Nâng cao năng lực quản lý biển đảo tại Đồn Biên phòng Côn Đảo

Đặc khu Côn Đảo có hơn 200km đường bờ biển, gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ với nhiều vị trí địa lý đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chiến lược về quốc phòng an ninh. Trong tình hình mới, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã chủ động đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển được giao phụ trách.

Bộ đội Biên phòng tuyên truyền pháp luật cho ngư dân tại Đặc khu Côn Đảo.
Bộ đội Biên phòng tuyên truyền pháp luật cho ngư dân tại Đặc khu Côn Đảo.

Để chủ động đấu tranh hiệu quả với các hoạt động xâm phạm vùng biển, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Côn Đảo chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên sâu, cập nhật kiến thức pháp luật quốc tế và trong nước.

Cùng với đó, không ngừng rèn dũa kỹ năng xử lý tình huống trên biển, từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác giám sát, tuần tra, kiểm soát vùng biển đảo.

Thiếu tá Trần Minh Nghĩa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Côn Đảo cho biết: “Với đặc điểm địa hình chia cắt, thời tiết khắc nghiệt và khoảng cách xa đất liền, việc nâng cao năng lực tác chiến, khả năng thích ứng nhanh trong mọi tình huống là yêu cầu cấp thiết. Đơn vị đã chủ động áp dụng các giải pháp công nghệ, hiện đại hóa phương thức hoạt động nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác”.

anh-3.jpg
Biên phòng phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các mô hình “Tổ tàu thuyền an toàn”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn xóm”, “Ngư dân với biên phòng đồng hành bảo vệ chủ quyền biển đảo” được Đồn Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, từ đó tạo thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Kết quả công tác được thể hiện rõ khi từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã chủ trì bắt giữ, khởi tố một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; tiếp nhận 45kg ma túy tổng hợp ketamine trôi dạt vào bờ biển; xử lý 84 vụ việc với 94 cá nhân và 50 phương tiện hàng hải vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt hơn 323 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng Biên phòng phối hợp các đơn vị khác cứu nạn thành công 3 vụ tàu cá với 21 ngư dân gặp nạn trên biển. Nhờ công tác tuyên truyền pháp luật được thực hiện tốt đã giúp bộ đội Biên phòng tạo nên sự đồng thuận ủng hộ cao trong nhân dân.

Phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho thế trận biên phòng toàn dân.

Những kết quả công tác nổi bật của Đồn Biên phòng Côn Đảo thời gian qua đã được lãnh đạo bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương.

Về những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố lưu ý: “Cán bộ chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Côn Đảo phải tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân về phòng chống khai thác IUU, triển khai các phương án ngăn chặn hành vi xâm phạm chủ quyền vi phạm quy chế biên giới biển và các hoạt động vận chuyển trái phép, hàng lậu, hàng cấm, từ đó góp phần giữ vững an ninh trật tự trên vùng biên giới biển”.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố giao, Thiếu tá Trần Minh Nghĩa khẳng định quyết tâm: "Trong tình hình mới, vai trò của Đồn Biên phòng Côn Đảo càng trở nên then chốt. Do đó từng cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, bám sát thực tiễn, làm chủ công nghệ và đặc biệt phải luôn giữ vững mối quan hệ máu thịt với nhân dân”.

Đặc khu Côn Đảo đang được canh giữ bởi những người lính Biên phòng kiên trung, ngày đêm thầm lặng nơi đầu sóng ngọn gió giữ vững bình yên chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.