Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 4/5, tại phường Bàn Thạch, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và công bố Quyết định Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng.

Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Cách đây hơn tám thập kỷ, trong bối cảnh cao trào cách mạng dâng cao, thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển lực lượng vũ trang chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, trên địa bàn Quảng Nam-Đà Nẵng đã hình thành những tổ chức vũ trang đầu tiên, tiêu biểu là sự ra đời của Đội Du kích Vũ Hùng vào ngày 4/5/1945.

Từ những “đốm lửa” đầu tiên ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự đùm bọc, che chở của nhân dân, lực lượng vũ trang Quảng-Đà đã không ngừng lớn mạnh, kế thừa và phát triển, hội tụ thành lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng ngày nay, mang trong mình truyền thống “Trung thành, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”.

ndo_br_sfd.jpg
Quang cảnh lễ đón nhận.

Trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân Quảng Nam-Đà Nẵng đã viết nên những trang sử vàng chói lọi bằng ý chí kiên cường và tinh thần chiến đấu bất khuất.

Với hơn 12.000 trận đánh lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 35.000 tên địch, bắt sống hàng nghìn tên, bắn rơi hàng chục máy bay, thu hàng vạn vũ khí và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh. Đỉnh cao của những chiến công oanh liệt ấy là chiến thắng Bồ Bồ tháng 7/1954, một bản hùng ca vang dội được mệnh danh là “Điện Biên Phủ trên dải đất miền trung”.

21 năm của cuộc “trường chinh” chống Mỹ, cứu nước, lực lượng vũ trang thành phố đã kề vai, sát cánh cùng với nhân dân vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến đấu kiên cường, bền bỉ, mưu trí với nhiều phương thức tác chiến sáng tạo.

Tiêu biểu là chiến thắng Núi Thành - trận đầu thắng Mỹ của quân và dân cả nước vào đêm 25, rạng ngày 26/5/1965 đã trở thành biểu tượng sáng ngời của tinh thần quyết đánh, quyết thắng, là tiếng kèn xung trận “Tìm Mỹ mà đánh, gặp Mỹ là diệt”. Với chiến thắng Núi Thành và nhiều chiến công sau đó, quân và dân Quảng-Đà được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam khen tặng 8 chữ vàng “Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ”.

Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lực lượng vũ trang Quảng Nam-Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ lực, với phương châm “thần tốc, táo bạo, bất ngờ” tiến công dồn dập vào hệ thống căn cứ, đồn bốt của Mỹ ngụy, quét sạch sào huyệt quân sự lớn nhất miền trung, tạo thế và lực cho sự nghiệp thống nhất nước nhà.

Ngay sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, lực lượng vũ trang Quảng-Đà đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nhanh chóng vượt qua muôn vàn khó khăn, bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, dựng xây lại quê hương.

ndo_br_sdsf-8449.jpg
Các đại biểu tham dự lễ đón nhận.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc và cống hiến to lớn trong sự nghiệp kháng chiến chống giặc ngoại xâm; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang Quảng Nam-Đà Nẵng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, thành phố.

ndo_br_2.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu diễn văn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Sự hợp nhất của lực lượng vũ trang hai địa phương mang ý nghĩa thiêng liêng và sâu nặng hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là sự sắp xếp tổ chức, mà là cuộc hội ngộ của nghĩa tình, của niềm tin và trách nhiệm, như những người anh em sau bao năm xa cách nay lại trở về chung một mái nhà, chung nhịp đập, chung lý tưởng.

Từ sự đoàn kết keo sơn ấy sẽ hun đúc nên sức mạnh mới, ý chí mới, tạo thành bức thành đồng vững chắc, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng bền chặt, giữ vững bình yên và chở che cho sự phát triển phồn vinh, bền vững của Đà Nẵng mới trên chặng đường phía trước”.

ndo_c_img-9448-3325-7270.jpg
Đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu tại lễ đón nhận.

Đồng chí Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định, 81 năm qua, một chặng đường vinh quang, đầy gian khổ hy sinh, nhưng trong bất luận hoàn cảnh nào, dù mưa bom bão đạn, khói lửa chiến tranh hay trong hoà bình, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quảng-Đà luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, lập được nhiều chiến công oanh liệt và thành tích hào hùng, góp phần tô thắm thêm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, của lực lượng vũ trang Quân khu 5 và quê hương Quảng Nam-Đà Nẵng anh hùng.

"Việc Đà Nẵng và Quảng Nam sáp nhập thành một chỉnh thể thống nhất không chỉ là yêu cầu khách quan của tiến trình phát triển, mà còn là tất yếu lịch sử được hun đúc từ truyền thống gắn bó keo sơn, đồng cam cộng khổ qua bao năm tháng đấu tranh cách mạng. Trong dòng chảy ấy, lực lượng vũ trang hai địa phương càng có điều kiện hội tụ sức mạnh, hòa quyện ý chí, thống nhất về tổ chức và hành động, tạo nên một khối đoàn kết vững chắc. Sự hợp nhất đó không chỉ kế thừa hào khí “Trung dũng, kiên cường” của cha anh, mà còn mở ra một chặng đường mới, nơi sức mạnh tổng hợp được nhân lên gấp bội, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Trung tướng Lê Ngọc Hải chia sẻ.

ndo_br_img-9447-3123.jpg
Trao Bức trướng của Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố tặng lực lượng vũ trang thành phố.

Dịp này, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.