Đồng thời lan tỏa tinh thần tự lực, đoàn kết giúp nhau vượt khó trở thành điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương.
Là một trong số ít nữ cựu chiến binh tiêu biểu trong phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở Điện Biên, bà Lê Thị Dung hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Quà Điện Biên được nhiều người biết đến. Năm 2020, sau khi nghỉ hưu, bà Dung thành lập Hợp tác xã Quà Điện Biên với ý tưởng tạo dựng mô hình liên kết kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân, cựu chiến binh ở địa phương.
Ngày đầu thành lập, hợp tác xã chỉ có gần 20 lao động, lượng hàng tiêu thụ cũng không được nhiều. Với sự kiên trì học hỏi của các thành viên và người “chèo lái” nên chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, sản phẩm của hợp tác xã đã có mặt trên hầu hết các sàn thương mại điện tử lớn trong nước; thị trường tiêu thụ rộng hơn, người tiêu dùng trong và ngoài nước biết tiếng tin dùng nhiều hơn.
Bà Dung cho biết: “Bắt đầu từ ba không, không kinh nghiệm, không công nghệ, không kiến thức sàn điện tử, thế nhưng tôi và các thành viên hợp tác xã đã động viên nhau tự học, tìm hiểu dần dần và bây giờ chúng tôi đã làm được... Giai đoạn 2021-2026, hợp tác xã được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen, đạt Giải thưởng Mai An Tiêm của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trở thành một trong những mô hình tiêu biểu của phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Tự tay đưa được hàng nông sản lên “chợ” điện tử, đó là cách chúng tôi mở rộng thị trường và nâng cao doanh thu, song điều đáng quý là ngoài hiệu quả kinh doanh thì hợp tác xã đã trở thành địa chỉ tin cậy kết nối tiêu thụ nông sản cho hội viên cựu chiến binh và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao. Đồng thời, cá nhân tôi còn tư vấn khởi nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản xuất giúp nhiều hội viên cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên tự tin khởi nghiệp”.
Cũng là điển hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở địa phương, ông Bạc Cầm Phiu, Chi hội trưởng Chi hội cựu chiến binh bản Co Nỏng, xã Búng Lao đã giúp hàng trăm gia đình hội viên, nông dân địa phương vươn lên thoát đói nghèo. Nhớ lại ngày đầu mới xuất ngũ và khởi nghiệp, ông Phiu cho biết: Năm 1988, tôi xuất ngũ. Gia sản là hai bàn tay trắng. Vốn không, kinh nghiệm cũng không, ngoại trừ khát khao làm giàu và niềm tin “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”...
Nghĩ là làm, ông Phiu bắt tay cải tạo đất vườn, đất nương của gia đình để trồng lúa, cà-phê. Đến năm 2010, khi tiếp cận được vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách và xã hội với số tiền 30 triệu đồng, cùng với một ít vốn tích lũy, ông Phiu trồng thêm 1,5 ha cà-phê, đào 2.000 m² ao nuôi cá và duy trì nuôi 14 con trâu, 8 con bò, 10 con lợn nái sinh sản...
Duy trì trồng trọt, chăn nuôi theo vòng quay “lấy ngắn nuôi dài”, đến năm 2012, ông Phiu có thêm vốn trồng rừng (dổi găng, dổi xanh) với diện tích 10 ha; diện tích cây cà-phê cũng mở rộng thành 5,5 ha... Và từ đó đến nay, mô hình kinh tế của gia đình ông luôn cho nguồn thu khoảng 500 đến 600 triệu đồng/năm; tạo việc làm cho khoảng 150 lượt lao động chủ yếu là hội viên cựu chiến binh và người dân địa phương với tổng tiền công hơn 450 triệu đồng/năm.
Không chỉ chuyên tâm xây dựng thành công mô hình phát triển kinh tế của gia đình, ông Phiu còn quan tâm hướng dẫn người trong bản cách làm ăn. Bằng kinh nghiệm tự lực của bản thân và bản lĩnh người lính Bộ đội Cụ Hồ, năm 2021, ông Phiu quyết định chuyển toàn bộ số trâu, bò của gia đình (gần 30 con) cho bốn hộ dân ở bản Huổi Cắm nuôi dé (hình thức giao con giống bố mẹ, sau đó nếu tăng con con thì người nuôi được hưởng). Làm theo cách đó, đến tháng 12/2025, cả bốn hộ nhận nuôi đều lãi được ba đến bốn con trâu hoặc bò.
Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên, cho biết: Toàn tỉnh hiện có 29 doanh nghiệp nhỏ và vừa do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho 610 lao động; năm hợp tác xã với 125 lao động; 25 trang trại, 390 gia trại cùng hơn 1.000 hộ kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Duyên Hùng do hội viên Lưu Công Ruyên làm chủ đã tạo việc làm cho khoảng 150 lao động; Công ty cổ phần Phương Thảo duy trì doanh thu từ 50-80 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động; Công ty Trách nhiệm hữu hạn 565 Điện Biên đạt doanh thu 60-70 tỷ đồng/năm cũng duy trì việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động là người địa phương, con em của hội viên cựu chiến binh...
Nhờ nỗ lực vươn lên của từng hội viên cựu chiến binh và sự lan tỏa lối sống đẹp, đoàn kết vì cộng đồng của những doanh nhân là cựu chiến binh, đã góp phần quan trọng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cựu chiến binh. Thống kê đến cuối tháng 6/2026, toàn tỉnh chỉ còn khoảng 9% số gia đình hội viên cựu chiến binh thuộc diện nghèo (thấp hơn mức bình quân chung toàn tỉnh rất nhiều), trong khi hội viên cựu chiến binh có kinh tế khá, giàu là 9.300 hộ (chiếm hơn 48% tổng số hộ hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh).
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng đề nghị mỗi hội viên cựu chiến binh điển hình như các ông, bà Lê Thị Dung, Lưu Công Ruyên, Bạc Cầm Phiu... bằng kinh nghiệm của bản thân tiếp tục lan tỏa lối sống đẹp vì cộng đồng, chung tay cùng các cấp hội, chính quyền địa phương giúp người nghèo, hội viên cựu chiến binh vốn, kinh nghiệm để phát triển kinh tế. Từ đó làm sáng đẹp thêm hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ với quyết tâm vươn lên chiến thắng đói nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng phát triển.