Mô hình "Tập sự phục vụ nhân dân" khẳng định tính hiệu quả

Mô hình “Tập sự phục vụ nhân dân” do sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tại các địa phương thời gian qua đã khẳng định tính hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính.

Sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi, hướng dẫn người dân đến giao dịch hành chính tại Ủy ban nhân dân phường Bình Thạnh.
Sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi, hướng dẫn người dân đến giao dịch hành chính tại Ủy ban nhân dân phường Bình Thạnh.

Tại đây, sinh viên không chỉ đóng góp trực tiếp cho địa phương mà còn bồi dưỡng năng lực quản lý, tác phong công vụ và tinh thần trách nhiệm công dân.

Ý tưởng từ trải nghiệm đời sống

Ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động (1/7/2025), Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai mô hình “Tập sự phục vụ nhân dân” lồng ghép trong các hoạt động của chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2025.

Đây là mô hình gắn kết trực tiếp hoạt động tình nguyện với chuyên môn đào tạo để hỗ trợ thiết thực cho chính quyền cơ sở trong xử lý thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

Anh Thái Nguyễn Đăng Khoa, đội trưởng đội hình “Tập sự phục vụ nhân dân” cho biết: Nhận thấy tính cấp thiết trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền mới, đội hình đã chủ động phối hợp với các địa phương để đưa bốn đội chuyên môn phản ứng nhanh về các phường: Sài Gòn, Bình Thạnh, Cầu Ông Lãnh và Trung Mỹ Tây… để nhận nhiệm vụ.

z7079931231216-fb8a32cd8a5a7bcd59ae91234121b25e.jpg
Sinh viên hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Chỉ sau bốn tuần, các đội hình đã đồng hành cùng chính quyền các xã, phường, đặc khu phục vụ hơn 100.000 lượt người dân; thực hiện số hóa, sắp xếp và lưu trữ hơn 20.000 đầu hồ sơ. Song song với công tác chuyên môn, sinh viên tình nguyện còn tích cực phối hợp với địa phương trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VNeID, hướng dẫn người dân sử dụng, thao tác thủ tục hành chính trên thiết bị số.

Anh Trần Ngọc Trí, Bí thư đoàn phường Sài Gòn đánh giá: "Thời điểm mới vận hành, khối lượng công việc của trung tâm hành chính công rất lớn. Nhờ sự đồng hành của các sinh viên đã giúp giảm tải áp lực đối với cán bộ, công chức tại phường. Chúng tôi mong các đội hình này tiếp tục được duy trì để địa phương phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn".

Theo anh Thái Nguyễn Đăng Khoa, qua triển khai thực tế cũng cho thấy khả năng thích ứng với tình hình mới của sinh viên là rất nhanh chóng. Tuy khối lượng rất lớn, cộng thêm những khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn nhưng các tình nguyện viên trong đội hình đã nhanh chóng bắt nhịp để góp phần giúp người dân làm quen với môi trường số một cách hiệu quả.

Điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả tích cực, việc triển khai mô hình vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định: Số lượng sinh viên tham gia còn hạn chế khi nhiều bạn không bố trí hoặc không thể gắn bó xuyên suốt đến khi kết thúc chương trình.

Tiếp đó, với đặc thù nhiều địa phương ở xa, địa bàn rộng nên cũng hạn chế việc đi lại, sinh hoạt khiến các công tác chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các địa phương lượng hồ sơ và thủ tục hành chính phát sinh nhiều, áp lực công việc cao.

Trong khi đó, số lượng tình nguyện viên có hạn, dẫn đến tình trạng quá tải ở một số thời điểm, ảnh hưởng đến tiến độ hỗ trợ cũng như trải nghiệm thực tế. Quá trình thực hiện cũng cho thấy nhiều sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn dù các sinh viên đã được tập huấn trước khi về địa phương cũng tác động rất lớn đến mục tiêu đề ra tại các địa phương.

z7079931230864-416c9e307988b2f37a237ceda472742d.jpg
Mô hình này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các địa phương và người dân.

Ngoài ra, nhiều địa phương có những quy định nội bộ hoặc quy trình xử lý hồ sơ riêng, khác với nội dung đã được phổ biến trong tập huấn khiến một số sinh viên lúng túng, cần thời gian làm quen và có sự hướng dẫn trực tiếp từ cán bộ cơ sở.

Từ những kết quả đạt được sau thời gian triển khai, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện cũng đúc rút được nhiều bài học để việc triển khai trong thời gian tới. Cụ thể, về công tác tổ chức, cần chủ động khảo sát nhu cầu của từng địa phương ngay từ giai đoạn chuẩn bị để phân bổ lực lượng hợp lý.

Việc này giúp bảo đảm sự cân đối giữa số lượng sinh viên tham gia với khối lượng công việc tại địa bàn, tránh tình trạng nơi quá tải nơi lại bị phân tán nguồn lực. Trong công tác đào tạo, Học viện cũng chú trọng tăng cường tính thực hành trong các chương trình tập huấn, mô phỏng tình huống cụ thể, cập nhật quy định và quy trình cải cách hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Đồng thời, công tác họp đúc rút thực tế, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đội hình, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn cũng sẽ được triển khai nhiều hơn. Về định hướng lâu dài, cần gắn kết chặt chẽ hoạt động tình nguyện với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hành chính công và hệ thống chính trị.

z7079931195523-81aa3db8187992cfd279cfa2b30cbeb4.jpg
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục điều chỉnh để phát huy mô hình này hiệu quả hơn trong thực tế.

Hoạt động này có thể được xem như một dạng thực tập nghề nghiệp bổ trợ, vừa củng cố kiến thức lý luận vừa trang bị kỹ năng thực tiễn, đồng thời tạo lợi thế cho sinh viên trong quá trình thi tuyển và công tác sau này.

Mô hình “Tập sự phục vụ nhân dân” là minh chứng sinh động cho sự sáng tạo, tinh thần xung kích và tính chuyên nghiệp của sinh viên Học viện trong giai đoạn đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.

Những kết quả đã đạt được không chỉ hỗ trợ thiết thực cho địa phương trong quá trình chuyển đổi, mà còn tạo môi trường để sinh viên rèn luyện chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm công dân.

Bên cạnh đó, với những bài học từ thực tiễn trong quá trình triển khai cũng gợi mở nhiều vấn đề cần khắc phục, qua đó định hình giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển mô hình trong những mùa chiến dịch tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Một góc Cảng Trường Thọ (Ảnh THẾ ANH)

Cơ hội “vàng” đưa ngành logistics bứt phá

Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh (mới) mở ra không gian phát triển logistics với tiềm lực mạnh mẽ, tạo động lực tăng trưởng cho một siêu đô thị trong tương lai.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.

Các đại biểu tham quan Đường sách Bình Tân trong ngày khánh thành năm 2025 (Ảnh MẠNH HẢO)

Xây dựng đường sách, không gian sách phù hợp

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đường sách, không gian sách. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động hiệu quả không gian văn hóa này là điều không đơn giản, đòi hỏi phải có sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, ban, ngành.

Cán bộ Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng phần mềm điện tử kê khai thuế.

Triển khai giải pháp số hỗ trợ hộ kinh doanh

Trong thời điểm ngành thuế tăng tốc triển khai chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ hình thức khoán sang kê khai, việc thúc đẩy số hóa toàn diện đang trở thành yêu cầu cấp thiết.