn những hạn chế trong phát triển bền vững kinh tế biển. Trong đó, quy mô kinh tế biển tuy có bước phát triển nhưng chưa tương xứng tiềm năng và lợi thế của địa phương; kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế biển chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Một số hệ sinh thái biển đang bị suy thoái, thu hẹp; đa dạng sinh học biển và nguồn lợi thủy sản giảm sút.

Thực tế cho thấy, thành phố đang phải giải quyết những áp lực ngày càng lớn về môi trường và hạ tầng du lịch do lượng khách tăng cao, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ về giao thông, bãi đỗ xe, rác thải, tiếng ồn và các hạ tầng tiện ích khác. Bên cạnh đó, các tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xói lở bờ biển... ngày càng rõ nét.

Theo một số nghiên cứu về quá trình xói lở và bồi tụ dải ven biển thành phố Đà Nẵng, nơi đây nằm trong vùng tác động mạnh của nhiều yếu tố phức tạp như thủy triều Biển Đông, dòng chảy và bùn cát từ hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn. Mặt khác, thành phố cũng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, nhất là lũ lụt, mưa bão với diễn biến ngày càng phức tạp dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Biển vẫn là lợi thế vượt trội của Đà Nẵng, nhưng thành phố cần chuyển sang nền kinh tế biển xanh nhằm giảm xung đột lợi ích trong không gian biển và vùng ven biển, giảm tác động đến môi trường, bảo đảm tăng trưởng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Địa phương cần tiếp tục áp dụng mô hình quản lý tổng hợp vùng bờ, tiên phong trong tư duy quản trị không gian biển.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam, biển có khả năng tự làm sạch nhưng luôn có ngưỡng chịu tải nhất định. Việc xác định chính xác ngưỡng này, đồng thời giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế sẽ giúp Đà Nẵng khai thác hiệu quả hơn các giá trị từ biển.

Một trong những nguyên nhân khiến phát triển bền vững kinh tế biển tại Đà Nẵng còn gặp khó khăn là không gian biển rộng, mang tính liên thông và được sử dụng đa mục đích, với nhiều hoạt động kinh tế đan xen trong một khu vực. Vì vậy, hoạt động khai thác, sử dụng biển còn khó khăn, phức tạp, liên quan tới các nhiệm vụ, quyền hạn của nhiều bộ, ngành.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi cho rằng: “Biển vẫn là lợi thế vượt trội của Đà Nẵng, nhưng thành phố cần chuyển sang nền kinh tế biển xanh nhằm giảm xung đột lợi ích trong không gian biển và vùng ven biển, giảm tác động đến môi trường, bảo đảm tăng trưởng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Địa phương cần tiếp tục áp dụng mô hình quản lý tổng hợp vùng bờ, tiên phong trong tư duy quản trị không gian biển”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết: “Trong thời gian tới, Đà Nẵng định hướng phát triển kinh tế biển không chỉ dựa trên khai thác lợi thế tự nhiên mà chuyển dịch sang mô hình kinh tế biển hiện đại, có giá trị gia tăng cao, gắn với đổi mới sáng tạo, logistics, dịch vụ quốc tế và bảo vệ hệ sinh thái biển. Thành phố kiên định quan điểm phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo”.

Có thể bạn quan tâm

Phân luồng giao thông trục đường Nguyễn Thị Minh Khai phục vụ thi công tuyến Metro số 2. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

TP Hồ Chí Minh: Thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/10, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ thi công Metro số 2 trên tinh thần “làm đến đâu gọn đến đó”, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản lý hải quan góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. (Ảnh: Cục Hải quan)

Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ đổi mới quản lý hải quan

Cải cách hải quan đang chuyển từ cắt giảm thủ tục sang đổi mới quy trình xử lý hồ sơ, phân bổ nguồn lực kiểm tra và khai thác dữ liệu. Kết quả bước đầu của mô hình thông quan tập trung cùng việc số hóa chứng từ đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ và nhân lực để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cát thi công san lấp là nguồn vật liệu khan hiếm tại các công trình trọng điểm của Thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Gỡ điểm nghẽn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến huy động 55 triệu m³ cát biển làm vật liệu san lấp, mở thêm nguồn cung cho các công trình hạ tầng trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, từ nguồn tài nguyên đến công trường là cả chuỗi công việc liên quan đến thủ tục, chất lượng, vận chuyển và điều phối...

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các diễn giả tham dự Hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường Carbon: Khơi thông dòng vốn xanh”. (Ảnh: PV)

Doanh nghiệp phải chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi để đón dòng vốn xanh

Các tổ chức tài chính Việt Nam đã sẵn sàng nguồn lực lớn để phân bổ cho các dự án xanh, tuy nhiên dòng vốn tín dụng xanh vẫn khó đến tay doanh nghiệp. Bài toán đặt ra hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn cung, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình chuẩn hóa việc chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.