Lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất

Cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hoàn thiện bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Mô hình này đặt người dân ở vị trí trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công vụ.

Chương trình "Ngày thứ bảy lắng nghe người dân nói" diễn ra tại trụ sở ấp Phước Thắng, xã Long Hải.
Chương trình "Ngày thứ bảy lắng nghe người dân nói" diễn ra tại trụ sở ấp Phước Thắng, xã Long Hải.

Gần dân, sát dân

Đã trở nên quen thuộc, đều đặn cứ vào ngày thứ bảy của tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong tháng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Hải lại tổ chức hội nghị tiếp xúc người dân trên địa bàn các ấp. Tại trụ sở ấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã và cán bộ chuyên môn trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn. Việc tổ chức này sẽ được thực hiện luân phiên theo thứ tự ưu tiên tùy thuộc vào tình hình dư luận xã hội tại các ấp. Ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hải cho biết: Với mong muốn mọi người dân đều được tham gia và phải giải quyết đúng vấn đề người dân mong chờ, cho nên từ việc chọn địa điểm, thời gian, chuẩn bị về cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu liên quan, phân công cán bộ chuyên môn trả lời… đều được địa phương chuẩn bị chu đáo. Với tinh thần không né tránh các vấn đề “nóng”, địa phương đã chọn chính các ấp có nhiều vấn đề bất cập, hoặc có khó khăn, vướng mắc phát sinh để tổ chức chương trình đối thoại, từ đó có giải pháp xử lý kịp thời.

Ông Phúc chia sẻ: “Ngày thứ bảy lắng nghe người dân nói” không chỉ để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, mà đó còn là một kênh cung cấp thông tin chính thống, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Qua đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng Long Hải ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình. Đây là hình thức sinh hoạt dân chủ thật sự, là diễn đàn để người dân trực tiếp nói lên tiếng nói của mình đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Nhờ đó, khoảng cách giữa lãnh đạo địa phương với người dân được rút ngắn, càng cảm thông, chia sẻ, thấu hiểu nhau hơn để chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Bên cạnh mô hình nêu trên, địa phương còn thực hiện hiệu quả một số mô hình khác như: “Cà-phê sáng cùng ngư dân”, “Rửa xe IUU không đồng”, thực hiện hàng trăm bài viết, video tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội, tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân… Người dân hài lòng thì chính quyền được tin tưởng; chính quyền vì dân thì dân sẽ đồng hành, hưởng ứng. Với phương châm ấy, cho nên địa phương rất chú trọng việc tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tỷ lệ hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi đến thực hiện yêu cầu thủ tục hành chính tại trung tâm chiếm tỷ lệ cao, trong đó rất hài lòng, chiếm tỷ lệ hơn 99% là minh chứng cho thấy rõ điều đó.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân

Luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm phục vụ người dân được tốt nhất, từ thực tiễn hoạt động, nhiều địa phương cũng xuất hiện những mô hình mới, hiệu quả trong hoạt động công vụ.

Tại phường Bình Tiên, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường, ngoài việc thực hiện giải quyết nhu cầu của người dân về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền còn có thêm bộ phận của Công an phường giải quyết các yêu cầu thủ tục hành chính liên quan căn cước công dân phục vụ cho người dân của các phường thuộc Quận 6 (cũ); bố trí Tổ địa bàn tiếp nhận hồ sơ phi địa giới hành chính của thành phố cho nên tần suất phục vụ người dân và doanh nghiệp đến trung tâm rất lớn. Chủ tịch Ủy ban nhân dâtttn phường Bình Tiên Vương Thanh Liễu cho biết: Để giảm tải áp lực và phục vụ nhân dân tốt nhất, ngay từ đầu, địa phương đã bố trí nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, tác phong, giao tiếp ứng xử chuẩn mực; bảo đảm trang thiết bị với mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công “hiện đại, phục vụ”. Đặc biệt, địa phương đã thực hiện mô hình “ATM hồ sơ 24/7”. Hệ thống này được lắp đặt tại trước trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường với mục đích hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả cho người dân nhanh chóng, góp phần giảm tải áp lực tại trung tâm. “Với mô hình này, trong bất kỳ thời điểm nào, không phụ thuộc vào giờ làm việc, người dân đều có thể nhận kết quả khi đến hẹn, tạo sự chủ động, thuận tiện cho bà con”, bà Liễu cho hay.

Bên cạnh đó, phường còn triển khai thí điểm mô hình “Điểm tiếp nhận thủ tục hành chính cho người dân tại khu dân cư”. Tại đây, người dân được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến các thủ tục về trích lục hộ tịch, hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; cài đặt ứng dụng VNeID và đăng ký cấp, đổi căn cước qua ứng dụng VNeID. Tiến tới xây dựng phường số, phường đã tăng cường các giải pháp tuyên truyền cập nhật tri thức số cho người dân; thành lập các đội hình tình nguyện cập nhật tri thức số, đi trực tiếp từng nhà, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, máy tính để đăng ký thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Song song đó, phường thành lập các “Điểm cập nhật tri thức số-thực hiện phong trào bình dân học vụ số” trên địa bàn để hỗ trợ người dân. Việc thực hiện các mô hình này đã góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn, hướng đến phục vụ người dân thực hiện thủ tục hành chính ngày càng thuận lợi hơn, đưa thủ tục hành chính trực tuyến đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, mở rộng các kênh tiếp nhận thủ tục hành chính, giảm tải cho Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Tiên Vương Thanh Liễu chia sẻ: Phường sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình nêu trên; đồng thời, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số. Đây sẽ là giải pháp then chốt, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương để xây dựng Bình Tiên ngày càng hiện đại, phát triển nhanh, mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.