Theo AP, giá dầu Brent giao kỳ hạn và giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng cao nhất kể từ tháng 6/2025. Tình hình nguồn cung dầu đang trở nên căng thẳng khi Iraq - nhà sản xuất lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) - buộc phải cắt giảm sản lượng gần 1,5 triệu thùng/ngày do hết kho chứa và không thể xuất khẩu. Đồng thời, tại eo biển Hormuz - tuyến trung chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu - tàu chở dầu và container đang phải tránh khu vực này sau khi các công ty bảo hiểm ngừng cung cấp phạm vi bảo hiểm do giá cước vận chuyển tăng vọt. Dù Mỹ thông báo sẽ điều hải quân bảo vệ các tàu chở dầu, đồng thời cam kết bảo hiểm trong trường hợp bị tấn công, song nhiều hãng vận tải biển vẫn ngần ngại giao thương qua khu vực chiến sự.
Theo nhận định của bà Amena Bakr, phụ trách nghiên cứu về vấn đề liên quan Trung Đông và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) tại Hãng phân tích Kpler, trong bối cảnh bất ổn, chi phí bảo hiểm vận tải biển có thể tăng cao, đồng thời dự báo giá dầu có thể lên tới 90 USD/thùng.