Mở hướng phát triển du lịch ở Long Cốc

Long Cốc (Phú Thọ) được nhiều người biết đến với những đồi chè đặc trưng, khí hậu trong lành cùng những giá trị văn hóa bản địa phong phú. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, không gian phát triển của Long Cốc được mở rộng, tạo thêm dư địa để địa phương khai thác hiệu quả các lợi thế để phát triển du lịch.

Đồi chè Long Cốc thơ mộng luôn thu hút du khách trải nghiệm săn mây. ( Ảnh: Ngọc Long)
Đồi chè Long Cốc thơ mộng luôn thu hút du khách trải nghiệm săn mây. ( Ảnh: Ngọc Long)

Những năm gần đây, Long Cốc đã bước đầu thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, lượng khách hiện mới khoảng 3.000-4.000 lượt/năm, chủ yếu tập trung vào dịp lễ, Tết và mùa “săn mây”. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến đã được nhận diện, song tiềm năng vẫn còn rất lớn và cần được khai thác bằng cách làm bài bản, đồng bộ và hiệu quả hơn.

Những đồi chè bát úp trong mây

Long Cốc có diện tích hơn 6.700ha, trong đó hơn 1.100ha chè đang cho thu hoạch. Hệ thống những quả đồi tròn nối tiếp nhau, tạo thành quần thể đồi chè bát úp liên hoàn được đánh giá là một trong những cảnh quan đẹp của miền bắc. Địa hình đồi núi thấp xen những thung lũng nhỏ, cùng các con suối bắt nguồn từ Vườn quốc gia Xuân Sơn, tạo nên không gian sinh thái đa dạng.

Vào sáng sớm trong những ngày mùa thu, mùa đông, mây mù bao phủ những đồi chè tạo nên khung cảnh vừa khoáng đạt, vừa thơ mộng. Hình ảnh những quả đồi xanh uốn lượn trong biển mây đã trở thành sức hút riêng của Long Cốc, hấp dẫn những người yêu thiên nhiên và thích khám phá.

Theo Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Ngọc Lân, lợi thế của Long Cốc không chỉ nằm ở cảnh quan đẹp mà còn ở khả năng xây dựng hình ảnh nhận diện điểm đến. “Đồi chè Long Cốc” có thể trở thành thương hiệu du lịch thay vì chỉ được biết đến như một địa điểm có phong cảnh đẹp.

ndo_br_7.jpg
Đến với Long Cốc, du khách được trải nghiệm hái chè, làm nông nghiệp cùng với người dân địa phương.
(Ảnh: Ngọc Long)

Thực tế, du khách đến Long Cốc hiện không chỉ có nhu cầu ngắm cảnh, “săn mây”, chụp ảnh. Hệ thống điểm đến như đồi chè Bông 1, đồi Móng Ngựa, đồi Giát, thác Tắp, thác Chín tầng, đèo Mây, các bản người Dao… mở ra khả năng hình thành những hành trình trải nghiệm phong phú.

Trên địa bàn xã hiện có 6 homestay đang hoạt động, trong đó, Long Cốc Ecolodge là mô hình tiêu biểu, bước đầu đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách. Chia sẻ sau chuyến đi, chị Lê Thu Hằng, du khách đến từ Hà Nội, ấn tượng với không khí trong lành, cảnh mây phủ trên những đồi chè và sự thân thiện của người dân. Với chị và các thành viên trong đoàn, trải nghiệm ngắm bình minh trên đồi chè là một kỷ niệm đáng nhớ.

Chủ tịch Hiệp hội du lịch Phú Thọ Nguyễn Ngọc Lân chia sẻ thêm, nếu được tổ chức hợp lý, Long Cốc hoàn toàn có thể xây dựng chuỗi trải nghiệm quanh năm. Buổi sáng săn mây, ngắm bình minh; ban ngày tham quan đồi chè, hái chè, sao chè, trải nghiệm sản xuất nông nghiệp; buổi chiều ngắm hoàng hôn, chụp ảnh; buổi tối thưởng thức ẩm thực và giao lưu văn hóa Mường, Dao. Cách làm này sẽ giúp điểm đến giảm phụ thuộc vào một mùa du lịch, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Ngoài ra, lợi thế của Long Cốc còn nằm ở chiều sâu văn hóa. Nét sinh hoạt, phong tục tập quán đặc sắc của đồng bào Mường, Dao là nguồn tài nguyên quý để hình thành các sản phẩm du lịch cộng đồng sẽ góp phần tạo thêm sức hấp dẫn, đưa văn hóa trở thành một phần của trải nghiệm du khách.

Đặc biệt, Long Cốc đang đứng trước cơ hội mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập như khu du lịch Vinh Tiền, du lịch trải nghiệm nông nghiệp Tam Thanh, tuyến đường khám phá rừng phòng hộ và cung đường “sống lưng rồng” dài hơn 2km là những điểm nhấn có thể kết nối thành các tour trải nghiệm thiên nhiên, nghỉ dưỡng, thể thao và khám phá.

Định vị điểm đến, tạo động lực bứt phá

Nhận diện rõ tiềm năng và những yêu cầu đặt ra, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Long Cốc nhiệm kỳ 2025-2030 xác định du lịch xanh là một trong những hướng phát triển trọng tâm.

ndo_br_8.jpg
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm tại Long Cốc. (Ảnh: Ngọc Long)

Địa phương triển khai Đề án “Thu hút đầu tư phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh giai đoạn 2025-2030”, hướng tới mục tiêu đưa Long Cốc trở thành điểm đến du lịch xanh hấp dẫn, thân thiện, bền vững; phấn đấu đưa đồi chè Long Cốc trở thành điểm du lịch cấp tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2030 là đón tối thiểu 50.000 lượt khách/năm, hình thành hệ thống lưu trú với 100 phòng nghỉ khép kín hoặc 20 phòng cộng đồng đạt tiêu chuẩn. Đây là bước tiến lớn so với quy mô hiện nay, đòi hỏi địa phương không chỉ tăng số lượng cơ sở lưu trú mà quan trọng hơn là nâng chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm đặc trưng và tạo môi trường du lịch chuyên nghiệp.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc Nguyễn Hoàng Trung, địa phương đang chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về thủ tục cho nhà đầu tư. Một số dự án lớn đã và đang được triển khai, trong đó có tổ hợp khách sạn, bungalow và chợ đêm rộng khoảng 5ha, tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng; dự án tại khu vực Vinh Tiền cũ rộng khoảng 400ha, tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, phát triển theo hướng bảo tồn thiên nhiên kết hợp du lịch.

Cùng với thu hút đầu tư, bài toán căn cơ là phát triển du lịch gắn với nông nghiệp bền vững và nâng cao sinh kế người dân. Long Cốc đang thử nghiệm chuyển đổi 20ha chè sang sản xuất hữu cơ, hướng tới mở rộng lên 200ha và phấn đấu đến năm 2030 cơ bản chuyển đổi hơn 1.000ha chè sang hướng hữu cơ. Hợp tác xã Chè hữu cơ Long Cốc đã được thành lập, bước đầu triển khai 18ha, xây dựng khu trưng bày sản phẩm và nghiên cứu nâng cao chất lượng chế biến, tiêu thụ chè.

ndo_br_5.jpg
Homestay Long Cốc Ecolodge được đầu tư bài bản là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng khi du khách về với Long Cốc. (Ảnh: Ngọc Long)

Đây là hướng đi có ý nghĩa kép. Khi những đồi chè không chỉ tạo cảnh quan mà còn trở thành không gian trải nghiệm sản xuất, sản phẩm chè không chỉ bán tại chỗ mà trở thành quà tặng du lịch, giá trị của nông nghiệp sẽ được gia tăng. Đồng thời, câu chuyện về người trồng chè, quy trình sản xuất, văn hóa thưởng trà có thể trở thành nội dung của sản phẩm du lịch.

Địa phương hiện có khoảng 5-7 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó trà là sản phẩm chủ lực đã đạt 3 sao và đang có lộ trình nâng lên 4 sao đối với dòng trà hữu cơ.

Tuy nhiên, đầu ra của một số hộ sản xuất nhỏ vẫn còn khó khăn do thương hiệu chưa được quảng bá rộng và việc chứng minh quy trình hữu cơ ở quy mô hộ gia đình còn vướng mắc. Việc thành lập hợp tác xã trà hữu cơ, xây dựng kênh “Thông tin Long Cốc” để quảng bá cảnh quan và nông sản là những bước đi cần thiết nhằm khắc phục hạn chế này.

Chủ tịch Hiệp hội du lịch Phú Thọ Nguyễn Ngọc Lân cho rằng, để tạo đột phá, trước hết Long Cốc cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến kết nối những điểm du lịch; xây dựng điểm đón, trả khách trên trục đường kết nối vào Vườn quốc gia Xuân Sơn. Cùng với đó là đầu tư các công trình dịch vụ thiết yếu, bãi đỗ xe, cơ sở lưu trú, không gian sinh hoạt cộng đồng, điểm giới thiệu và bán sản phẩm địa phương.

Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, sản phẩm được định vị rõ nét, văn hóa được bảo tồn và người dân được trao cơ hội tham gia, du lịch sẽ không chỉ mang thêm du khách về với Long Cốc mà còn mở ra sinh kế mới, nâng cao giá trị nông sản và cải thiện đời sống nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Thời gian vừa qua, Thư viện tỉnh Thái Nguyên có nhiều hoạt động quảng bá sách, báo, tạp chí (Ảnh: THẾ BÌNH)

Hợp nhất Bảo tàng-Thư viện tỉnh Thái Nguyên

Ngày 11/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn ký Quyết định số 2548/QĐ-UBND, hợp nhất Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên và Thư viện tỉnh Thái Nguyên thành Bảo tàng-Thư viện tỉnh Thái Nguyên thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/8.

Đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên trao quà, động viên lực lượng lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Mùa A Vảng, thăm và động viên lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 11/8, đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 2 nghĩa trang liệt sĩ.

Tỉnh Thái Nguyên thúc đẩy vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng xanh thông qua việc việc miễn, giảm giá vé, hỗ trợ đầu tư phương tiện sử dụng năng lượng xanh.

Thái Nguyên thúc đẩy vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện

Tỉnh Thái Nguyên đang tích cực chỉ đạo sở, ngành hướng dẫn doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe buýt khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xe buýt điện; tuyên truyền, khuyến khích người dân, nhất là các đối tượng được miễn, giảm giá vé đi lại bằng xe buýt điện để giảm áp lực giao thông, góp phần bảo vệ môi trường.

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai thông qua nhiều nghị quyết an sinh xã hội

Chiều 11/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan tới phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, đất đai, khoa học-công nghệ, giáo dục, tổ chức bộ máy và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà được lắp đặt tại Công ty Điện lực Lào Cai góp phần tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. (Ảnh: Công ty Điện lực Lào Cai)

Lào Cai chủ động bảo đảm an ninh năng lượng

Mục tiêu tiết kiệm 10% điện năng đang được tỉnh Lào Cai cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thiết thực, từng bước hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện và hướng tới phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Lư. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam và hộ nghèo tại Bình Lư

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8), đoàn công tác Trung ương do đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu.

Lãnh đạo Quân khu 2 thăm, tặng quà, động viên các hộ gia đình có người thân thiệt mạng do mưa lũ. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Khẩn trương dựng nhà giúp dân vùng lũ

Đầu tháng 8, trên khu đất tái định cư bản Sân Bay, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, 24 căn nhà mới dựng lần đầu tiên mở cửa. Tiếng bước chân của những người vừa đi qua cơn lũ dữ vang trên nền nhà mới.

Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng nơi diễn ra sự cố y khoa khiến một bệnh nhi tử vong.

Sở Y tế Phú Thọ thông tin về sự cố y khoa khiến một bệnh nhi tử vong

Liên quan trường hợp bệnh nhi tử vong sau phẫu thuật viêm ruột thừa tại Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Giang Long thông tin, ngay sau khi sự cố xảy ra, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, thăm khám, phẫu thuật tại Trung tâm.

Cựu chiến binh Lưu Công Ruyên (bên trái) nỗ lực vươn lên tạo dựng mô hình phát triển kinh tế cho gia đình và duy trì việc làm thường xuyên lao động là con em hội viên cựu chiến binh, nhân dân địa phương.

Lan tỏa tinh thần Bộ đội Cụ Hồ

Vượt lên khó khăn của tuổi tác, khí hậu khắc nghiệt của địa phương, bằng tinh thần, ý chí người lính từng được rèn luyện trong quân ngũ, nhiều cựu chiến binh ở tỉnh Điện Biên đã nỗ lực vươn lên tạo dựng kinh tế cho gia đình.

Nghệ nhân dân gian truyền dạy hát Then cho trẻ nhỏ tại xã Văn Lang.

Phát triển văn hóa ở Thái Nguyên

Cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh xây dựng, định hình, phát triển những trụ cột gồm văn hóa trà, bảo tồn di sản và du lịch, đặt mục tiêu sớm trở thành trung tâm văn hóa đặc sắc vùng Việt Bắc.