Phú Thọ tổ chức Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm 2026

Ngày 27/3, tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc giải đáp các câu hỏi của báo chí.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc giải đáp các câu hỏi của báo chí.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh, năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi lễ hội được tổ chức trong bối cảnh thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, đồng thời vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong bối cảnh đó, Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm nay được tổ chức với quy mô rộng hơn, nội dung phong phú hơn và phương thức tổ chức có nhiều đổi mới, linh hoạt.

Các hoạt động được tổ chức theo hướng phát huy vai trò chủ động của địa phương, huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, qua đó tạo nên không khí lễ hội sôi động, hấp dẫn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ mong muốn các phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại lễ hội năm nay chính là những đại sứ du lịch, là cầu nối giúp Phú Thọ quảng bá, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, con người, đặc biệt là những tiềm năng du lịch ở vùng đất giàu di sản văn hóa này.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm nay do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương; khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của Giỗ Tổ Hùng Vương - quốc lễ của dân tộc.

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiên nhân có công dựng nước, giữ nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về cội nguồn.

27.jpg
Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức tại Lễ hội Đền Hùng năm nay.

Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động chính diễn ra từ ngày 17 đến 26/4 (tức mùng 1 đến mùng 10/3 Âm lịch).

Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ; Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh được tổ chức theo 18 cụm xã, phường và kéo dài từ ngày 7/4 đến ngày 21/4 (ngày 20/2 đến ngày 5/3 năm Âm lịch).

Song hành với phần lễ, phần hội được mở rộng cả về quy mô và không gian, với hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc. Trong đó, điểm mới của lễ hội năm nay là triển lãm mỹ thuật quốc tế, mở rộng không gian giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới và khôi phục lễ hội đường phố đã bị gián đoạn nhiều năm, cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật độc đáo, mang đậm bản sắc và dấu ấn thời đại Hùng Vương.

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm du lịch mới mang tính trải nghiệm cũng được đưa vào khai thác như tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội”, chương trình “Sắc màu du lịch Đất Tổ”, hội sách, trưng bày chuyên đề và các hoạt động giáo dục di sản.

26.jpg
Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng là cơ hội để Phú Thọ quảng bá tiềm năng du lịch.

Ở góc độ phát triển kinh tế, chuỗi sự kiện không chỉ hướng tới thu hút du khách mà còn tạo động lực kích cầu tiêu dùng và kết nối sản phẩm, dịch vụ địa phương. Các hoạt động như hội chợ Hùng Vương, chương trình kích cầu du lịch, cùng các giải thể thao quy mô quốc gia như bóng chuyền Cúp Hùng Vương, golf, marathon, bơi chải… được kỳ vọng góp phần gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường phục vụ đồng bào, du khách thập phương về với đất Tổ Hùng Vương.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 cơ bản đã hoàn tất, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra. Các sở, ngành, đơn vị liên quan đã chủ động triển khai nhiệm vụ, sẵn sàng để các hoạt động diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ trì làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của tỉnh.

Tuyên Quang khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin về kết quả điểm thi môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Liên quan đến kết quả thi môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của thí sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang cao bất thường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Văn bản số 194/UBND-NC chỉ đạo các cơ quan, cá nhân liên quan thực hiện rà soát, khẩn trương xác minh thông tin liên quan.

Xã Tân Lạc ra mắt mô hình “Tiện ích trợ lý số”.

Động lực mới để Phú Thọ bứt phá

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Phú Thọ đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước đưa lĩnh vực này trở thành động lực tăng trưởng mới.

Khu nghỉ dưỡng H'Mông Village, xã Cán Tỷ được đầu tư xây dựng để kinh doanh du lịch.

Thúc đẩy kinh tế tư nhân

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68) khẳng định:

Đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn tại Trường đại học Khoa học.

Đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn cho đất nước

Trường đại học Khoa học là một trong những đơn vị đầu tiên thuộc hệ thống Đại học Thái Nguyên đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn trình độ đại học. Trường đang đào tạo 60 sinh viên (dự kiến năm học 2026-2027 tiếp tục tuyển 50 sinh viên) với phương pháp đào tạo bài bản, trình độ cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai thực hiện nhiệm vụ tại xã biên giới Bát Xát.

Bền bỉ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên biên giới Lào Cai

Những ngày hè cuối tháng 6, trời nắng như “đổ lửa”, hơi nóng hắt lên từ những triền đồi bỏng rát. Thế nhưng, trên các điểm cao tại xã biên giới Bát Xát (Lào Cai), không khí tìm kiếm hài cốt các Anh hùng liệt sĩ vẫn diễn ra khẩn trương, bền bỉ.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp cán bộ, công chức xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc phục vụ người dân.

Phổ biến AI giúp cán bộ xã nâng cao năng lực

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô quản lý cấp xã tại Cao Bằng được mở rộng; địa bàn, dân số và phạm vi nhiệm vụ tăng lên, trong khi số lượng công chức chưa có sự điều chỉnh tương ứng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn (Ảnh DUY ĐỨC)

Quan tâm, chăm lo gia đình chính sách

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Thái Nguyên luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

27 hộ dân bản Pá Hậu, xã Chiềng Lao đã được di chuyển tái định cư an toàn.

Sơn La chủ động trước mùa mưa lũ

Chuẩn bị bước vào cao điểm mùa mưa bão năm 2026, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất dày.

Ủy ban nhân dân xã Bắc Quang ra mắt mô hình “Tuyến đường tự quản về an ninh trật tự, không có ma túy”.

Từng bước xây dựng xã, phường không ma túy

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, từng bước xây dựng xã, phường không ma túy, tạo chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự ở cơ sở, hướng tới mục tiêu xây dựng “Tỉnh không ma túy” vào năm 2030.

Tập huấn kỹ năng cấp cứu người gặp nạn trong thiên tai.

Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho đội ngũ trưởng bản, người có uy tín tại Lai Châu

Ngày 3/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Vụ Chính sách (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho đội ngũ trưởng bản, người có uy tín, lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai ở cơ sở.

Đồng chí Mùa A Vảng trao bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Điện Biên thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, tuyên truyền về an ninh trật tự tại cơ sở

Ngày 2/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên phối hợp Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phối hợp giữa Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2016-2026.

Tại Hội nghị thu hút đầu tư do tỉnh Điện Biên tổ chức (11/5/2026) có 22 nhà đầu tư đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 209.370 tỷ đồng.

Từ 1/7, Điện Biên chính thức thực hiện theo cơ chế “luồng xanh” đối với 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

Nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa ban hành danh mục 26 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh được áp dụng cơ chế "luồng xanh".

Hội viên phụ nữ Trường Quân sự Quân khu I tiếp nước cho học viên trong giờ giải lao. (Ảnh: LÊ TUẤN)

Đồng hành cùng học viên bằng việc làm cụ thể

Trước thực tiễn cường độ luyện tập cao dễ ảnh hưởng tới sức khỏe học viên, thời gian qua, Hội Phụ nữ Trường Quân sự Quân khu I, tỉnh Thái Nguyên đã duy trì hiệu quả mô hình thiết thực "Tiếp sức thao trường - Đồng hành cùng học viên", thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy và tinh thần sẻ chia trong môi trường quân đội.