Đưa 4 trường nội trú liên cấp trên biên giới Lào Cai đi vào hoạt động trong năm học mới

Năm học 2026-2027, tỉnh Lào Cai sẽ đưa 4 trường nội trú liên cấp trên biên giới đi vào hoạt động. Để bảo đảm kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, hoàn thành xây dựng các trường trước ngày 30/8.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương đang dần hoàn thiện những hạng mục cuối. (Ảnh: CÔNG HẢI)
Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương đang dần hoàn thiện những hạng mục cuối. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Bốn trường sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027 gồm: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Y Tý, Pha Long, A Mú Sung và Mường Khương.

Theo kế hoạch, tỉnh Lào Cai huy động vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nhà thầu để tập trung cao độ cho công tác thi công xây dựng, thành lập trường, tuyển sinh, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên và chuẩn bị các điều kiện vận hành.

Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, nhà thầu và các hộ dân gương mẫu bàn giao mặt bằng, tạo động lực thi đua trong toàn chiến dịch.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chiến dịch và giá trị của việc xây dựng các trường phổ thông nội trú ở xã biên giới sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chiến dịch được triển khai đến hết ngày 30/8 với phương châm “6 rõ”: Rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ người thực hiện, rõ cơ chế phối hợp và rõ kết quả đầu ra. Các chủ đầu tư, nhà thầu cùng ký cam kết thi đua, huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, bảo đảm tiến độ nhưng vẫn đặt chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường lên hàng đầu.

11-2486.jpg
Hơn 450 công nhân cùng triển khai thi công Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pha Long. (Ảnh CÔNG HẢI)

Trên công trường xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pha Long những ngày này, không khí làm việc đang diễn ra hết sức khẩn trương, hơn 450 công nhân được chia thành nhiều mũi triển khai các hạng mục bất kể thời tiết mưa nắng.

Theo đánh giá của đơn vị thi công, hiện dự án đã hoàn thành được khoảng 85% khối lượng, dự kiến đến ngày 30/8 sẽ hoàn thành các hạng mục chính gồm khối lớp học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà nội trú số 1, nhà bếp và các hạng mục ngoại thất kịp thời phục vụ năm học mới.

Chỉ huy trưởng công trường Nguyễn An Ninh (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Bộ Quốc phòng) cho biết: “Với tinh thần 'vượt nắng, thắng mưa', những ngày thời tiết thuận lợi chúng tôi sẽ đẩy nhanh thi công các phần việc, khi trời mưa các mũi thi công sẽ triển khai xây dựng các hạng mục trong nhà, tận dụng tối đa thời gian để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng công trình”.

1-754-3778.jpg
Dự án Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pha Long đã hoàn thành được khoảng 85% khối lượng. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Để ngôi trường đi vào hoạt động ngay từ đầu năm học mới, Ủy ban nhân dân xã Pha Long đã ban hành quyết định thành lập trường, tiến hành rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên và xây dựng phương án hoạt động, quản lý học sinh cũng như khai thác cơ sở vật chất phù hợp, cùng với đó, công tác tuyển sinh được triển khai song song.

Dự kiến, Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pha Long có quy mô 28 lớp với 980 học sinh, đến nay đã có hơn 1.000 hồ sơ được tiếp nhận.

Theo đồng chí Phạm Tất Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pha Long, ngôi trường mới sẽ tạo điều kiện học tập, ăn ở tốt hơn cho học sinh vùng cao ngay tại địa phương. Nhiều em ở các thôn xa sẽ bớt vất vả trên đường đến lớp, qua đó hạn chế tình trạng bỏ học và tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.

dji-0539-864.jpg
Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương được thiết kế độc đáo, mang bản sắc văn hóa của đồng bào nơi đây. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Tại Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương, các khối nhà cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, hàng trăm kỹ sư, công nhân được huy động tối đa để bảo đảm thời gian hoàn thành dự án.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị cho ngày trường mới đi vào hoạt động cũng được chính quyền địa phương tích cực triển khai với phương châm công trình hoàn thành đến đâu, công tác chuẩn bị theo kịp đến đó. Khi ngôi trường được bàn giao, nhà trường sẽ đi vào hoạt động ngay, không để bị chậm vì thiếu yếu tố nào đó.

Đồng chí Nguyễn Đình Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Khương cho biết, địa phương đã xây dựng phương án tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường. Công tác tuyển sinh cũng đang được triển khai đồng bộ, sẵn sàng cho ngày khai trường trong năm học mới.

3-7338.jpg
Các đơn vị thi công tăng tốc nhằm bảo đảm tiến độ để các trường khai giảng trong năm học mới. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, đến nay công tác chuẩn bị đưa 4 trường vào hoạt động cơ bản đã bảo đảm. Tổng số học sinh dự kiến theo học tại 4 trường là 4.102 học sinh, việc tuyển sinh bảo đảm đúng tiến độ, phù hợp quy mô đầu tư của từng trường.

Các địa phương đã hoàn thành việc thành lập trường, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; đồng thời, các phương án tổ chức hoạt động như bếp ăn, quản lý học sinh, an ninh, an toàn trường học cũng được xây dựng, sẵn sàng đi vào hoạt động.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Ngày 15/10, tỉnh Lào Cai tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”. Chương trình được tổ chức trực tiếp từ Trung tâm hội nghị tỉnh kết hợp trực tuyến đến các xã, phường trong tỉnh.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92, xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La xử lý nghiêm xe khách vượt xe sai quy định

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92 có hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Để có cơ sở xây dựng các mô hình ứng dụng UAV phù hợp từng vùng sản xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã phối hợp một số nhà cung cấp tổ chức trình diễn thực tế phương tiện bay không người lái (UAV) tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên hướng tới mục tiêu sản xuất sản phẩm công nghệ “Make in Điện Biên”

Dù hiện mới đang thử nghiệm các thiết bị bay không người lái tại vùng sản xuất nông nghiệp để thực hiện mô hình phát triển kinh tế tầm thấp nhưng Điện Biên vẫn đặt mục tiêu lớn hơn, đó chính là sản xuất thử nghiệm các dòng UAV chuyên dụng cho địa hình miền núi - hướng tới sản phẩm công nghệ “Make in Điện Biên”. 

Chủ bến Thắng Lá ở cảng Đa Phúc sử dụng điện để vận hành máy cẩu hàng hóa. (Ảnh THẾ BÌNH)

Chuyển đổi xanh trong bốc, xếp hàng hóa tại cảng Đa Phúc ở Thái Nguyên

Với năng lực bốc, xếp khoảng 3,5 triệu tấn hàng hóa/năm, cảng đường thủy Đa Phúc là trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn của tỉnh Thái Nguyên, thời gian vừa qua nhiều chủ bến đã chuyển đổi từ sử dụng dầu diesel sang sử dụng điện để điều khiển máy cẩu và máy xúc. Qua đó, tăng hiệu quả kinh tế, góp phần bảo vệ môi trường.

Kỹ sư Dương Văn Đức thay thế chuyên gia nước ngoài làm Giám đốc Vận hành Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan và sự phát triển của doanh nghiệp Việt

Quá trình vận hành Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan (MTC) tại tỉnh Thái Nguyên với hệ thống công nghệ, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã từng bước tiếp thu, làm chủ công nghệ và thay thế hoàn toàn các chuyên gia nước ngoài trong việc vận hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy.

Tuyên Quang thúc đẩy sản xuất công nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tuyên Quang quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm 2026 là 10,17%, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ và Thường trực Đảng ủy xã Đoan Hùng thực hiện nghi thức bấm nút Đề án “Kết nạp đảng viên gắn với chuyển đổi số" tại Đảng bộ xã Đoan Hùng. (Ảnh: NGỌC LONG)

Đoan Hùng đổi mới công tác phát triển đảng viên gắn với chuyển đổi số

Đảng bộ xã Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp Đảng; qua đó, từng bước chuẩn hóa công tác xây dựng Đảng từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: HIỀN PHONG)

Đổi mới phương thức truyền thông Nghị quyết

Ngày 12/10, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới phương thức truyền thông về Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn".

Lãnh đạo xã Đồng Phúc kiểm tra, chỉ đạo công tác xây dựng các điểm check-in trong chương trình. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Đồng Phúc)

Sẵn sàng cho sự kiện “Hương trà giữa tầng mây” trên vùng chè Shan tuyết ở Thái Nguyên

Là một trong những vùng “ngũ đại danh trà” của Thái Nguyên, năm nay, lần đầu tiên, xã Đồng Phúc sẽ tham gia hoạt động hưởng ứng Festival trà quốc tế-Thái Nguyên năm 2026. Với chương trình “Đồng Phúc mùa vàng-Hương trà giữa tầng mây”, Đồng Phúc sẽ tạo điểm nhấn về vùng chè Shan tuyết cổ thụ độc đáo.