Nâng cao năng lực nhận định tình hình, dự báo chiến lược

Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng mong muốn, trên cương vị, trọng trách của người cán bộ cấp cao của Quân đội, các đồng chí sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.
Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng trao chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên.

Chiều 20/1, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ bế giảng Lớp Đào tạo chỉ huy-tham mưu chiến dịch, chiến lược khóa 52, Lớp Cao học khóa 32 Việt Nam, Lớp Cao học khóa 26 Quân đội nhân dân Lào; công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2024 và trao bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh khóa 29, 30A năm học 2024-2025.

Với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo và trách nhiệm cao của các đồng chí học viên và đội ngũ cán bộ, giảng viên, báo cáo viên, đến nay, Lớp Đào tạo chỉ huy-tham mưu chiến dịch, chiến lược khóa 52, Lớp Cao học khóa 32 Việt Nam, Lớp Cao học khóa 26 Quân đội nhân dân Lào đã hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch.

Đối với Lớp Đào tạo chỉ huy-tham mưu chiến dịch, chiến lược khóa 52, các học viên đã được trang bị có hệ thống các khối kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn quân sự, về quốc phòng an ninh, nghệ thuật chiến dịch, quân sự địa phương và kiến thức quân binh chủng-ngành; được tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu trên các cương vị khác nhau.

Đối với Lớp Cao học khóa 32 Việt Nam, Lớp Cao học khóa 26 Quân đội nhân dân Lào, các học viên đã được học tập theo chương trình đào tạo về kiến thức chung, kiến thức cơ sở và chuyên ngành; nghiên cứu thực tế tại các đơn vị, địa phương...

Cùng với đó, năm 2024, Học viện có một đồng chí được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Khoa học quân sự, 11 đồng chí nghiên cứu sinh khóa 29, 30A đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Học viện và được cấp bằng Tiến sĩ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng nhấn mạnh, Học viện mong muốn, các học viên trong nước tốt nghiệp hôm nay sẽ tiếp tục nghiên cứu nắm vững những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra; không ngừng rèn luyện và phấn đấu nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ph­ương pháp trong công tác; nâng cao năng lực nghiên cứu, đánh giá, nhận định tình hình, dự báo chiến lược và năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở tầm cao hơn.

Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Đặc biệt, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các chiến lược về quốc phòng, quân sự, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng... để vận dụng sáng tạo, có hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh ở các cơ quan, đơn vị.

“Đối với các đồng chí học viên Lớp Cao học khóa 26 Quân đội nhân dân Lào, Học viện mong rằng, các đồng chí sẽ vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu tại Việt Nam vào quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Lào ngày càng chính quy, hiện đại. Đồng thời, trên cương vị công tác của mình, các đồng chí sẽ có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào”, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Nụ cười học sinh xã Lóng Luông (cũ), một trong những địa phương từng là điểm nóng về ma túy. (Ảnh: LINH PHAN)

Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026 sẽ tổ chức school tour chủ đề "Lớp học reo vui"

Bước qua năm thứ 12 triển khai, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" chuyển từ hình thức vinh danh, trao tặng sang đồng hành và tiếp sức toàn diện với nhiều hoạt động như tuyên dương gần 200 nhà giáo tiêu biểu, đến các điểm trường trong ngày đầu năm học mới, tổ chức school tour tri ân, triển lãm, cuộc thi trên mạng xã hội.

Đông đảo học sinh tham dự diễn đàn. (Ảnh: LONG THÀNH)

Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân cho học sinh trên không gian mạng

Ngày 17/8, Diễn đàn "Điều em muốn nói 2026" với chủ đề “Vaccine số cho em” diễn ra tại Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Siêu (Hà Nội) với mục tiêu tạo không gian để học sinh, phụ huynh, nhà trường và các chuyên gia cùng trao đổi về sức khỏe tâm thần học đường... từ áp lực và tác động của môi trường mạng.

Đồng chí Đỗ Ái Lam (bìa trái), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình và đồng chí Trần Việt Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, chỉ đạo việc chuẩn bị cơ sở vật chất tại một số trường học trên địa bàn. (Ảnh: HÀ NAM)

Cà Mau sẵn sàng cho năm học mới

Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã và đang quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, nhất là ngành giáo dục-đào tạo khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất; sắp xếp lại tổ chức các trường học, nhằm chuẩn bị thật tốt cho năm học mới 2026-2027.

[Video] Sắp xếp trường học: Ngày 30/8 là mốc hoàn thành, không phải điểm kết thúc

[Video] Sắp xếp trường học: Ngày 30/8 là mốc hoàn thành, không phải điểm kết thúc

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 30/8 là mốc hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, nhưng không phải điểm kết thúc của quá trình này. Hiệu quả sau sắp xếp phải tiếp tục được đánh giá bằng chất lượng giáo dục, việc sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và cơ hội tiếp cận giáo dục của học sinh.

Nghệ nhân làng Chuông hướng dẫn du khách trải nghiệm các công đoạn làm nón tại không gian học tập cộng đồng ở đình làng Chuông.

Khi lớp học trở về làng

Từ xa xưa, nhiều thế hệ người làng Chuông đã biết khâu nón, và những chiếc nón lá được hình thành qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã theo chân các bà, các mẹ, các chị đi muôn nơi, góp phần lan tỏa thương hiệu nón làng Chuông nổi tiếng.