Trong tháng cao điểm, các cấp công đoàn hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, trọng tâm là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và phát động sâu rộng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động trên cả nước.
Trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, đội ngũ công nhân không ngừng được nâng cao về trình độ, kỹ năng và tác phong công nghiệp. Bên cạnh lực lượng lao động chất lượng cao, vẫn còn hàng triệu công nhân trực tiếp làm việc tại công trường, nhà máy, xí nghiệp, ngày đêm bám trụ dây chuyền sản xuất. Chính họ là lực lượng nòng cốt, đóng góp quan trọng duy trì nhịp độ sản xuất, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội của đất nước. Vì vậy, Tháng Công nhân không chỉ là dịp tôn vinh, tri ân mà còn là thời điểm để các cấp, các ngành cụ thể hóa hơn nữa các chính sách, giải pháp thiết thực, kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.