Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Sáng 25/4, tại Đà Nẵng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 5, ghi nhận thành tích và những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang Quân khu 5.
Phát biểu chúc mừng lực lượng vũ trang Quân khu 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quân khu có bề dày lịch sử đặc biệt, có cống hiến, hy sinh đặc biệt và có một vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Khẳng định đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược quan trọng, mỗi ngọn núi, cánh rừng, dòng sông, mỗi làng bản, bến cảng, mỗi dặm biển đều gắn với vận mệnh của đất nước. Giữ vững Quân khu 5 là giữ vững một phên dậu chiến lược của Tổ quốc. Xây dựng Quân khu vững mạnh là góp phần trực tiếp tạo thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân và thế trận lòng dân trên một trong những địa bàn xung yếu nhất của đất nước hôm nay.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
Chiều 25/4, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với nhiều nội dung đã được nêu, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, giai đoạn tới sẽ nhiều thách thức hơn. Đà Nẵng phải phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, bất định, đòi hỏi nâng cao hơn nữa tinh thần tự chủ chiến lược. Thành phố phải đổi mới tư duy, nâng cấp nhanh mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xanh, có sức cạnh tranh cao nhưng đồng thời phải vững về nội lực, chủ động về hạ tầng, năng lượng, chuỗi cung ứng và nâng cao chất lượng điều hành.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khẩn trương rà soát, cập nhật lại toàn bộ chương trình, kế hoạch, đề án, kịch bản phát triển và danh mục nhiệm vụ trọng tâm của thành phố theo tinh thần buổi làm việc; phân công rõ người chịu trách nhiệm, tiến độ thực hiện, sản phẩm đầu ra, cơ chế kiểm tra, giám sát định kỳ nhằm biến các định hướng lớn thành việc làm cụ thể; biến quyết tâm chính trị thành kết quả phát triển; biến cơ hội thể chế thành hành động thực tế; biến dư địa mới thành năng lực tăng trưởng mới.
* Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 25/4, tại Đà Nẵng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
* Sáng 25/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được giao, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất.
Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo có khối lượng nhiệm vụ, công việc rất lớn, được Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xác định là quốc sách hàng đầu.
Thủ tướng khẳng định vai trò rất quan trọng của ngành Giáo dục và Đào tạo với các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển đã đề ra, đặc biệt là đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp đối với tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng năng suất lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo.
Thủ tướng mong muốn lãnh đạo Bộ thực sự chủ động hơn, quyết liệt hơn, sâu sát hơn, hiệu quả hơn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ, hiệu quả thực chất hơn nữa trong triển khai các công việc của ngành.
* Sáng 25/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tiếp tục triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa...
Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này, đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách và tập trung chỉ đạo thực hiện. Các giá trị đạo đức, văn hóa cũng là những vấn đề được người dân, xã hội hết sức quan tâm.
Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, cách thức làm việc, không thể làm việc theo lối mòn, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo, dẫn dắt, tạo không gian phát triển mới, Thủ tướng yêu cầu chủ động, mạnh dạn, khẩn trương đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép các chính sách đột phá để kịp thời triển khai các chủ trương lớn của Đảng.
60 kiều bào tiêu biểu thăm Đền Hùng, tri ân công đức tổ tiên
Ngày 25/4, nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Đoàn kiều bào đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Đoàn gồm 60 người do đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài làm Trưởng đoàn. Các thành viên của Đoàn đến từ các quốc gia: Singapore, Sri Lanka, Nhật Bản, Rumani, Pháp, Hà Lan, Philippines, Đức, Ba Lan, Campuchia, Malaysia, Hàn Quốc, Nga, Malaysia, Áo, Thái Lan, Australia, Anh …
Đoàn kiều bào bày tỏ tâm nguyện đoàn kết, góp phần vào sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, Đoàn kiều bào tiêu biểu được nghe giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Phú Thọ; thảo luận về cơ hội phát triển thương mại, công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp nước ngoài.
Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ hơn 40 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm ở Cà Mau
Ngày 25/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Cà Mau về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau.
Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin ngày 24/4, hơn 40 học sinh tại địa phương phải nhập viện cấp cứu sau khi tham gia một bữa ăn miễn phí (bếp ăn không đồng). Hiện các học sinh được theo dõi, điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Hồng Dân.
Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung tối đa nguồn lực để điều trị cho các trường hợp nghi ngộ độc, bảo đảm an toàn sức khỏe, không để xảy ra biến chứng nghiêm trọng.
Đồng thời, ngành y tế địa phương cần khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm liên quan bữa ăn nghi gây ngộ độc; xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, quy trình chế biến. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm cần được lấy để xét nghiệm, tìm nguyên nhân chính xác.
Việt Nam có 11 cơ sở đại học lọt Xếp hạng đại học châu Á năm 2026
Trong Xếp hạng đại học châu Á - Asia University Rankings năm 2026 của Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố có tên 11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Năm nay, Việt Nam có thêm 2 đại diện lần đầu tiên góp mặt vào bảng xếp hạng.
Trong Xếp hạng đại học châu Á năm 2026 của THE năm nay có tên 11 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam gồm: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Duy Tân, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Trường đại học Y Hà Nội, Trường đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng.
Dẫn đầu trong số này là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) ở thứ hạng 184, và có 2 đơn vị mới lần đầu góp mặt là Đại học Đà Nẵng và Trường đại học Nguyễn Tất Thành ở thứ hạng từ 801.
Xếp hạng đại học châu Á năm 2026 của THE đánh giá các cơ sở giáo dục đại học theo 18 tiêu chí, phân thành 5 nhóm: giảng dạy (24,5%), môi trường nghiên cứu (28%), chất lượng nghiên cứu (30%), triển vọng quốc tế (7,5%), kết nối doanh nghiệp (10%).
Phát hiện 5 chiếc rìu đá hàng nghìn năm tuổi trong hang Én ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng
Sáng 25/4, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị Đặng Đông Hà thông tin độc quyền tới phóng viên Báo Nhân Dân là đoàn thám hiểm hang động Anh vừa tìm thấy nhiều rìu đá hàng nghìn năm tuổi trong hang Én qua đợt khảo sát tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng mới đây.
Rìu đá được phát hiện nằm lẫn trong lớp đất đá có dấu tích của tầng văn hóa bị nước lũ bào mòn tại hang Én. Theo nhận định ban đầu của các chuyên gia ở Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, rìu đá thuộc thời kỳ đá mới thuộc nền Văn hóa Bàu Tró, cách nay từ 6.000 đến 8.000 năm.
Đây là phát hiện khảo cổ rất quan trọng chứng tỏ cư dân thời kỳ này đã có những hoạt động sống ngay trong các hang động thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng không những là Di sản thiên nhiên của nhân loại mà còn chứa đựng giá trị văn hóa quý báu. Từ đầu thế kỷ XX, tại Vườn quốc gia này đã phát hiện nhiều di vật khảo cổ từ thời đại đồ đá, thời đại kim khí đến thời kỳ văn hóa Chămpa.
Giá vàng, giá bạc bật tăng trở lại
Trong phiên giao dịch hôm nay (25/4), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước bật tăng trở lại. Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 25/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 166,3-168,8 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 165,8 triệu đồng/lượng, bán ra 168,3 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra). Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 165,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 168,8 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng và vàng nhẫn 9999 đều ở ngưỡng 165,8-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Giá vàng hiện chịu tác động mạnh từ cả yếu tố địa chính trị và chính sách tiền tệ, nhưng nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ ngân hàng trung ương, xu hướng phi đô-la hóa và dòng vốn chảy vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vẫn là những yếu tố nâng đỡ thị trường vàng.
Trong khi đó, sáng 25/4, giá bạc thế giới đảo chiều tăng so phiên hôm qua, giao dịch quanh ngưỡng 73,84-76,77 USD/ounce. Giá bạc trong nước tăng nhẹ theo chiều thế giới.
Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ sáng 25/4, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 2.452.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.482.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng.
Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 10 giờ sáng 25/4 (giờ Việt Nam), giá bạc lùi về ngưỡng 75,56 USD/ounce, biên độ giao dịch từ 73,84-76,77 USD/ounce.
G7 thông qua 7 tuyên bố chung về môi trường
Sau 2 ngày họp, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã thông qua 7 tuyên bố chung, song không có văn bản nào đề cập trực tiếp đến vấn đề biến đổi khí hậu - nội dung vốn được xem là trọng tâm toàn cầu hiện nay.
Phát biểu họp báo ngày 24/4 sau khi chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Pháp Monique Barbut đánh giá kết quả hội nghị là “đặc biệt”, trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương về môi trường đang bị thách thức.
Bộ trưởng Barbut cho biết hội nghị đã thông qua 6 tuyên bố riêng rẽ, tập trung vào các lĩnh vực gồm an ninh và môi trường, tài chính cho đa dạng sinh học, đại dương, nước, sức khỏe môi trường và khả năng chống chịu của lĩnh vực bất động sản trước thiên tai; cùng một văn bản tổng hợp bao quát toàn bộ nội dung này.
Tuyên bố chung cuối cùng chủ yếu nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác và phối hợp giữa các nước G7, như quản lý hiệu quả các khu bảo tồn biển, chống đánh bắt bất hợp pháp hay cải thiện chia sẻ dữ liệu quốc gia nhằm hỗ trợ lĩnh vực bất động sản ứng phó với thiên tai.
Hội nghị cũng thống nhất khởi động “Liên minh tài chính cho thiên nhiên và con người”, nhằm thúc đẩy nguồn vốn công và tư cho bảo tồn đa dạng sinh học.