Đảng bộ Học viện Quốc phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ

Năm 2024, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Học viện Quốc phòng đã bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của Học viện, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các cấp, các ngành, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, tích cực chủ động khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Chiều 16/1, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị; hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nhất trí đánh giá, năm 2024, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Học viện đã quán triệt, chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị; bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của Học viện, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các cấp, các ngành, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, tích cực chủ động khắc phục khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất.

Qua đó, công tác Đảng, công tác chính trị đã tạo nền tảng, động lực, môi trường vững chắc cho thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Học viện vững mạnh toàn diện, chính quy, tiên tiến mẫu mực, phát triển bền vững.

Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Trung tướng Đỗ Văn Bảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Năm 2024, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo Học viện thường xuyên thực hiện nghiêm túc và tổ chức chặt chẽ, có chất lượng việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; kịp thời cập nhật những nội dung mới vào sửa đổi giáo trình và giảng dạy các môn học; thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, chủ trương “ba thực chất”, “hai thiết thực”; tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện...

Tiếp tục triển khai thực hiện và sơ kết nghiêm túc, chặt chẽ Kết luận số 01 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Học viện; đã chủ động trong nắm, quản lý chặt chẽ tư tưởng quân nhân, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2024” vận dụng vào quá trình huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, qua đó đã góp phần giữ vững và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Học viện; xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề; kế hoạch, chương trình thực hiện nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương kịp thời, chặt chẽ.

Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2025, Đảng ủy Học viện tiếp tục tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nghị quyết của Đảng ủy Học viện và cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn; kịp thời cập nhật những nội dung mới của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; chủ động nắm, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, không để bất ngờ xảy ra; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.